Theo Sputnik, phiến quân Hồi giáo IS hôm 23/7 đã giao tranh với các tay súng do Mỹ hậu thuẫn ở thành phố Manbij, một trong những thành trì kiên cố mà IS xây dựng ở miền Bắc Syria.
Trước đó, Hội đồng Quân sự Manbij, bao gồm các thành viên trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã ra tối hậu thư, yêu cầu các chiến binh IS còn cố thủ trong thành phố, có 48 giờ để rời khỏi khu vực nếu muốn giữ mạng sống.
Tròn một tháng sau ngày tiến vào Manbij, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn vẫn không thể quét sạch IS khỏi thành phố này.
Thời hạn chót 48 giờ đồng hồ đã trôi qua và IS sẽ không còn cơ hội nào như vậy", một chỉ huy trong hội đồng nói trên AFP. IS không những "không trả lời" tối hậu thư của lực lượng SDF mà còn "tiếp tục tấn công" các vị trí của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Syria.
Việc IS không chấp nhận từ bỏ Manbij, dẫn đến những lo ngại về sự an toàn của những người dân Syria vẫn còn mắc kẹt bên trong thành phố. Manbij là thành trì quan trọng, nằm trên tuyến đường tiếp tế của phiến quân IS với Thổ Nhĩ Kỳ.
Thông tin bất lợi đối với Mỹ và các đồng minh đến chỉ vài ngày sau khi các chiến đấu cơ của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu không kích làm chết ít nhất 56 dân thường, bao gồm cả trẻ em ở Manbij. Một ngày sau đó, Pháp cũng không kích ngôi làng ở Toukhan Al-Kubra, khiến 120 dân thường thiệt mạng.
Sputnik nhận định, phiến quân IS tin rằng NATO đang bế tắc khi liên tục không kích thất bại, đặc biệt là sau cuộc đảo chính diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, IS có lý do để ngoan cố kháng cự thay vì chấp nhận tối hậu thư mà lực lượng SDF đưa ra.
Chính phủ Syria đã lên án Mỹ và Pháp sau đợt không kích làm chết dân thường cũng như gửi tuyên bố quan ngại lên Liên Hợp Quốc, kêu gọi ngừng ném bom vì Damascus không nhờ Mỹ giúp không kích chống khủng bố.