Như Báo Người Đưa tin đăng tải, trung tuần tháng 3 vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam đã cử Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các ngành chức năng liên quan thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, ông Br'iu Liếc, đào đường hầm đâm sâu vào núi tại xã A Tiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam,
Về phía ông Liếc cũng phải viết biên bản giải trình cho lãnh đạo Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam xem xét, sau khi dư luận xôn xao việc Bí thư Tây Giang đào hầm vào núi để khai thác vàng trái phép.
Sau đó, ông Br'iu Liếc viết đơn tường trình cho biết việc đào hầm cũng giống... đào giếng, nên ông không báo cáo với UBND xã A Tiêng. Ngoài ra, ông Liếc phủ nhận đào hầm để đào vàng, mà chỉ là đào hầm để phục dựng nghề rượu gia truyền của gia đình. Ông Liếc khẳng định sẵn sàng chấp nhận kỷ luật nếu có sai phạm và cũng mong muốn Tỉnh ủy Quảng Nam đứng ra ra bảo vệ nếu ông không làm sai pháp luật.
Phía trong đường hầm đào vào núi thuộc phần đất nhà ông Br'iu Liếc
Sau thời gian đưa phái đoàn kiểm tra cũng như đọc biên bản tường trình của ông Br'iu Liếc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam kết luận: Gia đình ông Br'iu Liếc có đào một đường hầm xuyên núi phía sau nhà của đình mình thời gian từ cuối năm 2009 đến năm 2014.
Hầm đã được đào thông với chiều dài 49 m, chiều cao trung bình 1,75 m, chiều ngang trung bình 1,3 m. Hầm có hai miệng: miệng hầm thứ nhất hướng ra đường giao thông, miệng hầm thứ hai hướng vào phía bếp của gia đình ông Liếc…
Đến thời điểm thẩm tra, xác minh, việc đào hầm của ông Bh’riu Liếc mới tác động vào đất, chưa sử dụng vật liệu xây dựng. Vì vậy, chưa đủ cơ sở khẳng định đường hầm của ông Liếc đã đào là công trình xây dựng, nên không thuộc danh mục công trình xây dựng phải xin giấy phép theo quy định của Luật Xây dựng 2014.