Tình người trong phiên tòa xử thanh niên câm điếc bắn chết “cẩu tặc”

Tình người trong phiên tòa xử thanh niên câm điếc bắn chết “cẩu tặc”

Thứ 5, 21/01/2021 | 15:41
0
Trong lần đi săn, bị cáo đã nhìn thấy 2 đối tượng trộm chó ở nghĩa trang. Bị phát hiện và bị dọa giết, bị cáo đã nổ súng khiến 1 người tử vong.

Ngày 21/1, báo Công lý đưa tin, TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử, đưa 2 bị cáo Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) và Mạch Lộc Chiến (23 tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo Thành bị xét xử về tội Giết người, còn Chiến bị xét xử về tội Trộm cắp tài sản.

Đáng nói, Thành là bị cáo đặc biệt, bị câm điếc bẩm sinh. Vì thế, ngày Thành hầu tòa, có khá đông bạn bè đồng cảnh ngộ đến động viên.

Tại phiên tòa, bằng ký hiệu của người câm điếc, Thành trình bày hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều ngày 25/10/2020, Thành mang theo súng tự chế đi bắn chim ở khu vực nghĩa trang xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc. Khi ra khỏi nghĩa trang, Thành phát hiện 2 tên “cẩu tặc” đang bỏ chó vào bao tải.

Bức xúc vì tệ nạn trộm chó luôn bị xã hội lên án, nên khi phát hiện 2 tên cẩu tặc, Thành kêu tìm cách thông báo cho người khác biết. Thành giơ điện thoại lên để quay lại bằng chứng của 2 tên trộm chó.

Tuy nhiên, Thành bị 2 tên cẩu tặc đưa dụng cụ bắt trộm chó lên đe dọa. Lo sợ bị trả thù, Thành bắn một phát súng khiến 1 đối tượng trúng đạn gục tại chỗ. Đối tượng còn lại đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi biết nạn nhân đã tử vong, Thành sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra, công an xác định 2 đối tượng trộm chó là Mạch Lộc Chiến và Trần Quang H. (SN 2001).

Về nguyên nhân chết của nạn nhân được xác định là suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do đạn xuyên thủng phổi, tim. Mạch Lộc Chiến sau khi biết bạn tử vong cũng đã đến công an đầu thú hành vi trộm cắp chó của mình và đồng phạm. Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài sản mà Chiến trộm được là 4,4 triệu đồng.

Theo báo Nghệ An, lý giải về hành vi phạm tội, Thành cho biết không cố tình giết người. Lúc đó, do tâm lý hoảng sợ, lại bị 2 đối tượng trộm chó đe dọa, sợ bị trả thù nên đã nổ súng. Bị cáo tỏ ra hối lỗi, ân hận về việc làm của mình.

Riêng về khẩu súng dùng để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo khai mua trên mạng về bắn chim. Lời xin lỗi của bị cáo được bố mẹ bị hại chấp nhận. Được phát biểu tại tòa, bố của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thành, đồng thời không yêu cầu bồi thường về dân sự.

Còn bị cáo Chiến khai vì nghiện nên trộm chó để bán lấy tiền. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị người dân lên án nhưng vì không có tiền nên đã nghe theo lời rủ rê của H. Bị cáo Chiến xin được giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ đang ngồi tù.

HĐXX nhận định, hành vi giết người của bị cáo Nguyễn Văn Thành là đáng lên án. Tuy nhiên, trong vụ án này cần xem xét nhiều tình tiết. Bị cáo Thành phạm tội trong trường hợp bị kích động tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra.

Sau khi xảy ra án mạng, bị cáo đã tác động bồi thường cho gia đình bị hại, gia đình bị cáo có công với cách mạng; đại diện gia đình bị hại xin giảm án cho bị cáo, hơn nữa bị cáo là người khuyết tật nặng, hiện đang hưởng trợ cấp của nhà nước là những tình tiết giảm. Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Thành 4 năm tù về tội Giết người.

Đối với bị cáo Mạch Lộc Chiến, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Nhưng hành vi trộm cắp chó của bị cáo Chiến đã gây bức xúc trong quần chúng nên cần có hình phạt tương xứng để răn đe. Cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Mạch Lộc Chiến 15 tháng tù giam.

Đăng Khoa (t/h)

 

Điều tra vụ người đàn ông tử vong dưới kênh, 2 tay bị quấn vải

Thứ 5, 21/01/2021 | 15:04
Công an tỉnh Tiền Giang đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trôi dưới kênh, 2 tay bị quấn vải.

Vây bắt nhóm "quái xế" mới lớn ném gạch đá, lăng mạ CSCĐ

Thứ 5, 21/01/2021 | 11:09
Công an tỉnh Thanh Hóa đã vây bắt nhóm thanh niên mới lớn đã có hành vi ném gạch đá, lăng mạ CSCĐ.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị bạn nhậu dùng điếu cày đánh tử vong

Thứ 5, 21/01/2021 | 09:41
Công an huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân người đàn ông bị bạn nhậu dùng điếu cày đánh tử vong tại chỗ.

An ninh hình sự 24h: Nhẫn tâm phóng hỏa, đốt người tình vì ghen tuông

Thứ 4, 20/01/2021 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Mẹ nữ sinh giao gà tiếp tục sắp hầu tòa; nhẫn tâm phóng hỏa, đốt người tình vì ghen
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.