Toàn cảnh

Toàn cảnh "điểm nóng" dịch Covid-19 tại Hà Nội

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 3, 14/12/2021 | 14:50
0
Toàn bộ các cơ sở kinh doanh ăn, uống đều chỉ được bán mang về, đồng thời lực lượng chức năng căng dây phong toả nhiều điểm trên địa bàn quận Đống Đa.
Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội

Sau khi UBND Tp.Hà Nội có thông báo đánh giá dịch ở quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã quyết định bắt đầu từ 12h ngày 13/12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 2).

Đồng thời, hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Ngoài ra, quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng. Đồng thời, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm…

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 3).

Ghi nhận của Người Đưa Tin sáng ngày 14/12, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đều chỉ bán hàng mang về, không nhận phục vụ tại chỗ.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 4).

Theo đó, đa phần các quán ăn, uống thuộc nhiều phường của quận Đống Đa đã chấp hành nghiêm chỉnh thực hiện bán hàng mang về, hạn chế tập trung đông người.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 5).

Bắt đầu khi có chỉ đạo từ quận Đống Đa, lực lượng Công an cũng thường xuyên đi tuần, nhắc nhở các hàng quán thực hiện nghiêm chỉ đạo để phòng, chống dịch Covid-19.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 6).

Lực lượng chức năng yêu cầu nhân viên thu dọn toàn bộ bàn ghế, thực hiện nghiêm chỉ đạo bán hàng mang về và đóng cửa lúc 21h hàng ngày.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 7).

Một số nhân viên quán cà phê trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa đang khẩn trương dọn dẹp bàn ghế vào bên trong.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 8).

Thông báo bán hàng mang về được đặt trước cửa các hàng quán trên địa bàn quận Đống Đa.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 9).

Tuy nhiên, vẫn còn một số quán hàng ăn vẫn đang lơ là chỉ đạo từ UBND quận trong phòng, chống dịch Covid-19 khi vẫn đón khách ăn, uống tại chỗ....

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 10).

Hình ảnh một số quán cà phê trên địa bàn quận Đống Đa vẫn phục vụ khách ngồi trực tiếp.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 11).

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13/12, quận Đống Đa hiện đang dẫn đầu toàn thành phố về số ca Covid-19 với 2.341 ca. Trong đó, 1.939 ca ghi nhận từ khi "thích ứng an toàn với dịch" theo Nghị quyết 128 ngày 11.10 của Chính phủ.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 12).

Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt hàng rào, tạm thời phong toả nhiều điểm thuộc nhiều phường của quận Đống Đa.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 13).

Theo đó, tất cả người dân ở khu vực phong toả không được rời khỏi nơi cư trú cho tới khi có thông báo mới từ chính quyền địa phương.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 14).

Dây được căng chằng chịt tại một điểm phong toả.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 15).

Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường bên ngoài hàng rào chia cắt điểm phong toả và khu vực người dân.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 16).

Các phương tiện xe máy đã dựng trước cửa lâu ngày ở khu vực phong toả tại phố Ngô Sỹ Liên.

Sự kiện - Toàn cảnh 'điểm nóng' dịch Covid-19 tại Hà Nội (Hình 17).

Hình ảnh điểm phong toả tại con ngõ 145 phố Đê La Thành.

Hà Nội xây dựng phương án ứng phó 3.000 ca/ngày

Thứ 3, 14/12/2021 | 09:53
Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, dù số ca bệnh bình quân gia tăng mạnh, nhưng Thành phố vẫn kiểm soát được tình hình.

Hà Nội ghi nhận 762 ca Covid-19 trong ngày 13/12

Thứ 2, 13/12/2021 | 18:59
Từ 18h ngày 12/12 đến 18h ngày 13/12, Hà Nội ghi nhận 762 ca bệnh, trong đó có 395 ca cộng đồng, 296 ca tại khu cách ly, 71 ca ở khu phong tỏa.

Hà Nội: Dịch phức tạp, quận Đống Đa dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Thứ 2, 13/12/2021 | 16:20
Từ 12h ngày 13/12, UBND quận Đống Đa yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.
Cùng tác giả

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí đỗ xe không tiền mặt

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:40
Trong ngày đầu tiên thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại quận Hoàn Kiếm (Tp.Hà Nội) nhiều người dân tỏ ra hài lòng vì việc này đem lại tiện ích, thuận tiện.

Mãn nhãn màn biểu diễn của Cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14/04/2024 | 17:28
Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động, các chiến sĩ CSCĐ đã diễn võ thuật thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.