Tội ác khó dung của người cha có tiếng chăm chỉ

Tội ác khó dung của người cha có tiếng chăm chỉ

Thứ 2, 08/04/2013 | 14:17
0
Thấy cô con gái út nằm im trên giường, hai hàng nước mắt chảy dài ướt cả gối, bà D. biết là có chuyện chẳng lành.

Phải mất một lúc dỗ dành, trong tiếng khóc nghẹn ngào của con, bà D.  biết được một sự thật rất đỗi kinh hoàng: Chồng bà đã hãm hiếp chính con gái ruột của mình. Căm phẫn hơn, đây không phải lần đầu tiên.  Không thể để tình trạng này kéo dài, bà D. đau đớn nhờ người viết hộ đơn tố cáo bởi bà không biết chữ...

Tội ác không thể dung thứ

Vụ người cha hiếp dâm chính cô con gái ruột bị dị tật của mình gây xôn xao xóm núi, nơi người dân tộc Dao xóm Lũng Tao, Bản Chang, xã Trọng Con (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) sinh sống. Có lẽ họ không bao giờ ngờ rằng, người đàn ông khoẻ mạnh, chăm chỉ làm nương rẫy như ông Triệu Văn Pu (SN 1947) lại có hành vi đồi bại đến như vậy. Cám cảnh thay khi bé gái mới 16 tuổi, bị bại liệt, thiểu năng trí tuệ. Sau vụ việc, cô bé càng trở nên u uất, trầm cảm hơn. Khi bị cơ quan công an bắt giữ, người cha đồi bại vẫn thản nhiên thanh minh cho hành vi của mình: "Con gái bảo làm thì làm?".

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/7/2011, bà Triệu Thị D. (SN 1951) vợ ông Pu đi làm nương về thì thấy con gái Triệu Thị H. (SN 1995) đang nằm trong buồng khóc lóc nhưng khi bà hỏi thì con gái chỉ lắc đầu và kêu đau. Mãi sau khi bà gặng hỏi thì H. mới nói thật, lúc mọi người đi làm trên nương rẫy, em đã bị bố lột sạch đồ và hiếp dâm nhiều lần.

Do bị liệt chân tay và thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, vì vậy quanh năm suốt tháng, H. chỉ quanh quẩn trong nhà. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5/2011, lợi dụng những lúc mọi người trong nhà đi vắng, ông Triệu Văn Pu đã nhiều lần đe doạ và thực hiện hành vi giao cấu với H.. Dù rất bức xúc nhưng H. không thể chống cự được. Lần nào làm xong chuyện đồi bại, ông Pu đều đe doạ H. không được nói với ai, nếu nói sẽ đánh cả nhà. Chính vì thế, H. chỉ nín nhịn trong lòng mà không dám kể với ai.

Do vậy, cứ mỗi lần mọi người đi vắng, chỉ còn mình và bố ở nhà là H. luôn phấp phỏng lo sợ, mặt mũi tái nhợt. Nhiều lần em phải chui xuống gầm giường trốn vì sợ bố lại "đè lên" người... Thế nhưng, buổi sáng ngày 14/7/2011, khi cả nhà đi làm trên nương, còn H. đang ngủ trong buồng, người cha đồi bại Triệu Văn Pu lại nổi thú tính và tiếp tục đi vào buồng ngủ của con gái đòi quan hệ. Quá sợ hãi, H. hết khóc lóc lại chuyển sang van xin cha nhưng không được. Ông Pu cố gắng đè lên người H. rồi thực hiện hành vi giao cấu, sau đó còn tiếp tục làm trò đồi bại ấy nhiều lần trong cùng buổi sáng.

Pháp luật - Tội ác khó dung của người cha có tiếng chăm chỉ

Gã đàn ông đồi bại đang tâm hãm hiếp cả con ruột. (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ).

Quá uất ức và không thể chịu đựng được nên H. đã kể lại cho chị gái là Triệu Thị Y. và mẹ đẻ là bà D. biết toàn bộ sự việc. Người mẹ nghe xong như chết lặng, gục ngã xuống đất. Quá căm phẫn trước hành vi đồi bại, vô luân của chồng, người phụ nữ đáng thương này đã tìm đến cơ quan công an địa phương để... tố cáo chồng.

Nhận được đơn tố cáo của bà Triệu Thị D., cơ quan điều tra công an huyện Thạch An đã về địa phương xác minh và thu thập chứng cứ. Với những bằng chứng rõ ràng, ngay sau đó, cơ quan điều tra công an huyện Thạch An đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Văn Pu và ra quyết định khởi tố bị can đối với Pu về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Quá trình điều tra, Triệu Văn Pu đã khai nhận: Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 7/2011, lợi dụng mọi người trong gia đình đi vắng, xung quanh không có nhà dân sinh sống, Triệu Văn Pu đã thực hiện hành vi giao cấu với H. ba lần tại buồng ngủ của H. và tại buồng ngủ của bà D..

Qua tìm hiểu được biết, Triệu Văn Pu và bà Triệu Thị D. đều là người dân tộc Dao, không được học hành nên một chữ bẻ đôi cũng không biết. Họ có đến 10 người con. Người con cả năm nay đã 44 tuổi, con gái út là Triệu Thị H. (sinh năm 1995). Do gia đình đông con, kinh tế khó khăn nên cả 10 người con đều không được học hành đến nơi đến chốn. 18 tuổi, họ nhanh chóng xây dựng gia đình và ở riêng làm kinh tế. Vì vậy trong nhà chỉ còn lại vợ chồng Triệu Văn Pu và ba đứa con còn nhỏ sống chung. Chính vì H. bị bại liệt chỉ ở quanh quẩn trong nhà nên ông Pu nghĩ H. sẽ không có khả năng lấy chồng và không có khả năng chống cự, từ đó đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với H..

Nỗi đau nhân đôi

Ngôi nhà của gia đình bà D. nằm gần như biệt lập bởi sự hiểm trở của núi rừng, ngay cả sang nhà hàng xóm cũng phải đi bộ mất cả chục phút mới đến. Lối nhỏ vào nhà bà phải đi qua một con suối, mùa bão thì ngập úng khó qua. Trong ngôi nhà nghèo nàn, cũ nát ấy chẳng có một vật dụng gì đáng giá, ngoại trừ chiếc bàn thờ bằng gỗ từ đời trước để lại. Mùa mưa thì mái nhà dặt dẹo, chỗ dột, nơi ẩm ướt, mùa nắng thì chói vào tận buồng ngủ. Bản thân gia đình bà D. thường xuyên phải nhận trợ cấp của xã vào mùa giáp hạt, đói ăn. Hai vợ chồng cũng chỉ biết bám vào mấy mảnh đất trên nương rẫy để trồng rau màu mưu sinh. Chuyện bữa đói, bữa no là thường ngày.

Tìm hiểu được biết, đối tượng Triệu Văn Pu là một người khỏe khoắn, xốc vác, tuy nhiên, Pu lại mắc cái tật hay uống rượu, mà cứ hễ rượu vào thì y như rằng gia đình bà D. lại xảy ra chuyện. Bà D. bảo: Từ hôm vụ việc xảy ra, bà cứ như người vô hồn. Buổi tối cứ nhìn con gái nằm co ro trong một góc nhà bà không cầm được nước mắt. "Quanh năm đi làm nương rẫy từ sáng đến tối mịt, tôi cứ để con gái ở nhà chơi với bố nó cho đỡ buồn. Nào ngờ...". Nói dứt lời, người mẹ ấy lại ôm chặt người con gái bất hạnh của mình vào lòng, khóc như mưa gió.

Mới đây, tại phiên toà xét xử bị cáo Triệu Văn Pu về tội hiếp dâm trẻ em, bà Triệu Thị D. là đại diện hợp pháp của bị hại Triệu Thị H. cho rằng, bị cáo Triệu Văn Pu là chồng của bà và bố đẻ của bị hại H. sống cùng chung gia đình. Pu không có tài sản riêng, do đó bà không yêu cầu bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm cho bị hại.

Tranh thủ giờ tòa nghỉ để nghị án, bà D. lặng lẽ nhìn chồng mà không giấu được đôi mắt đỏ hoe. Bà không ngờ rằng chỉ ít phút nữa khi toà tuyên án, người chồng hơn nửa đời người "đầu ấp tay gối" sẽ trở thành tội phạm mà xã hội ghẻ lạnh, lên án. Sự căm phẫn, uất ức của người đàn bà ấy hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng bà cũng xót xa, đau đớn trước tình máu mủ mà người cha nghiệp chướng đã gây ra cho con gái.

Xét thấy bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, trước khi thực hiện tội phạm, bị cáo đều nhận thức được hành vi đó là vi phạm pháp luật, nhưng do động cơ đê hèn nên đã lợi dụng việc cô con gái bị tật nguyền không chống cự được đã đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu nhiều lần. Vào thời điểm bị phát hiện, bị hại Triệu Thị H. mới được 15 tuổi 9 tháng. Hành vi phạm tội của Pu là nghiêm trọng, xâm hại đến sức khỏe, tâm sinh lý của người khác, đặc biệt đối với H., là người mà bản thân bị cáo phải có trách nhiệm nuôi dưỡng giáo dục. Hành vi của bị cáo biểu hiện sự đồi bại, loạn luân, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do vậy, TAND tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Triệu Văn Pu 20 năm tù tội hiếp dâm trẻ em.                      

Sự việc khó ngờ

Chị Triệu Thị Y. - chị gái của H. kể, trưa 14/7/2011 chị và mẹ đi làm rẫy về thì em H. khóc và kể là buổi sáng không có ai ở nhà, bố đã vào buồng ngủ của H. và có hành vi đe dọa rồi cưỡng bức quan hệ tình dục với H. nhiều lần. Chị Y. cho biết, trước đây vào khoảng tháng 2/2011, em H. cũng đã kể cho chị nghe việc H. bị bố hiếp dâm, sau đó chị kể lại cho mẹ và mọi người trong gia đình nghe. Tuy nhiên, ai cũng nghĩ H. bị thiểu năng trí tuệ, hay nói nhảm nên mọi người không tin và không tố cáo với cơ quan chức năng…

Cao Tuân

Chặn đường hiếp dâm thiếu nữ rồi tự thú

Thứ 5, 04/04/2013 | 18:03
Thấy một thiếu nữ cùng thôn đi trong đêm vắng, y đã khống chế vào lề đường rồi thực hiện hành vi đồi bại. Gã yêu râu xanh sau đó đã đến CQĐT tự thú, nhận tội.

'Bồi thường tinh thần' người bị hiếp dâm thế nào là đủ?

Thứ 5, 04/04/2013 | 09:48
Một bị hại trong vụ án hiếp dâm ngoài yêu cầu xử tù kẻ đã hãm hại mình còn đề nghị Tòa tính khoản bồi thường tổn thất tinh thần; một người vợ ra tòa ly hôn nhất định đòi tòa xem xét bồi thường tổn thất tinh thần do hành vi ngoại tình của chồng gây ra...
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Long An: Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp xe ôm

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:05
Với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 3 ngày xác lập chuyên án, lực lượng cảnh sát hình sự đã xác định và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp xe ôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.