'Tôi gặp nhiều người xứng đáng được trả mức lương cao hơn 2.000 USD'

'Tôi gặp nhiều người xứng đáng được trả mức lương cao hơn 2.000 USD'

Thứ 6, 02/12/2016 | 20:36
0
Anh Lê Công Thành – Giám đốc Công ty Infora Technology cho rằng, mức lương khởi nghiệp 2.000 USD/ tháng tại Việt Nam không phải là quá xa vời đối với các bạn trẻ.
Vừa qua, sinh viên Phạm Thị Thanh - Học viện Kĩ thuật Mật mã hỏi trong một buổi tọa đàm có đại diện của các doanh nghiệp rằng: "Em phải học tập và làm việc như thế nào để các nhà tuyển dụng ở đây nhận em vào làm với mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng?".
  
Câu hỏi của nữ sinh viên này khiến cả phía doanh nghiệp và rất nhiều sinh viên có mặt tại buổi tọa đàm hết sức quan tâm và bất ngờ. Dư luận xã hội sau đó cũng rất xôn xao về vấn đề này.
 
Báo Người Đưa Tin đã nhận được chia sẻ của anh Lê Công Thành, Trưởng nhóm đạt Giải Nhất CNTT hệ thống Triển vọng với sản phẩm Hệ thống phân tích ngữ nghĩa và quản trị tương tác mạng xã hội SMCC – Cuộc thi Nhân tài đất Việt năm 2016 về vấn đề này.
Giáo dục - 'Tôi gặp nhiều người xứng đáng được trả mức lương cao hơn 2.000 USD'

Anh Lê Công Thành (trái) tại Lễ trao giải Nhân tài đất Việt 2016. Ảnh Dân trí.

 
Báo Người Đưa Tin xin gửi đến quý độc giả:
 
Thứ nhất, trong thời đại kinh tế tri thức thì phần nhiều mức lương của một người lao động tri thức sẽ biểu diễn khả năng, trình độ lao động của người đó. Nghĩa là có thể nghĩ câu hỏi của bạn sinh viên dưới dạng: Học thế nào để đủ giỏi ở mức ra trường đã có người chấp nhận trả lương cho mình ở mức lương rất cao (hơn mức 1 người trung bình kiếm được trong 1 năm).
 
Thứ hai, trước khi trả lời câu hỏi học thế nào thì cần xác định trước việc "học ở đâu"?
 
Nếu là một bạn sinh viên đang học tập ở các nước phát triển thì mức lương thực tập tốt nghiệp cũng có thể đạt và vượt hơn ngưỡng 2000 USD/tháng, nên câu trả lời này sẽ trở nên đơn giản, chỉ cần học tốt những thứ được dạy trên lớp và kiếm được công việc khi ra trường ở nước mình theo học là có thể đạt được. Vậy thì phải trau dồi ngoại ngữ, thi các chứng chỉ ngoại ngữ đạt điểm số cao, đánh bóng hồ sơ của bản thân, tìm các cơ hội tài chính khác nhau để có thể đi du học nước ngoài.
 
Nếu câu hỏi đấy giới hạn cho các bạn sinh viên đang học ở Việt Nam và xác định sẽ làm việc tại Việt Nam thì câu trả lời sẽ khó hơn. Lương khởi điểm 2000 USD/tháng là mức lương gấp khoảng 4-6 lần mức lương khởi điểm của các bạn sinh viên khá làm trong ngành CNTT ở Việt Nam. Nếu xét trên khối lượng công việc, doanh nghiệp thường chỉ chấp nhận trả mức lương đó cho người có thể làm việc hiệu quả gấp 4-6 lần người khác.
 
Nhưng nếu xét trên chất lượng công việc, thì doanh nghiệp có thể chấp nhận trả mức lương đó cho các bạn nắm được các công nghệ, kĩ thuật mới mà doanh nghiệp rất cần nhưng ít người có thể làm được, thậm chí dùng 6-10 người khác cũng không thể làm bằng nổi. Ví dụ như việc ứng dụng Học máy - Trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực An toàn thông tin (là ngành mà bạn sinh viên đặt câu hỏi đang theo học) là một hướng rất thú vị, nhiều tiềm năng đồng thời ở Việt Nam chưa tiếp cận được sâu.
 
Nếu đầu tư công sức học và thực hành để có được nhiều kinh nghiệm làm Học máy - Trí tuệ nhân tạo ứng dụng cho An toàn thông tin thì theo mình việc đạt mức lương khởi điểm 2.000 USD/tháng ở Việt Nam là khả thi.
 
Thứ ba, là vấn đề môi trường làm việc. Nếu đầu tư công sức học và rèn luyện về các vấn đề khó, trở thành người nhuần nhuyễn lĩnh vực đó nhưng làm việc không đúng môi trường cần kiến thức của mình thì cũng khó đạt được mức lương trên. Ở Việt Nam cũng không có nhiều công ty có đủ khả năng tài chính để trả mức lương khởi điểm cao như vậy, trừ một số doanh nghiệp lớn như Viettel, FPT, VNG hay các doanh nghiệp chuyên phục vụ khách hàng nước ngoài.
 
Tất nhiên cũng cần chứng minh, thể hiện được năng lực của bản thân trước khi đi xin việc (bằng cách đạt được thành tựu trong học tập, trong các cuộc thi, bằng sản phẩm, công cụ thật trên thị trường vv...), và cũng thường thì những người được đánh giá cao như vậy sẽ không phải đi xin việc. Ngược lại mọi công ty sẽ săn đón họ.
 
Thứ tư, là về vấn đề ước lượng. Nếu nhìn dưới con mắt tích cực thì 2.000 USD chỉ là một con số mang tính ước lệ - tượng trưng, đại diện cho một mức lương rất cao. Nghĩa là khả năng, trình độ, lượng tri thức cũng rất cao. Điều đó thể hiện tham vọng vươn lên, chiếm lĩnh tri thức và sự tự tin của cá nhân bạn sinh viên đặt câu hỏi cũng như thế hệ sinh viên Việt Nam hiện tại.
 
Nó có thể là một đích đến, nhưng cũng có thể là một ước mơ. Và nếu nó là một ước mơ thì chúng ta nên khuyến khích các bạn ấy tiếp tục mơ, tiếp tục có những hoài bão, ước vọng xa hơn nữa và tiếp tục học tập, rèn luyện để đạt được các ước vọng ấy.
 
Trên phương diện của một người đã có một chút kinh nghiệm kinh doanh ở Việt Nam thì tôi đánh giá mức lương khởi điểm 2.000 USD không phải là quá xa vời với sinh viên Việt Nam. Tôi từng được gặp nhiều bạn trẻ còn xứng đáng mức lương cao hơn vậy".
 
Công Luân (Ghi)
 
 

Lý Nhã Kỳ khởi nghiệp kinh doanh từ năm 23 tuổi

Thứ 6, 25/11/2016 | 13:25
Lý Nhã Kỳ không chỉ gây ấn tượng trên thảm đỏ mà còn là một trong số ít người đẹp Việt đạt được thành công ấn tượng trên thương trường.

Khởi nghiệp từ 5 triệu đồng, cô gái giờ có thu nhập 18 tỷ/năm

Thứ 6, 21/10/2016 | 06:41
Từ số vốn 5 triệu đồng ban đầu, đến nay Huyền Trang đã nắm trong tay 6 cửa hàng thời trang lớn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với thu nhập 18 tỷ đồng mỗi năm.

Lý Nhã Kỳ khởi nghiệp kinh doanh từ năm 23 tuổi

Thứ 6, 25/11/2016 | 13:25
Lý Nhã Kỳ không chỉ gây ấn tượng trên thảm đỏ mà còn là một trong số ít người đẹp Việt đạt được thành công ấn tượng trên thương trường.

Khởi nghiệp từ 5 triệu đồng, cô gái giờ có thu nhập 18 tỷ/năm

Thứ 6, 21/10/2016 | 06:41
Từ số vốn 5 triệu đồng ban đầu, đến nay Huyền Trang đã nắm trong tay 6 cửa hàng thời trang lớn tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội với thu nhập 18 tỷ đồng mỗi năm.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.