Toà chấp nhận cho nhiều 'chân dài' bán dâm vắng mặt

Toà chấp nhận cho nhiều 'chân dài' bán dâm vắng mặt

Thứ 5, 27/06/2013 | 07:11
0
Theo thông báo chính thức từ TAND TP.HCM, hôm nay (27/6), TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử đường dây môi giới hoa khôi, người mẫu bán dâm ngàn đô bị triệt phá từ đầu tháng 6/2012.

Ngoài Võ Thị Mỹ Xuân (SN 1985, tức Người đẹp Nam Mê Kông 2009 - Mỹ Xuân),  5 bị can khác cũng phải hầu tòa là: Trần Thị Hoa (SN 1986, người mẫu Thiên Kim), Trần Quang Mai (SN 1972, quê Long An), Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985, quê Lâm Đồng), Lương Quốc Huy (SN 1987, quê Bình Thuận) và Nguyễn Hữu Đạt (SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh).

Riêng diễn viên Lâm Na Anh và người mẫu Trúc Phương, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM đang tiến hành làm rõ nhân thân, hành vi của từng người. Khi nào hoàn tất, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý sau.

Một nguồn tin cho biết, dù có rất nhiều "chân dài" lộ diện là gái bán dâm chuyên nghiệp khi đường dây của Mỹ Xuân bị khám phá, song trong phiên xử ngày mai toà chấp nhận cho họ vắng mặt vì những lời khai đã có đầy đủ trong hồ sơ vụ án.

Trước đó, ngày 2/6/2012, đường dây tổ chức bán dâm do Xuân và Mai cầm đầu bị phanh phui khi Công an TP HCM ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1), bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm.

Ngày 10/6/2012, CA TP HCM đã khởi tố vụ án, tạm giam Võ Thị Mỹ Xuân, Trần Quang Mai, Nguyễn Hữu Đạt và Lê Quang Tuấn Anh để điều tra hành vi môi giới mại dâm.

Pháp luật - Toà chấp nhận cho nhiều 'chân dài' bán dâm vắng mặt

Trong vụ án này, Võ Thị Mỹ Xuân được xác định vừa là gái mại dâm, vừa là người môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM, Mỹ Xuân, Trần Thị Hoa, Quang Mai, Tuấn Anh bị truy tố ở khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù do đã nhiều lần môi giới cho các người mẫu, hoa hậu bán dâm.

Theo một cán bộ điều tra, đa số hoa khôi, hotgirl hay diễn viên tham gia đường dây mại dâm nghìn đô do nhóm "má mì" Trần Quang Mai và Hoa hậu Nam Mê Kông 2009 Võ Thị Mỹ Xuân tổ chức đều có trình độ học vấn thấp, thậm chí có cô mới hết lớp 9. Nhiều người đẹp xuất thân từ những gia đình hoàn cảnh éo le, lao động chân tay nhưng họ cùng chung mong muốn có nhiều tiền.

Pháp luật - Toà chấp nhận cho nhiều 'chân dài' bán dâm vắng mặt (Hình 2).

Lê Quang Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Đạt và Trần Quang Mai

Theo cáo trạng, vào năm 2010, Trần Quang Mai thiết lập đường dây môi giới các diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, hoa khôi bán dâm cho các đại gia với giá từ 5 triệu đồng đến 7.000 USD.

Tháng 6/2011, Mai môi giới cho ca sĩ Khang Nhã Thy đi du lịch dạng "sex tour" ở Vũng Tàu với giá 2.500USD.

Tháng 2/2012, Mai và Lê Quang Tuấn Anh môi giới cho người mẫu Thiên Kim bán dâm ở khách sạn Nam Đế (quận 1) với giá 2.500USD, môi giới cho Mỹ Xuân bán dâm tại nhà riêng với giá 2.200USD, môi giới cho người mẫu Thư Ngân bán dâm giá 7.000USD…

Trưa 2/6/2012, Mai điều động người mẫu Jenny Phương đi bán dâm với giá 1.000USD và người đẹp Lê Thị Hồng Duyên bán dâm giá 5 triệu đồng. Cùng thời điểm, Mỹ Xuân còn điều động Nguyễn Thị Minh Nhài và Lê Thị Yến Duy (hoa khôi thời trang Bến Tre 2010) bán dâm cho hai đại gia giá 3.000USD.

Chiều cùng ngày (2/6) khi đang bán dâm cho khách các chân dài này đã bị Công an TP.HCM gồm đội nghiệp vụ số 5 (phòng PC45) phối hợp cùng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) bất ngờ ập vào khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1) bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm với giá hàng nghìn USD. Từ lời khai của những người này, CQĐT tiếp tục khám xét nhà riêng và bắt những người liên quan.

Trong vụ án này, Võ Thị Mỹ Xuân được xác định vừa là gái mại dâm, vừa là người môi giới mại dâm.

Mỹ Xuân sinh ra tại Cần Thơ, từ nhỏ tới khi học hết lớp 12 sống tại Cần Thơ. Năm 2003, Mỹ Xuân chuyển lên TP.HCM sống cùng mẹ tại Gò Vấp.

Được trời phú cho khuôn mặt trái xoan, dáng người cao thon ngọn nên cô gái miền sông nước bắt đầu tham gia làm người mẫu nghiệp dư.

Đến năm 2009, Mỹ Xuân tham dự và đoạt giải hoa hậu Nam Mê Kông tại Sóc Trăng. Sau khi đoạt danh hiệu hoa hậu, cái tên Mỹ Xuân được nhắc đến nhiều trong làng giải trí Việt.

Theo lời kể của Mỹ Xuân, ở cái thành phố lớn với nhiều sự xô bồ và nghề người mẫu thù lao chẳng đáng bao nhiêu nên chẳng đủ tiền son phấn, trang phục, trong khi người nào cũng dùng hàng hiệu, đi xe sang, khiến Xuân bắt đầu sa ngã, đi bán dâm kiếm tiền để "bằng bạn bằng bè".

Từ suy nghĩ đó, Xuân đã bắt đầu hành nghề bán thân với với giá vài triệu đồng tới ngàn đô. Với "mác" là hoa hậu, rất nhiều đại gia bỏ ra hàng ngàn USD cho mỗi lần được cô hoa hậu này "phục vụ".

Cũng từ đây Mỹ Xuân quen với rất nhiều khách hàng là đại gia. Thế là khi nhiều khách cần "vui vẻ", Mỹ Xuân không kham được đã bắt đầu giới thiệu cho những đồng nghiệp "chân dài" cũng làm trong giới giải trí. Mỹ Xuân bắt đầu kiêm luôn vai trò môi giới, móc nối và tìm những hoa khôi, người mẫu, diễn viên có "thương hiệu" trên "thị trường" giới thiệu đi bán dâm.

N.Linh

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Lời kể nhói lòng của em hoa hậu bán dâm

Thứ 2, 13/05/2013 | 10:48
"Chị kể với báo chí rằng vừa đi học vừa đi bán vé số là bịa đặt, là phỉ nhổ công lao và tình thương của ba. Dù vậy ba vẫn không giận, nói chị ra tù sẽ đón về quê sống cùng", em trai hoa hậu Mỹ Xuân nói.

Tình tiết mới về những hoa hậu bán dâm nghìn 'đô'

Thứ 3, 14/05/2013 | 09:14
Đầu tháng 5.2013, vụ án mại dâm giá nghìn USD liên quan đến các hoa hậu, người mẫu… đã hoàn tất cáo trạng do VKSND TPHCM truy tố, chuyển sang TAND cùng cấp chờ ngày đưa ra xét xử.

Thêm nhiều người mẫu, diễn viên trong vụ 'hoa hậu bán dâm'

Thứ 7, 02/03/2013 | 10:22
Ngày 1-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố sáu bị can trong đường dây mại dâm hàng ngàn USD toàn hoa hậu, ca sĩ, người mẫu.

Mẹ hoa hậu bán dâm Mỹ Xuân khen con gái

Thứ 5, 16/05/2013 | 15:58
“Mỹ Xuân từng nói muốn sửa sang lại nhà tươm tất, dành dụm ít tiền cho mẹ dưỡng già khi về hưu. Tôi thương con gái mình chứ không giận, bởi tôi biết nó muốn gia đình thoát khỏi nghèo khổ, muốn lo cho mẹ cuộc sống tốt”.
Cùng chuyên mục

Hành trình 4 giờ truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lần theo những manh mối nhỏ nhất, từ đặc điểm nhận dạng của nghi phạm, cảnh sát đã khoanh vùng, chốt chặn các ngả đường, quyết không cho đối tượng tẩu thoát.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.