Tinh dầu tràm nhỏ lên khẩu trang có ngừa được virus Corona?

Tinh dầu tràm nhỏ lên khẩu trang có ngừa được virus Corona?

Thứ 5, 06/02/2020 | 19:48
0
Đó là câu hỏi của nhiều người dân trước sáng kiến dùng tinh dầu tràm nhỏ lên khẩu trang để ngừa virus Corona của Sở Y tế TP.HCM. Còn nhiều chuyên gia y tế cho rằng, cần phải có sự kiểm chứng và nghiên cứu xem tác dụng của dầu tràm trên virus như thế nào?

Đại dịch virus Corona đã diễn biến khá phức tạp khiến người dân lo lắng thì mới đây, Sở Y tế TP.HCM nêu sáng kiến ngừa virus corona bằng tinh dầu tràm. Ông Đỗ Văn Dũng, Trưởng phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế TP đang nghiên cứu và sẽ sớm công bố việc dùng tinh dầu tràm để tăng tính hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn ngừa dịch cúm do virus corona.

Theo đó, chỉ cần nhỏ 1 giọt tinh dầu tràm lên khẩu trang, khả năng ngăn ngừa dịch cúm sẽ được nâng cao. Sắp tới, ngành y tế sẽ yêu cầu các nhà cung cấp tăng cường bán loại tinh dầu này ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi.

Trưởng phòng Nghiệp vụ dược - Sở Y tế TP.HCM còn cho rằng, việc sử dụng tinh dầu tràm để tăng tính kháng khuẩn đã có nhiều nghiên cứu chứng minh. Các nhà khoa học đang đánh giá thêm việc sử dụng tinh dầu tràm trên nhiều chất liệu khẩu trang khác nhau sẽ ra sao.

Tin nhanh - Tinh dầu tràm nhỏ lên khẩu trang có ngừa được virus Corona?

Tinh dầu tràm nhỏ lên khẩu trang ngừa virus Corona có thực hiệu quả?

Trước sáng kiến ngừa virus Corona bằng tinh dầu tràm, liệu phương pháp này có thực sự hiệu quả và không để lại tác dụng phụ, PV đã có cuộc trao đổi nhanh với Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp – Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt Đới. Bác sĩ Cấp cho hay: “Việc sử dụng tinh dầu tràm để ngừa virus Corona cần có sự thẩm định cũng như nghiên cứu của nhiều nhà khoa học để xem tác dụng của dầu tràm trên virus như thế nào. Cần thêm các chuyên gia về hô hấp đánh giá xem liệu động tác ấy có gây tổn thương về hô hấp hay không?”.

Cũng chia sẻ với PV về việc dùng tinh dầu tràm để ngăn ngừa virus Corona, Bác sĩ Trương Hữu Khanh - trưởng khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết: “Tôi chưa từng nghe và cũng không biết về phương pháp nhỏ dầu tràm lên khẩu trang để ngăn ngừa virus Corona. Với tinh dầu tràm bình thường, nếu như trẻ em dùng nhiều còn không được, cần có sự đánh giá của các chuyên gia về đông y”.

Tin nhanh - Tinh dầu tràm nhỏ lên khẩu trang có ngừa được virus Corona? (Hình 2).

Cần có sự đánh giá kỹ lưỡng về việc dùng tinh dầu tràm.

Để có sự chính xác hơn, PV đã có cuộc trò chuyện với Lương y Nguyễn Đức Hưng (Hội Đông y Việt Nam). Lương y Nguyễn Đức Hưng cho rằng: “Dầu tràm hay bất kỳ một loại thảo dược thiên nhiên nào cũng có tác dụng kháng khuẩn và nâng chức năng nhiệt, cản virus, vi khuẩn và nấm vào nhưng nó cũng không đáng kể. Cũng giống như khi chúng ta cảm cúm thì thường xoa dầu vào người.

Trong “cơn bão” phòng chống dịch Corona thì chúng ta có thể nhỏ dầu tràm vào quần áo và đồ dùng cá nhân để kháng khuẩn. Hoặc nhỏ vài giọt vào nước tắm cho thư giãn. Các em bé hay dùng khi bị ho, cảm lạnh hay côn trùng cắn”.

Tuy nhiên, lương y Nguyễn Đức Hưng cũng đưa ra lời khuyên, với tinh dầu tràm hay bất kỳ tinh dầu của loại thảo dược nào dùng nhiều quá cũng không tốt. Không phải độ tuổi nào cũng thích hợp dùng dầu tràm, lượng dầu tràm chỉ nên tính bằng giọt. Nếu như người sử dụng quá lạm dụng nó, đến khi không dùng nữa mà gặp lạnh nhiều hơn sẽ bị cảm ngược trở lại.

 

Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật về công tác phòng dịch virus Corona

Thứ 5, 06/02/2020 | 14:12
Cơ quan chức năng vừa triệu tập một đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống virus Corona. Hiện cơ quan đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác hại khôn lường từ “bí quyết lạ” giúp phòng tránh virus Corona của “bác sĩ google”

Thứ 5, 06/02/2020 | 10:46
Không chỉ lan truyền phương pháp dùng thực dương để phòng và trị virus Corona, giờ đây, nhiều “bác sĩ google” còn nghĩ ra cách quan hệ tình dục, xông hơi bằng gừng sả, thậm chí uống nước bồ kết để triệt tiêu dịch bệnh. Nhưng, sự thực lại không hề đúng như những “bác sĩ google” này lan truyền.

Sự thật về cách tiêu diệt virus corona nhờ tỏi cô đơn Lý Sơn đang lan truyền

Thứ 4, 05/02/2020 | 13:23
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, không chỉ tỏi cô đơn Lý Sơn mà tất cả các loại tỏi chỉ góp phần làm giảm nguy cơ phát triển của cúm và tăng khả năng miễn dịch chứ không hề tiêu diệt được virus như những lời chia sẻ trên mạng xã hội.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.