Toàn cảnh vụ bác sĩ lái

Toàn cảnh vụ bác sĩ lái "xe điên" gây tai nạn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Theo kết quả từ buổi giám định cho hay, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 52P8312 do bác sĩ Trần Anh Huy điều khiển gây tai nạn không bị hỏng hóc lỗi kỹ thuật như lời khai ban đầu.

Công an quận 10 - TP. Hồ Chí Minh vừa cho hay, đã chính thức khởi tố vụ án về tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết trên đường Lý Thái Tổ (gần bệnh viện Nhi Đồng I).

Sáng cùng ngày, hội đồng giám định đã đưa “xe điên” đến hãng Toyota trên đường Lý Thường Kiệt - quận Tân Bình để giám định nguyên nhân ban đầu. Theo kết quả từ buổi giám định cho hay, chiếc xe gây tai nạn mang BKS 52P-8312 do bác sĩ Trần Anh Huy điều khiển gây tai nạn không bị hỏng hóc lỗi kỹ thuật như lời khai ban đầu.

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn

13 xe gắn máy bị ô tô mang BKS 52P-8312 lao thẳng đến

Ngay khi có kết quả ban đầu sau gần 6 tiếng đồng hồ thực hiện việc giám định, Công an quận 10 quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với bác sĩ Huy.

Trước đó, ngày 7/10, bác sĩ Huy điều khiển xe Toyota 4 chỗ nói trên lưu thông theo hướng siêu thị Sài Gòn về ngã 7 Lý Thái Tổ. Bất ngờ, mọi người nhìn thấy chiếc xe lao thẳng tới và va quẹt vào sau chiếc xe đang lưu thông cùng chiều. Sau đó, chiếc xe do bác sĩ Huy điều khiển tiếp tục lách sang bên phải và phóng đi như “tên bắn”.

Phía trước, hàng chục người đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh bị đâm trực diện. 2 nạn nhân xấu số bị tước đoạt sinh mạng và 4 nạn nhân khác bị thương phải điều trị dài ngày. Vụ tai nạn giao thông đã để lại hậu quả nặng nề khiến dư luận bàng hoàng.

Hiện, vụ tai nạn giao thông do “xe điên” gây ra vẫn đang được phía cơ quan chức năng tiến hành làm sáng tỏ.

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 2).

Chiếc xe phóng ga vượt phải lên phía trước để lại tai nạn kinh hoàng


Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 3).

Một trong những chiếc xe bị bốc cháy, hư hỏng hoàn toàn


Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn

13 xe gắn máy bị ô tô mang BKS 52P-8312 lao thẳng đến

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 5).

Xe gây tai nạn hiệu Toyota được mang đến chính hãng Toyota để giám định

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 6).

Chiếc xe kéo đến hãng Toyota.

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 7).

2 túi khí bên trong của xe ô tô bị bung ra

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 8).

Phần đầu xe bị hư hỏng nặng

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 9).

Đến 12h45 ngày 12-10, xe gây tai nạn được kéo ra khỏi hãng sau khi giám định

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 10).

Xe mang BKS 52P-8312 được kéo trên đường

Xã hội - Toàn cảnh vụ bác sĩ lái 'xe điên' gây tai nạn (Hình 11).

Sau khi giám định, xe do bác sĩ Huy điều khiển tiếp tục được cất giữ tại Công an quận 10

Văn Hưng