‘Tin xấu cho Mỹ: Nga – TQ thúc đẩy hợp tác quân sự ở châu Á’

‘Tin xấu cho Mỹ: Nga – TQ thúc đẩy hợp tác quân sự ở châu Á’

Thứ 5, 06/08/2015 | 14:19
0
Đó là tiêu đề một bài báo được trang Sputnik của Nga đăng tải hôm 5/8/2015 khi trích dẫn một chuyên gia Mỹ có tên Peter Harris.

‘ Tin xấu cho Mỹ: Nga – Trung Quốc thúc đẩy hợp tác quân sự ở châu Á’ là tiêu đề một bài báo được trang Sputnik của Nga đăng tải hôm 5/8/2015 khi trích dẫn một chuyên gia Mỹ có tên Peter Harris khi ông nói về xu hướng tăng cường mở rộng các mối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh ở châu Á, đặc biệt là ở lĩnh vực an ninh, phòng thủ.

Thế giới - ‘Tin xấu cho Mỹ: Nga – TQ thúc đẩy hợp tác quân sự ở châu Á’

Bài bình luận đăng trên tờ Sputnik

Theo Peter Harris và truyền thông Nga, việc Nga – Trung bắt tay mở rộng hợp tác quân sự ở châu Á thực sự đã trở thành tin xấu đối với Mỹ, đặc biệt là khi chính quyền của Tổng thống Obama đang quyết tâm thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á Thái Bình Dương để cạnh tranh ảnh hưởng với Bắc Kinh.

Tờ Sputnik bình luận rằng: Khi Nga và Trung Quốc công khai tuyên bố các kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên vùng vịnh Peter Đại Đế - vịnh lớn nhất ở Biển Nhật Bản thì các hoạch định gia chiến lược của Washington lại đang phải cân não để tìm gia những biện pháp duy trì vị thế của mình trong một thế giới với xu hướng đa cực ngày càng tăng cao.

Theo học giả Peter Harris, Hoa Kỳ vẫn đang xem Nga là đối thủ tiềm tàng nguy hiểm nhất còn hạm đội tàu chiến của cả Hải quân Nga và Hải quân Trung Quốc cũng không thể địch nổi Hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, ông Peter Harris cho rằng khi Hải quân Nga và Hải quân Trung Quốc tập trung lại có thể sẽ trở thành lực lượng cản trở mạnh nhất, có thể ngăn chặn khả năng duy trì sức mạnh siêu cường của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương trong trường hợp xảy ra “khủng hoảng ngoại giao lớn” hay “xung đột, tranh chấp quân sự”.

“Nói tóm lại, Trung Quốc và Nga phối hợp với nhau sẽ tốt hơn trong việc ngăn chặn Mỹ ở Đông Á thay vì hành động đơn lẻ” – báo Nga dẫn lời Peter Harris nói.

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.