Học giả Đài Loan: Biển Đông có thể châm ngòi cho Thế chiến thứ 3

Học giả Đài Loan: Biển Đông có thể châm ngòi cho Thế chiến thứ 3

Chủ nhật, 24/05/2015 | 10:07
0
Hoa Kỳ đã bắt đầu có các hành động nhằm can thiệp trực tiếp và các tranh chấp trên khu vực Biển Đông, có thể châm ngòi cho một cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Lim Chuan-tiong - một học giả liên kết tại Viện hàn lâm uy tín nhất Đài Loan Academia Sinica gần đây có đưa ra nhận định rằng: Hoa Kỳ cuối cùng đã bắt đầu có các hành động nhằm can thiệp trực tiếp và các tranh chấp trên khu vực Biển Đông, biến nơi này thành điểm nóng xung đột và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Thế giới - Học giả Đài Loan: Biển Đông có thể châm ngòi cho Thế chiến thứ 3

Tranh chấp trên khu vực Biển Đông đã nóng lên liên tục trong nhiều năm gần đây. Chính quyền Trung Quốc (ngang nhiên - PV) tuyên bố có chủ quyền đối với 90% diện tích của vùng biển (trong đó bao trùm lên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trương Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Từ tháng 3 năm 2014, Trung Quốc bị phát hiện đã bắt đầu tiến hành cải tạo đảo, đá trên quy mô lớn với mục đích biến chúng thành các căn cứ quân sự trên khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quền của Việt Nam).

Tính đến nay, ít nhất Trung Quốc đã hoàn thành xong việc cải tạo, đảo hóa được 7 hòn đảo trên khu vực quần đảo Trường Sa, đáng chý ý nhất là tại Bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef), đảo Gạc Ma (Johnson South Reef- TQ dùng sức mạnh quân sự đánh chiếm, gây đau thương, mất mát cho lực lượng Hải quân của Việt Nam năm 1988) và Bãi đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef).

Trung Quốc đã cải tạo được ít nhất 800 héc ta. Các cơ sở quân sự cũng đã và đang được Bắc Kinh gấp rút hoàn thiện trên các khu vực đã đảo hóa trái phép này.

Cũng giống như nhận định của các chuyên gia quân sự thế giới, Lim Chuan-tiong cho rằng một khi hoàn thiện được các căn cứ quân sự, đặc biệt là các sân bay quân sự trên khu vực Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) Trung Quốc sẽ tăng cường được khả năng phòng thủ và chiến đấu ở vùng biển này và khi đó nó sẽ là một mối đe dọa thực sự đối với quân đội Mỹ.

Theo nhận định của học giả Đài Loan Lim Chuan-tiong, đến nay, hành động của Mỹ với các tranh chấp trên Biển Đông mới đa

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.