Tập Cận Bình có thể hủy chuyến thăm Mỹ vì căng thẳng Biển Đông

Tập Cận Bình có thể hủy chuyến thăm Mỹ vì căng thẳng Biển Đông

Thứ 4, 27/05/2015 | 06:39
0
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể hủy chuyến thăm Mỹ vào tháng 9 tới nếu căng thẳng trên Biển Đông dẫn đến "tai nạn" đối với máy bay trinh sát Mỹ.

Theo tin tức trên trang mạng Want China Times, nếu như căng thẳng tiếp tục diễn ra theo chiều hướng nghiêm trọng hơn giữa quân đội Trung Quốc và máy bay trinh sát Mỹ, chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9 tới cũng sẽ bị hoãn lại.

Ông Tập đã thông báo cho Tổng thống Mỹ Barack Obama về kế hoạch thăm Washington hồi tháng Hai. Nhiều khả năng, hai nước sẽ tìm cách làm giảm đi các vấn đề xung đột trước cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung.

Thế giới - Tập Cận Bình có thể hủy chuyến thăm Mỹ vì căng thẳng Biển Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Tuy nhiên, việc Mỹ công khai điều máy bay, tàu chiến trinh sát trên Biển Đông ngay sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Bắc Kinh vào tháng trước cho thấy tình hình hoàn toàn có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Chuyên gia phân tích đến từ Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Moscow, Vasily Kashin nhận định Trung Quốc hoàn toàn có thể nổ súng hoặc thực hiện các thao tác nguy hiểm nhằm buộc các máy bay do thám Mỹ phải rời khỏi khu vực mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông.

Washington cho rằng Bắc Kinh sẽ không dám có hành động quá mức. Tuy nhiên, Trung Quốc chắc chắn sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiếp tục can thiệp vào tình hình Biển Đông , ông Vasily Kashin nói thêm.

Trước đó, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc máy bay trinh sát P-8A Poseidon của Mỹ bay trên các hòn đảo nhân tạo (mà Bắc Kinh xây dựng trái phép - PV) trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định sự xuất hiện của máy bay Mỹ là nguy hiểm và vô trách nhiệm.

"Những hoạt động như vậy có thể gây ra những tai nạn, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và hối thúc Mỹ chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp quốc tế và kiềm chế, không tiến hành các hành động khiêu khích"

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.