Tối 8/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh – Cục trưởng C46, Bộ Công an xác nhận với phóng viên, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thế Trung – cựu Giám đốc Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà – Hà Nội và Trần Cao Bằng – cựu Giám đốc Công ty Cổ phần ống sợi thủy tin h Vinaconex. Tướng Thịnh cho hay, các bị can bị cơ quan điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.
Lực lượng thi công của Vinaconex đang khắc phục sự cố đường ống nước sạch sông Đà lần thứ 10 (ảnh chụp chiều ngày 15/1).
Bắt nguyên giám đốc dự án nước sạch Sông Đà
Như vậy, tính đến tháng 1/2015, tuyến đường ống này đã vỡ lần thứ 10, ảnh hưởng lớn đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân Hà Nội. Lý do được phía Vinaconex và phía các cơ quan liên quan đưa ra giải thích nhiều lần là "tại ông địa" - do nền đất yếu.
Việc đường ống nước sạch sông Đà liên tục vỡ tới 10 lần trong 3 năm qua (kể từ tháng 12/2012 đến nay), làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng hàng vạn dân, gây cho người dân Thủ đô Hà Nội quá nhiều bức xúc. Lần đường ống nước sạch từ nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp cho Hà Nội gần đây nhất là vào ngày 15/1 vừa qua, làm ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ dân tại các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông...
Ông Vũ Quý Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), từng cho biết đường ống bị nứt vỡ do ống composite chất liệu thủy tinh có chất lượng không đồng đều.
Ngoài ra, còn những nguyên nhân khác như thiếu các yêu cầu kỹ thuật đối với việc sản xuất, thi công lắp đặt ống; tại một số vị trí xuất hiện tảng đá, bê-tông lẫn vào lớp cát đệm xung quanh ống làm mất ổn định của ống…
Tổng Giám đốc Vinaconex thừa nhận ống composite sử dụng trong dự án là loại vật liệu lần đầ