Tòa nhà triệu đô, nhiều lần bị đình chỉ vẫn ngang nhiên thi công?-B2

Tòa nhà triệu đô, nhiều lần bị đình chỉ vẫn ngang nhiên thi công?-B2

Thứ 4, 02/12/2015 | 05:32
0
Dù tòa nhà đã bị cắt điện, nước và buộc trục xuất công nhân, thế nhưng đã có lúc không hiểu từ đâu mà công nhân trong tòa nhà này vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường?

Tin thời sự, gần đây dư luận xã hội xôn xao về không ít sai phạm các dự án bất động sản tại Hà Nội. Ví dụ rõ nhất là tòa nhà 8B Lê Trực bị cắt ngọn vì xây dựng vượt tầng, sau đó là tòa nhà Thăng Long Tower, phường yên Hòa , quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xây dựng sai phép so với hồ sơ thiết kế.

Theo thông tin PV nhận được, sau khi phát hiện dự án tòa nhà hỗn hợp Thăng Long Tower, Yên Hòa, Cầu Giấy có nhiều sai phạm, thanh tra Sở xây dựng Hà Nội đã có văn bản đình chỉ thi công dừng mọi hoạt đồng xây dựng sai gửi chủ đầu tư là công ty TNHH Thăng Long.

Pháp luật - Tòa nhà triệu đô, nhiều lần bị đình chỉ vẫn ngang nhiên thi công?-B2

Thăng Long Tower đang bị đình chỉ thi công.

Đồng thời Thanh tra Sở xây dựng cũng có văn bản gửi UBND phường Yên Hòa, Công ty Điện lực Cầu Giấy, Xí nghiệp Nước sạch Cầu Giấy, trục xuất công nhân và nghiêm cấm các xe chở vật liệu, vật tư đưa vào dự án sai phạm, ngừng cung cấp điện nước cho dự án.

Để rộng đường dư luận về việc đình chỉ thi công xây dựng, dự án tòa nhà Thăng Long Tower, PV báo Người Đưa Tin đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ông Anh cho biết: “ Dự án xây dựng tòa nhà Thăng Long Tower ban đầu xây dựng không có giấy phép, sau đó dự án bị dừng thi công một thời gian thì chủ đầu tư mới có giấy phép xây dựng 17 tầng với chức năng làm trụ sở văn phòng công ty và cho thuê. Nhưng khi có giấy phép chủ đầu lại không thực hiện theo giấy phép mà xây dựng từ 17 tầng lên 27 tầng vượt 10 tầng. Tiếp đó, chủ đầu tư mới xin giấy phép”.

Thông tin nhanh từ ông Nguyễn Ngọc Anh cho hay: “Dự án tòa nhà hỗn hợp Thăng Long tower đã nhiều lần bị đình chỉ thi công, nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên thi công. UBND phường nhận được văn bản của Thanh tra sở xây dựng về việc trục xuất thợ và cấm các xe chở vật liệu vào dự án, đồng thời ngừng cung cấp điện n

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.