Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, TS Phạm Sỹ Liêm – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng , Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nêu quan điểm: "Ở đây ta phải làm rõ trách nhiệm ai đã ký giấy phép cho họ làm như vậy, tên tuổi, chức vụ, đơn vị…".
Quan điểm của ông như thế nào về tòa nhà cao 17 tầng, nhưng chỉ cách Lăng Bác, Quảng trường Ba Đình khoảng 400m, như vậy sẽ tiềm ẩn điều gì?
Theo tôi, tòa nhà cao như vậy thứ nhất là, hậu quả về cảnh quan đô thị, làm cho Lăng Bác tự nhiên nhỏ đi, quảng trường Ba Đình hẹp lại, phá hoại cấu trúc cảnh quan. Quan trọng hơn là nó có khả năng uy hiếp an ninh quốc gia.
Bởi vì ở đây tập trung nhiều cơ quan đầu não của cả nước, cùng với đó đây là địa điểm tiếp các nguyên thủ, đoàn ngoại giao các nước cũng như tổ chức nhiều hoạt động diễu hành, kỷ niệm... Tòa nhà cao nhìn thẳng xuống khu vực đó chắc chắn tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an ninh quốc gia, sẽ gây nhiều rắc rối.
Theo TS. Liêm cần làm rõ trách nhiệm đơn vị cấp phép
Thứ hai, ở góc độ đảm bảo an ninh thì khu vực Lăng Bác thường xuyên tổ chức các buổi lễ lớn có sự tham gia của lãnh đạo quốc gia. Gần đó là khu vực Trung ương Đảng, Phủ Chủ tịch là nơi thường xuyên đón các đoàn khách quốc gia, nguyên thủ các nước. Nếu mà đứng trên tòa nhà ấy (8B Lê Trực - PV) có thể nhìn xuống cả khu vực này, với bán kính như thế thì an ninh không được đảm bảo. Đứng về phương diện bảo vệ an ninh cho khu vực này, một tòa nhà cao vút thế, có thể đứng ở trên nhìn xuống thì rất nguy hiểm.
Nói như vậy chúng ta phải xem xét ai sai, ai đúng khi tòa nhà cao cao hơn Lăng Bác gây bức xúc dư luận ?
Tôi cho rằng chúng ta phải làm rõ ai đã ký giấy phép xây dựng 17 tầng. Phải có giấy phép thì mới xây dựng được. Nếu có giấy phép 17 tầng mà họ làm đúng 17 tầng thì họ làm đúng, còn n