Tình hình Biển Đông: Báo Nga nói Mỹ đã tìm được chiến trường mới

Tình hình Biển Đông: Báo Nga nói Mỹ đã tìm được chiến trường mới

Thứ 3, 19/05/2015 | 10:31
0
Về tình hình Biển Đông hiện tại cũng như tương lai, trong đó, bài báo của Nga nói rằng: Dường như Mỹ đã tìm được một sân chơi mới cho các trò chơi chiến tranh của mình.

Thế giới - Tình hình Biển Đông: Báo Nga nói Mỹ đã tìm được chiến trường mới

Những năm gần đây, Hạm đội Nam Hải của PLA thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận trên Biển Đông nhằm phô trương sức mạnh, răn đe các quốc gia láng giềng bị Trung Quốc cố tình tạo và lôi vào tranh chấp

Mạng Sputnik của Nga ngày 18/5/2015 có bài bình luận về tình hình Biển Đông hiện tại cũng như tương lai, trong đó, bài báo của Nga nói rằng: Dường như Mỹ đã tìm được một sân chơi mới cho các trò chơi chiến tranh của mình.

Sputnik cũng đã trích dẫn một báo cáo được trang mạng Lợi ích quốc gia của Mỹ công bố gần đây nói rằng Washington có kế hoạch đưa tàu chiến của hải quân cùng các máy bay chiến đấu của nước này đến tuần tra tại khu vực Biển Đông nơi đang tồn tại sẵn những căng thẳng đã có từ lâu xuất phát từ các tuyên bố chủ quyền chồng lẫn nhau của một số các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khu vực.

Bài báo của Nga nhận định rằng “khu vực châu Á – Thái Bình Dương có thể đang đứng bên bờ một cuộc xung đột quân sự khi Mỹ đang cố gắng kích động một số các quốc gia trong đó có Nhật Bản, Philippines trong cuộc chiến đối đầu Trung Quốc liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông”.

Sputnik cho biết, một số các quốc gia ở châu Á đã có có các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nhau trên một số khu vực của vùng biển khu vực (Biển Đông, Hoa Đông), biến châu Á trở thành điểm nóng có nguy cơ xung đột nguy hiểm nhất.

“Trung Quốc, nước lớn, đồng thời là đối thủ có ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực đã có mục đích biến 80% diện tích Biển Đông thành lãnh hải của mình. Tuy nhiên, các quốc gia khác ở châu Á Thái Bình Dương không thể chấp nhận điều đó và không chỉ thách thức lại tuyên bố của Trung Quốc mà còn nhấn mạnh các tuyên bố chủ quyền và tham vọng của chính mình”.

Báo của Nga cho rằng, giờ thì Hoa Kỳ đang cân nhắc khởi động các cuộc tuần tra quân sự bằng máy bay và tài chiến đối với khu vực Bi

Cùng chuyên mục

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Mỹ đang lên kế hoạch về gói viện trợ 1 tỷ USD cho Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:25
Thứ Ba, hai quan chức Mỹ chia sẻ với Reuters, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch cho gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine.

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ Mỹ, Anh

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:25
Sau nhiều tuần đối diện tình trạng cạn kiệt vũ khí và đạn dược trên tiền tuyến, Ukraine lại nhận được loạt tin vui trong cùng một ngày.

Nga đột phá thành công ở Semenovka mở ra cơ hội tiến vào khu vực đặc biệt quan trọng của Ukraine

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:55
Semenovka nằm trên độ cao vượt trội ở vùng Avdeevka. Việc kiểm soát được nó sẽ mở đường cho quân đội Nga hướng tới trung tâm hậu cần lớn của Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.