Tổ chức lễ tang đồng chí Phùng Quang Thanh theo nghi thức cấp Nhà nước

Tổ chức lễ tang đồng chí Phùng Quang Thanh theo nghi thức cấp Nhà nước

Thứ 2, 13/09/2021 | 20:18
0
Lễ tang Đại tướng Phùng Quang Thanh được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước vào ngày 15/9.
Tiêu điểm - Tổ chức lễ tang đồng chí Phùng Quang Thanh theo nghi thức cấp Nhà nước

Đại tướng Phùng Quang Thanh. 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh vừa có thông báo tin buồn về việc Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần.

Đồng chí Phùng Quang Thanh, sinh ngày 2/2/1949; quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; thường trú tại số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7/1967; vào Đảng ngày 11/6/1968; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị các khóa X, XI; đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII; nguyên Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 3h45 ngày 11/9/2021 (tức ngày 5 tháng 8 năm Tân Sửu) tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi.

Hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Phùng Quang Thanh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nư­ớc CHXHCN Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Phùng Quang Thanh với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang cấp Nhà nước gồm 24 đồng chí; do đồng chí Phạm Bình Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Trưởng Ban.

Linh cữu đồng chí Phùng Quang Thanh quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ viếng tổ chức vào hồi 8h đến 11h30 ngày 15/9/2021. Lễ truy điệu từ 12h30 ngày 15/9/2021.

Lễ an táng từ 15h30 cùng ngày tại Nghĩa trang xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh

Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh ngày 2/2/1949; quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội; thường trú tại số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; tham gia cách mạng tháng 7/1967; vào Đảng ngày 11/6/1968.

Quá trình công tác

Từ tháng 7/1967 - tháng 2/1968: Chiến sĩ, Tiểu đoàn 20, Sư đoàn 312.

Từ tháng 3/1968 - tháng 10/1971: Tiểu đội phó, Tiểu đội trưởng, Trung đội phó, Trung đội trưởng, Phó Đại đội trưởng, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320.

Từ tháng 11/1971 - tháng 7/1972: Học viên đào tạo cán bộ tiểu đoàn, Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Từ tháng 8/1972 - tháng 7/1974: Phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B.

Từ tháng 8/1974 - tháng 12/1976: Học viên đào tạo cán bộ trung đoàn tại Học viện Quân sự (nay là Học viện Lục quân).

Từ tháng 1/1977 - tháng 11/1977: Tham mưu trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B, Quân đoàn 1.

Từ tháng 12/1977 - tháng 4/1979: Học viên Trường Văn hoá Quân đoàn 1.

Từ tháng 5/1979 - tháng 12/1982: Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 64, Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Từ tháng 1/1983 - tháng 10/1983: Học viên đào tạo Trung đoàn trưởng bộ binh cơ giới tại Liên Xô.

Từ tháng 11/1983 - tháng 4/1984: Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Từ tháng 5/1984 - tháng 2/1986: Học viên đào tạo tiếng Nga tại Đại học Ngoại ngữ quân sự (nay là Học viện Khoa học Quân sự).

Từ tháng 3/1986 - tháng 8/1986: Học viên Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng).

Từ tháng 9/1986 - tháng 7/1988: Phó Sư đoàn trưởng phụ trách Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Từ tháng 8/1988 - tháng 2/1989: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

Từ tháng 3/1989 - tháng 7/1989: Học tiếng Nga tại Học viện Kỹ thuật quân sự.

Từ tháng 8/1989 - tháng 8/1990: Học viên đào tạo chỉ huy tham mưu, Học viện Vô-rô-slốp, Bộ Tổng Tham mưu (Liên Xô).

Từ tháng 9/1990 - tháng 1/1991: Học viên bổ túc Binh chủng hợp thành, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng).

Từ tháng 2/1991 - tháng 8/1991: Phụ trách Tham mưu trưởng Quân đoàn 1.

Từ tháng 9/1991 - tháng 1/1994: Sư đoàn trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

Từ tháng 2/1994 - tháng 8/1997: Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu.

Từ tháng 9/1997 - tháng 1/1998: Học lý luận chính trị cao cấp, Học viện Chính trị quân sự.

Từ tháng 2/1998 - tháng 5/2001: Tư lệnh Quân khu 1.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (tháng 4/2001), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 6/2001 - tháng 5/2006: Đồng chí là Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X (tháng 4/2006), Đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị và được chỉ định là Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (tháng 6/2006).

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 01/2011), Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu lại vào Bộ Chính trị, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (đến tháng 4/2016).

Tháng 10/2016: Đồng chí được Đảng, Nhà nước cho nghỉ theo chế độ.

Đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá X, XI. Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII.

Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng tháng 10/1994; Trung tướng tháng 11/1999; Thượng tướng tháng 6/2003; Đại tướng tháng 7/2007.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Theo Báo Chính phủ

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 4, 25/08/2021 | 09:15
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, một nhà chiến lược quân sự thiên tài, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần sau thời gian lâm bệnh

Thứ 7, 11/09/2021 | 09:50
Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ trần vào hồi 3h45, ngày 11/9/2021 tại nhà riêng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh: 'Trường Sa đảm bảo, không mất điểm nào'

Thứ 6, 23/10/2015 | 09:10
“Vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý vẫn bảo vệ tốt, các điểm đóng quân của ta ở quần đảo Trường Sa vẫn được đảm bảo, không mất điểm nào”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Thứ 2, 10/08/2015 | 22:50
Chiều 10/8, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:23
Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số giúp giảm thủ tục hành chính, giảm phiền hà sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đi lại… cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.