Tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp

Tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
0
Tại buổi họp báo do tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm tổ chức, phóng viên một số báo có nêu một vài câu hỏi băn khoăn về thông tin, kết quả điều tra một số vụ án lâu nay được dư luận quan tâm.

Chiều nay, 05/07, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ công an đã tổ chức gặp mặt báo chí nhân tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm. Buổi tổng kết đã có sự tham dự của đông đảo phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP. HCM...trong đó có Nguoiduatin.vn. Lãnh đạo tổng cục đã báo cáo những thành tích đã đạt được trong hoạt động phòng, chống tội phạm của tổng cục 6 tháng đầu năm cũng như nêu những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm.

Tại buổi họp báo, phóng viên một số báo có nêu một vài câu hỏi băn khoăn về thông tin, kết quả điều tra một số vụ án lâu nay được dư luận quan tâm.

Thứ nhất phóng viên hỏi về vụ án liên quan đến Công ty cho thuê Tài chính II (ALCII) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đó là vụ việc được báo chí nêu vào hồi giữa tháng 4/2011 về chuyện làm ăn thua lỗ của ALCII . Theo Kiểm toán nhà nước, ALCII có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước. Trong năm 2009, công ty kinh doanh thua lỗ 3.000 tỷ đồng.

Liên quan đến những sai phạm của ALCII, ngày 16/04, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam đối với các ông Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc Công ty Cho thuê tài chính II để điều tra hành vi cố ý làm trái và lợi dụng chức vụ quyền hạn.

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Hảo còn có ông Tôn Quang Việt (nguyên phó phòng cho thuê của ALCII) và ông Đặng Văn Hai (Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Vinh).

Thứ hai, phóng viên hỏi về sự việc được một loạt báo chí Úc đưa tin hồi tháng 5/2009, một công ty con của Ngân hàng Trung ương nước này (ARB) liên quan đến vụ chi hàng triệu USD hoa hồng một cách bất bình thường cho những “cò” trung gian để giành được các hợp đồng in tiền polymer tại một số nước ở châu Á (có VN) và châu Phi.

Tiếp đến là kết quả điều tra vụ “bắt giữ người trái pháp luật; tàng trữ vũ khí” quân dụng liên quan đến việc đòi lại tiền “chạy án” cho anh em Phương “linh hột”, 6 đối tượng đã bị bắt.

Tuy nhiên lãnh đạo tổng cục trong buổi lễ khẳng định, các vụ án này, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tiến hành điều tra. Và theo luật, khi trong quá trình điều tra thì không thể tiết lộ thông tin. Tuy nhiên, lãnh đạo tổng cục cũng cho biết hiện việc điều tra đã thu được nhiều kết quả, và sẽ không lâu nữa sẽ có kết luận cuối cùng. Đến thời điểm đó mới có thể cung cấp cho phóng viên được.

Còn vụ hối lộ in tiền Polyme, lãnh đạo cục cho biết, tới thời điểm này vẫn chưa nhận được hồ sơ liên quan đến vụ việc gửi về từ nước ngoài. Và hiện cơ quan điều tra chỉ đang tiến hành thu thập thông tin.

Và việc chưa thể cung cấp thông tin, báo chí cũng cần hết sức thông cảm.

Cũng tại buổi tổng kết, báo cáo về tình hình phòng chống tội phạm khắp cả nước cho thấy, 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm đã điều tra khám phá trên 15.000 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 22.000 đối tượng, triệt phá 1800 băng nhóm tội phạm.

Tuy nhiên theo đánh giá của tổng cục, có một số loại tội phạm đang gia tăng, đó là tội phạm có sử dụng vũ khí, kể cả vũ khí quân dụng như súng đạn. Tình trạng chống người thi hành công vụ nghiêm trong hơn, tội phạm kinh tế, sử dụng công nghệ cao cũng không ngừng gia tăng...

Quyết Lam

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Xác minh clip người đàn ông hành hung nhiều người tại quán bi-da

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:31
Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc người đàn ông dùng dao hành hung, đấm, đá túi bụi nhiều người tại quán bi-da.

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.