Tóm gọn nhóm trộm liều lĩnh nhiều tiền án

Tóm gọn nhóm trộm liều lĩnh nhiều tiền án

Chủ nhật, 31/05/2015 | 07:19
0
Là các đối tượng từng có tiền án trộm cắp nhưng khi ra tù các đối tượng này không chịu tu chí làm ăn mà tiếp tục quay lại con đường cũ để rồi tiếp tục bị sa lưới.

Tin tức pháp luật mới nhất, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lèo Hải Nam (26 tuổi) và Hoàng Quốc Khương (27 tuổi), đều ngụ xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Còn đối tượng Đàm Quốc Đường (26 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2) đã bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Pháp luật - Tóm gọn nhóm trộm liều lĩnh nhiều tiền án

Theo thông tin thì các đối tượng gồm Lèo Hải Nam đã có tiền án về các tội trộm, cướp và hủy hoại tài sản và Hoàng Quốc Khương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Nhưng khi ra tù các đối tượng này lại ngựa quen đường cũ nên chọn cách đi ăn trộm để kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 1 giờ ngày 22/2, để có tiền tiêu xài, Nam đi bộ đến khu dân cư thuộc ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2 để trộm cắp tài sản.

Khi đi ngang qua nhà ông Hoàng Ngọc Trinh, phát hiện cửa nhà không khóa, mọi người trong gia đình ông Trinh đang ngủ say nên Nam lẻn vào trong nhà trộm 1 máy tính bảng và 1 điện thoại di động.

Số tài sản trộm được, Nam đã mang đến tiệm cầm đồ thế chấp được 2 triệu đồng. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm tại nhà ông trinh, Nam tiếp tục “ghé thăm” nhiều nhà dân để trộm tài sản. Vào ngày 19/3, Nam lại mò đến nhà ông Trinh trộm cắp. Lần này, Nam đã trộm được chiếc điện thoại di động và một đôi dép. Sau vài lần đi trộm một mình, Nam đã rủ Khương cùng tham gia.

Vào ngày 26/2, sau khi đi ăn nhậu về, Nam và Khương đã đi rảo qua nhiều tuyến đường tìm nhà vắng chủ để trộm tài sản.

Khi đến nhà bà Văn Thị Phụng (ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2), cả hai đã đột nhập vào nhà lấy trộm một máy biến thế và tháo luôn cục nóng (lốc làm lạnh của tủ lạnh) rồi mang đi bán được 300 ngàn đồng chia nhau tiêu xài.

Rạng sáng 26/3/2015, khi đi bộ ngang nhà ông Nguyễn Hữu Sơn (ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2), Nam phát hiệ

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Tạm giữ các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữtrái phép chất ma tuý

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:58
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Long An: Điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:39
Sáng 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án mạng làm 2 người tử vong tại huyện Châu Thành.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Thông tin mới nhất vụ thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:24
Đêm 19/4, Công an TP Hải Phòng tiến hành khai quật nơi chôn cất thi thể thiếu nữ 15 tuổi nghi bị sát hại và phi tang tại vườn nhà dân ở xã An Hồng, huyện An Dương