Tình tiết bất ngờ vụ nữ hộ lý bệnh viện bán trẻ con

Tình tiết bất ngờ vụ nữ hộ lý bệnh viện bán trẻ con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Theo người nhận nuôi thì cháu bé là kết quả mối tình không hôn thú của nữ tạp vụ này với một người đàn ông chưa rõ danh tính.

Ngày 12/5, CA quận Ba Đình đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (CA TP. Hà Nội) điều tra làm rõ vụ mua bán trẻ em trái phép. Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, do hiếm muộn con, vợ chồng anh Nguyễn Bá Đức đã mua cháu bé gái từ chị Nguyễn Thị Thủy, hộ lý một bệnh viện với giá 10 triệu đồng. Được biết, cuộc mua bán này đã diễn ra tại vườn hoa Lý Tự Trọng (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội).

Pháp luật - Tình tiết bất ngờ vụ nữ hộ lý bệnh viện bán trẻ con

Ảnh minh họa

Nhận được thông tin trên, PV Người đưa tin đã tìm đến nhà của bố mẹ nuôi cháu bé để xác minh thông tin. Tiếp PV là anh Nguyễn Bá Đức, một nguời đàn ông tự nhân là bố nuôi của cháu bé trong vụ việc trên. Trao đổi với chúng tôi, anh Đức cho biết: "Tôi lập gia đình từ năm 2008 nhưng vì lý do riêng nên hai vợ chồng không có con. Trong lúc tuyệt vọng, tôi biết được thông tin có người phụ nữ tên là Thủy, làm tạp vụ tại một bệnh viên ở Hà Nội có nhu cầu cho đứa con do chính chị đẻ ra. Sở dĩ chị ấy muốn đem cho bé vì không có điều kiện để nuôi dưỡng".

Được biết, để chính thức được nhận nuôi cháu bé, vợ chồng anh Đức đã nhiều lần đến xin gặp chị Thủy trình bày hoàn cảnh của mình. Anh Đức cho biết: "Trước khi vợ chồng anh đến cũng có nhiều người muốn nhận nuôi cháu bé nhưng chị Thủy không đồng ý. Bởi vì, họ chưa tạo được lòng tin với người mẹ này. Khi nhận về nuôi, chúng tôi cũng hỏi kỹ về nguồn gốc của cháu bé. Lúc đầu chị Thủy nói rằng là bác của cháu bé nhưng sau đó chị thừa nhận là con do chính mình dứt ruột đẻ ra".

Qua trao đổi với người đàn bà này, anh Đức phát hiện chị Thủy không có chồng và đã có một đứa con riêng ở quê. Cháu bé mà chị cho vợ chồng anh Đức nuôi là kết quả của mối tình vụng trộm với một người đàn ông khác. Khi cháu bé sinh ra, tự tay chị cắt rốn cho cháu mà không cần đến sự hỗ trợ của một người nào khác. "Có lẽ người đàn bà này cảm thấy xấu hổ vì bản thân không chồng mà chửa nên giấu kín việc mình sinh con. Chính vì vậy, mọi giấy tờ về xuất thân của cháu bé ngay từ khi sinh đã không được rõ ràng", anh Đức chia sẻ.

Mọi việc chỉ vỡ lở khi đôi vợ chồng hiếm muộn này ra công an quận Ba Đình để khai sinh cho con nuôi. Trước câu hỏi của công an, vợ chồng anh Đức không giải thích được nguồn gốc của cháu bé nên công an Ba Đình đã giữ cháu lại. Trao đổi với chúng tôi, anh Đức khẳng định, cháu bé mà vợ chồng anh chị xin về nuôi là con ruột của chị Thủy. Vợ chồng anh mong muốn phía công an quận Tây Hồ nhanh chóng xác minh để họ yên tâm nuôi dưỡng cháu bé.

Khi chúng tôi hỏi về việc gia đình anh có đưa 10 triệu đồng cho chị Thủy, anh Đức thừa nhận là có thật. Nhưng đây không phải là số tiền dùng để mua bán hay đổi chác mà xuất phát từ niềm vui sướng khi được chị Thủy chấp nhận cho nuôi con. "Vợ chồng tôi chỉ muốn đáp lại công sinh thành của mẹ cháu bé. Nếu gia đình có điều kiện thì số tiền bồi dưỡng có thể lớn hơn nhiều lần chứ không chỉ dừng lại 10 triệu đồng", anh Đức khẳng định. Được biết, tại Cơ quan Công an quận Tây Hồ, chị Thủy đã khẳng định cháu bé là con ruột của mình và chị sẵn sàng đi xác minh AND để minh chứng điều đó.

Theo thông tin mới nhất, hiện nay, cháu bé được trả về cho vợ chồng anh Đức.

Phúc Thu

* Tên nhân vật đã được thay đổi


Tag: tạp vụ
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.