Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy

Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 30/03/2022 | 19:48
0
Về tinh giản biên chế, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho rằng việc này phải gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại bộ máy và gắn với đánh giá, xếp loại cá

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý I của Bộ Nội vụ chiều 30/3, liên quan đến việc rà soát, sắp xếp các Bộ, ngành tinh giản được bao nhiêu? Ông Trần Văn Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế cho biết, thực hiện thông báo kết luận số 16 của Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngày 21/1/2022, gần đây là công điện số 29 ngày 28/2 của Thủ tướng Chính phủ, cho đến nay các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp và đề xuất dự thảo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định.

Tiêu điểm - Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy

Quang cảnh buổi họp báo.

Ông Khiêm cho hay, thực hiện theo tinh thần của Ban chỉ đạo quản lý, sắp xếp tổ chức bộ máy và công điện của Thủ tướng Chính phủ, đối với các tổ chức thuộc cơ cấu của Bộ, ngành thực hiện theo quy định của Chính phủ, nếu ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan thẩm định trong quá trình thẩm định có vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo trước khi trình Chính phủ xem xét quyết định, đến nay đã hoàn thành được chỉ định, những vấn đề đảm bảo được sẽ trình Chính phủ xem xét.

“Chưa thể nói có kết quả cụ thể, có những ý kiến còn khác nhau giữa các Bộ, cơ quan đề xuất… đang báo cáo xin ý kiến các cấp thẩm quyền”, ông Khiêm nói.

Về tinh giản biên chế, ông Khiêm cho hay, gần đây nhất có kết luận số 28 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Vụ Tổ chức - Biên chế đang xây dựng kế hoạch báo cáo lãnh đạo Bộ và báo cáo các cấp chính quyền để thực hiện trong thời gian tới.

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, về rà soát chức năng nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chính phủ, tổng số hiện nay có 18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, 8 cơ quan Chính phủ (nếu tính thêm 2 đại học Quốc gia) thì tổng số lên đến 32 cơ quan.

Trong quá trình rà soát, chức năng nhiệm vụ thì phải đảm bảo theo đúng nguyên tắc của Nghị quyết 18, Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các Nghị định của Chính phủ về tiêu chí thành phần tổ chức như: Nghị định 171 (sửa Nghị định 123 năm 2016) về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định 47 cơ quan thuộc Chính phủ… các tiêu chí thành lập tổ chức rất rõ ràng, mạch lạc để bảo đảm tính liên thông, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả.

Tiêu điểm - Tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy (Hình 2).

Làm sao vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định, tính hiệu lực hiệu quả của từng bộ máy (Ảnh minh họa).

Về tinh giản biên chế, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho rằng việc này phải gắn với sắp xếp, tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại bộ máy và gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ công chức.

“Bộ Nội vụ rất tích cực cùng Bộ Tư pháp để trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng trước khi trình Chính phủ phải báo cáo Ban chỉ đạo và báo cáo Thủ tướng và sẽ cố gắng phấn đấu tích cực nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy về nhân sự là những vấn đề cực kỳ nhạy cảm, rất phức tạp, làm sao vừa làm vừa đảm bảo tính ổn định, tính hiệu lực hiệu quả của từng bộ máy.

“Liên quan đến việc nêu gương của Bộ Nội vụ, sau khi có Nghị quyết 18, Trung ương 6 khóa XII, chương trình hành động Chính phủ thực hiện Nghị quyết, Bộ Nội vụ tích cực rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong. Trường đào tạo Bồi dưỡng đã được hợp nhất, sáp nhập về Học viện Hành chính… đặc biệt cấp phòng trong Vụ thuộc Bộ… cơ bản không còn. Các đầu mối thuộc học viện, trường, cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước cũng có tổng rà soát lại”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho hay.

Về định hướng sắp xếp của Bộ Nội vụ, Thứ trưởng cho biết, Bộ được Chính phủ giao quản lý Nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, phải làm nghiêm túc theo quy định của Đảng, quy định của pháp luật.

“Nguyên tắc phải quán triệt nguyên tắc một việc, tức là một đơn vị, một tổ chức có thể làm nhiều việc. Một việc chỉ giao cho một đơn vị làm đầu mối chủ trì, đảm bảo tính sử dụng đội ngũ của chúng ta thực sự hiệu quả”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh.

66,2% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh, Người phát ngôn Bộ Nội vụ cho biết thêm, từ đầu năm đến nay Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, trong đó đã yêu cầu các bộ ngành tập trung rà soát, xử lý các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp nhằm kịp thời tháo gỡ những nút thắt về thể chế, bám sát thực tiễn để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được các bộ ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao. Tính đến cuối tháng 2/2022, cả nước có 6.704 TTHC đang có hiệu lực thi hành, trong đó: 3.996 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ngành T.Ư; 1.450 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan T.Ư đóng tại địa phương; 1.642 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương.

Đến nay, đã có 66,2% TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các bộ, ngành, địa phương vừa qua đã tập trung xây dựng, nâng cấp các cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất từ T.Ư đến địa phương… Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức được vận hành từ tháng 12/2019 đến nay đã kết nối, tích hợp với 150 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị; đã tích hợp, cung cấp trên 3.593 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, chiếm 53,6% tổng số TTHC. Những con số đó cho thấy chuyển biến rất tích cực của các bộ ngành, địa phương so với thời gian trước.

Vụ Trưởng khoa ĐH Luật bị tố cưỡng bức: Bộ Nội vụ nói gì?

Thứ 4, 30/03/2022 | 18:48
Về kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, ông Ninh cho biết trách nhiệm của Bộ Nội vụ sẽ kiểm tra, tổng hợp để báo cáo Thủ tướng hàng năm.

Tạm giữ nhiều cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn để lộ đề thi nâng ngạch

Thứ 3, 18/01/2022 | 21:31
Trong thời gian thi nâng ngạch công chức năm 2021, cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn sao chép đề, tuồn ra ngoài để người khác giải rồi bán lại cho thí sinh.

Bộ Nội vụ: “Tịnh thất Bồng Lai” có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi

Thứ 6, 05/11/2021 | 19:39
Phó trưởng Ban tôn giáo Chính phủ khẳng định, "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là cơ sở tự viện hợp pháp và có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.