Tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 11/04/2018 | 18:33
0
Tại tòa phúc thẩm, tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình kêu oan vì cho rằng được Biên nhờ thuê nhà kho để chứa bánh kẹo chứ không hề biết mục đích Biên thuê kho để chứa ma túy.

Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983, ở Hưng Hà, Thái Bình), Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng 7 bị cáo đồng phạm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan của tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình

Bị cáo Nguyễn Văn Tình (đứng bên trái) cùng đồng phạm nghe tuyên án.

Trước đó, vào tối ngày 10/9/2017, Nguyễn Văn Tình cùng tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt", 37 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) bỏ trốn khỏi trại giam T16 – bộ Công an. Tuy nhiên, ngay sau đó, các đối tượng nhanh chóng bị bắt về quy án.

Theo quy kết của tòa cấp sơ thẩm, vào tháng 12/2011, Nguyễn Văn Tình bị TAND huyện Quốc Oai (Hà Nội) tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Chưa chịu hối lỗi, Tình đi theo "dân anh chị" là "trùm" ma túy khét tiếng Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu (SN 1973, ở Lạng Sơn).

Năm 2004, Đặng Minh Châu trốn sang Trung Quốc khi bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại Trung Quốc, đối tượng Châu tiếp tục thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc tiêu thụ. Châu kết nối với Tuân và thỏa thuận mua heroin với giá 192 triệu đồng/bánh, giao nhận tại Hà Nội.

Đến đầu tháng 11/2015, Châu điện thoại mua của Tuân 80 bánh heroin, có tổng trọng lượng bằng 28.240g. Tuân cho đàn em là Tình thuê một nhà ở thôn Trại Mới (xã Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội) để làm kho giấu hàng, ngụy trang là kho chứa bánh kẹo. Cách thức liên hệ với nhau qua điện thoại để biết thời gian địa điểm giao nhận hàng.

Tiếp đó, Tuân cho đàn em đi ô tô chở 80 bánh heroin xuống Hà Nội, đưa vào kho ở Thạch Thất, giấu lẫn vào các thùng bánh kẹo, sau đó chúng vận chuyển đến Đồng Đăng (Lạng Sơn) để sang Trung Quốc giao cho Châu. Các đối tượng luôn mang theo súng quân dụng, thậm chí cả súng AK và lựu đạn… để bảo vệ “hàng trắng”.

Đường dây ma túy “khủng” nhanh chóng bị triệt tiêu, các đối tượng đã lần lượt bị bắt về quy án. Riêng đối tượng Tuân bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 27/4, Đặng Minh Châu, Nguyễn Văn Tình cùng nhiều đàn em khác của Tuân bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tình và 7 bị cáo khác đã phải nhận án tử hình.

Sau phán quyết của tòa sơ thẩm, các bị cáo nhanh chóng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 1 bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo, một số bị cáo kháng cáo kêu oan, trong đó có bị cáo Nguyễn Văn Tình.

Lý do Tình kêu oan là được bị cáo Biên nhờ thuê nhà kho để chứa bánh kẹo chứ không hề biết mục đích Biên thuê kho để chứa ma túy.

Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp phúc thẩm xét thấy các bị cáo không đưa ra được các tình tiết làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt cũng như chứng minh mình bị oan.

Hành vi của các bị cáo hết sức tinh vi, việc mua bán trái phép chất ma túy diễn ra trong nhiều năm, đây là những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gieo rắc cái chết trắng trong xã hội, gây mất trật tự trị an, xét thấy tòa án cấp sơ thẩm xử các bị cáo mức án như vậy là có căn cứ, đúng pháp luật.

Từ các lẽ trên, HĐXX phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên buộc các bị cáo phạm các tội như tòa sơ thẩm quy kết và giữ nguyên mức hình phạt đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Tình cùng 6 bị cáo đồng phạm vẫn phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Đề nghị truy tố 6 bị can vụ 2 tử tù Thọ “sứt” và Nguyễn Văn Tình trốn trại

Thứ 3, 27/03/2018 | 21:01
Công an TP.Hà Nội đã kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời đề nghị truy tố 6 bị can trong vụ tử tù trốn trại về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” và tội “Che giấu tội phạm”.

Lý do hoãn phiên xử phúc thẩm tử tù Nguyễn Văn Tình

Thứ 3, 10/10/2017 | 11:20
Tử tù Nguyễn Văn Tình tái hầu tòa do có đơn kháng cáo lên tòa Cấp cao đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại do xuất hiện tình tiết mới.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khai ra cách trốn trại và chủ mưu

Chủ nhật, 17/09/2017 | 16:28
Tử tù Nguyễn Văn Tình khai nhận, việc vượt ngục trốn trại là do Thọ “sứt” cầm đầu, rủ y cùng trốn. Cách vượt ngục cũng thuộc diện "có một không hai".
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.