Ngày 17/11, báo RBK của Nga dẫn nguồn tin thân cận trong Bộ Quốc Phòng nước này cho biết, Nga đã quyết định sử dụng tàu ngầm động cơ diezes – điện “Rostov-on-Don” phóng tên lửa có cánh Caliber tấn công các mục tiêu lân cận thành phố Raqqa của Syria vốn được coi là “thủ đô” của tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).
Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tăng cường tấn công khủng bố mà theo điều tra của Moscow chính bọn khủng bố đã gây nên thảm họa rơi máy bay Nga tại Ai Cập vừa qua.
Tàu ngầm “Rostov-on-Don” của Hải quân Nga.
Theo nguồn tin trên, đây là lần đầu tiên Quân đội Nga sử dụng tàu ngầm phóng tên lửa có cánh tấn công mục tiêu thực của đối phương trong lịch sử của các lực lượng vũ trang nước này.
Mục tiêu tấn công của tên lửa phóng từ tàu ngầm “Rostov-on-Don” là các căn cứ huấn luyện, cơ quan tham mưu, kho vũ khí và đạn dược, nơi đồn trú của các chiến binh khủng bố.
Các cuộc tấn công được tiến hành không theo quỹ đạo là là mặt biển mà theo quỹ đạo đạn đạo ở độ cao một vài km để tránh tình trạng va chạm với các tàu thuyền đang hoạt động trên Địa Trung Hải.
Tàu ngầm “Rostov-on-Don” được đặt tên theo thành phố Rostov-on-Don của Nga, là loại tàu ngầm diezes – điện đa năng do Viện thiết kế kỹ thuật hải quân trung ương Rubin bắt đầu đóng ngày 21/11/2011 và hạ thủy ngày 26/6/2014.
Phóng tên lửa từ tàu ngầm. Ảnh minh họa
Tàu ngầm “Rostov-on-Don” có lượng choán nước khi nổi 2.350 tấn, choán nước khi chìm 3.950 tấn, dài 73.8m, rộng 9.9m. Vũ khí tên lửa trang bị gồm các tổ hợp tên lửa Caliber (các tên lửa đối hạm 3M-54E và 3M-54E1 thay cho ngư lôi).
Tàu có khả năng hoạt động độc lập trong