Tối nay, người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng Orionids

Tối nay, người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng Orionids

Đỗ Thị Huệ
Thứ 6, 20/10/2017 | 18:40
0
Tối nay, mưa sao băng Orionids, một trong những hiện tượng thiên văn học được chào đón nhất năm sẽ đạt cực điểm. Bạn cần biết cách để quan sát chúng một cách tốt nhất.

Địa điểm, thời gian và cách thức giúp bạn quan sát được mưa sao băng Orionids từ tối 20/10 đến 22/10

Hướng dẫn về thời gian, địa điểm, cách thức để quan sát mưa sao băng 2017 tốt nhất (nguồn NASA)

Theo thông tin từ Hội thiên văn học trẻ Việt Nam, tối nay 20/10 cho đến rạng sáng 21/10, mưa sao băng Orionids sẽ đạt cực điểm.

Mưa sao băng Orinids là hiện tượng hệ quả của sao chổi nổi tiếng Halley. Đây là một sao chổi có chu kỳ ngắn, hoàn thành một vòng quỹ đạo trong 76 năm và lần cuối cùng nó tiến tới cận điểm để chúng ta quan sát được là năm 1986. Những mảnh vụn mà sao chổi này để lại trong những lần ghé thăm của mình trở thành những dòng thiên thạch trải dài trong không gian. Những thiên thạch này lao vào khí quyển của Trái đất khi hành tinh của chúng ta đi qua khu vực quỹ đạo có dòng thiên thạch đó, tạo thành mưa sao bang Orionids.

Lần đầu tiên mưa sao băng này được quan sát và công bố là vào các năm 1839 và 1940 bởi nhà quan sát Edward C. Herrick. Năm 1893, ông đã kết luận rằng mưa sao băng kéo dài từ mùng 8 tới 15 tháng 10. Lần quan sát năm 1840, ông đính chính rằng nó bắt đầu từ mùng 8 và kết thúc vào 25/10.

Trên thực tế, người đầu tiên quan sát chính xác trận mưa sao băng này là nhà thiên văn Herschel. Ông đã quan sát được 14 sao băng của trận này xuất phát từ khu vực của chòm sao Orion vào ngày 18/10/1864 và năm tiếp theo, ông đã kết luận cực điểm của nó chính là 20/10/1865. Khi đó, Orionids đã là một trong số những trận mưa sao băng lớn nhất hàng năm có thể quan sát.

Theo tính toán năm nay, cực điểm của Orionids sẽ là đêm 20, rạng sáng 21/10. Người yêu thiên văn học có thể canh từ 22 giờ 30 (10 giờ 30’ tối) ngày 20/10. Chòm sao Orion bắt đầu xuất hiện trọn vẹn trên bầu trời phía Đông và bạn có thể quan sát thấy nó nếu như có góc nhìn thoáng về phía Đông.

Mặc dù vậy, thời điểm hợp lý nhất để bắt đầu quan sát hiện tượng này là sau đó 2 giờ, tức khoảng 00 giờ 30’ gày 21/10. Lúc này chòm sao Orion đã mọc đủ cao để có thể dễ dàng xác định nó nếu trời không nhiều mây và nơi bạn quan sát không quá ô hiễm.

Đến khoảng 3 giờ 30- 4 giờ sáng chòm sao này sẽ lên cao nhất và sau đó tiếp tục di chuyển về phía Tây.

Như vậy, khoảng thời gian bạn có thể quan sát mưa sao băng Orionids là toàn bộ khoảng từ nửa đêm đến trước khi mặt trời mọc.

Người xem có thể xác định chòm sao Orion khá dễ dàng dựa trên hình ảnh dưới đây. Nổi bật nhất của nó là ba ngôi sao thẳng hàng và cách đều nhau tạo thành thắt lưng của Orion. Ngoài ra, hai sao Rigel và Betelgeuse là hai sao rất sáng, rất dễ xác định. Khu vực trung tâm của mưa sao băng Orionids cũng đã được đánh dấu trong hình.

Công nghệ - Tối nay, người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng Orionids

Vị trí chòm sao Orion.

Lưu ý: Vào lúc cực điểm, mưa sao băng Orionids thường cho phép người quan sát nhìn thấy từ 20 tới 30 sao băng mỗi giờ với điều kiện tương đối lý tưởng. Năm nay, người quan sát sẽ không bị ảnh hưởng bởi ánh trăng như năm 2016.

Hãy chọn nơi có góc nhìn rộng, ít ô nhiễm và không có ánh đèn chiếu thẳng vào mắt.

Một động tác kiểm tra không thừa trước khi có thể quan sát mưa sao băng Orionids là quan sát thời tiết. Hãy nhìn lên bầu trời phía Đông, tập trung quan sát khoảng 5 đến 10 phút để mắt của bạn quen với bóng tối. Khi đó, nếu bạn thấy được chòm sao Orion thì bạn có có hội nhìn thấy được sao băng. Nếu không, khả năng của bạn sẽ là rất thấp. Nếu trời có nhiều mây che phủ, bạn nên từ bỏ ý định đợi sao băng.

Công nghệ - Tối nay, người yêu thiên văn có thể quan sát mưa sao băng Orionids (Hình 2).

Điều khiến mưa sao băng Orionids trở nên đặc biệt bởi chúng là những mảnh vụn vỡ của sao chổi Halley.

Đỗ Huệ

NASA thừa nhận sự tồn tại hành tinh thứ 9 trong hệ mặt trời

Thứ 2, 16/10/2017 | 12:35
Mặc dù luôn là đề tài được tranh luận trong cộng đồng khoa học nhiều năm nay, nhưng mãi đến bây giờ, NASA mới chính thức tuyên bố Planet Nine (hành tinh 9) tồn tại.

Trận mưa sao băng cuối cùng năm 2016: Đẹp và đáng xem nhất

Thứ 3, 13/12/2016 | 22:34
Trận mưa sao băng Geminids lớn nhất năm diễn ra vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12/2016. Trận mưa sao băng này được các chuyên gia đánh giá là "đẹp và đáng xem nhất".

Những lưu ý khi quan sát mưa sao băng Leonids ở Việt Nam

Thứ 6, 18/11/2016 | 10:04
Anh Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA) cho biết, đây là trận mưa sao băng cỡ nhỏ với mật độ khoảng 15-20 sao băng mỗi giờ vào lúc cực điểm.
Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.
Cùng chuyên mục

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng iPhone nhưng không phải ai cũng biết lỗ tròn màu đen cạnh camera có tác dụng gì

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:45
Dùng iPhone lâu năm nhưng nhiều người vẫn không biết lỗ tròn cạnh camera sau của điện thoại dùng để làm gì?

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Quý I/2024, xuất khẩu cá tra sang UAE đạt hơn 7 triệu USD

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường UAE đạt hơn 7 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh tháp turbine điện gió khổng lồ bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:15
Tháp được làm từ gỗ vân sam Scandinavia, được phủ một lớp sơn dày chống thấm nước, có tuổi thọ 25-30 năm.