Tin tức về vụ xử lý trách nhiệm đối với những ai liên quan đến việc truy tố ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán quán cà phê “Xin Chào” (đối diện trụ sở Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM) đến nay gần như đã quá rõ.
Ông Tấn sẽ phải thực hiện những bước kế tiếp để kết thúc cơn "sóng gió" của mình
Những người liên quan đến việc thực hiện tố tụng, thụ lý điều tra, kiểm sát đã bị tạm đình chỉ công tác gồm đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh; ông Lê Thanh Tòng - Phó Viện trưởng Viện KSND quận 6, nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Bình Chánh và ông Hồ Văn Son, kiểm sát viên sơ cấp Viện KSND huyện Bình Chánh.
Đó chỉ là những cái tên ban đầu được xác định rõ trong vụ việc đang gây “bão dư luận” và kết quả cuối cùng còn phải chờ cơ quan chức năng xác định theo kết luận rõ ràng sự việc. Song, những quan tâm đến vụ việc thì vấn đề những cơ quan nào phải có trách nhiệm “đổ vỏ ốc” cho vấn đề cùa ông Tấn và ông Tấn sẽ làm gì để kiện đòi bồi thường cho những mất mát ông đã gánh lấy?
Trao đổi với Người Đưa tin, luật sư Bùi Quốc Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật Quốc Tuấn cho biết quan điểm của ông rằng, trong trường hợp của chủ quán cà phê “Xin Chào” Nguyễn Văn Tấn sẽ có hai vấn đề cần bàn. Đó là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra và quyết định hành chính mà ông Tấn đã bị phạt tiền là 17 triệu.
Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng
Theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật dân sự (BLDS) 2005, Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để từng bước cụ thể hóa việc giải quyết loại trách nhiệm nhà nước bồi thường thiệt h