Tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN

Tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN

Thứ 4, 23/10/2013 | 22:22
0
Sáng nay (23/10) tại Sơn Tây, Hà Nội, hơn 2.000 người và hàng trăm phương tiện các loại, trong đó có nhiều phương tiện hiện đại như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hiện đại, xe cứu hộ đa năng đã được huy động cho buổi tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN (gọi tắt là diễn tập ARDEX 13).

Theo kịch bản tổng diễn tập, siêu bão Neptune mạnh cấp 13, giật cấp 16, đổ bộ vào các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tâm bão đi qua Nam Định. Siêu bão không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh mạng hàng triệu người, mà có nhiều khả năng gây ra thảm họa môi trường. Tại thủ đô Hà Nội, siêu bão đã khiến 2.000 người chết, gần 2.500 người bị thương và khoảng 1.000 người mất tích, nhiều khu vực bị ngập và cô lập. Đặc biệt nhiều cơ sở hóa chất bị sập đổ, rò rỉ, phát nổ và phân tán chất độc.

Trước tình hình nguy cấp của siêu bão, các lực lượng cứu trợ từ các nước Asean đã đến Việt Nam để hỗ trợ: Sơ tán dân, đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm....

Được biết, buổi diễn tập đã có 2.500 người tham gia, 698 phương tiện, trong đó có 2 máy bay trực thăng, 23 xuồng và ca nô, cầu phao...

Tới dự buổi diễn tập ARDEX 13 có phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, các trưởng đoàn 10 nước thành viên ASEAN, 3 nước quan sát viên.

Một số hình ảnh của buổi tổng diễn tập:

Xã hội - Tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN

Siêu bão đã khiến một số cơ sở hóa chất phát nổ ( Ảnh Trithuc)

Xã hội - Tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN (Hình 2).

Xã hội - Tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN (Hình 3).

Các lực lượng cứu hộ đã hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng không an toàn

Xã hội - Tổng diễn tập ứng phó thảm họa khẩn cấp khu vực ASEAN (Hình 4).

Trực thăng thả phao xuống cứu các nạn nhân trong vùng ngập lụt

ARDEX 13 là cuộc diễn tập lớn của các nước ASEAN, do Việt Nam đăng cai tổ chức, với sự tham dự của 10 nước Asean (7 nước tham gia diễn tập, 3 nước quan sát viên) và các tổ chức quốc tế.

Đây cũng là lần đầu tiên nước ta tổ chức cuộc diễn tập quốc tế, quy mô cấp khu vực về hoạt động này. Diễn tập còn là dịp để các nước cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng phó với thảm họa vượt quá khả năng kiểm soát của mỗi quốc gia, cần đến sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, đặc biệt các nước trong khối ASEAN.

P.V

Quân đội 10 nước ASEAN diễn tập thực binh tại Sơn Tây

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:43
Siêu bão Neptune không chỉ ảnh hưởng tới sinh mạng hàng triệu người mà có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng khi một nhà máy tràn hóa chất độc hại ra môi trường. Đối phó với thảm họa này, hơn 2.000 người và hàng trăm phương tiện các loại, trong đó có nhiều phương tiện hiện đại như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hiện đại, xe cứu hộ đa năng… đã được huy động.

Dự thảo tuyên bố ASEAN-TQ không đề cập tới COC?

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:23
Hãng tin Kyodo ngày 28/9 đưa tin tuyên bố chủ tịch của hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào 9/10 tới, sẽ không đề cập tới việc phát triển một “bộ quy tắc ứng xử” nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trên Biển Đông.

Liên quan đến thông tin giáo dục Việt Nam đứng 'áp chót' ASEAN

Chủ nhật, 15/09/2013 | 15:04
Mới đây nhất, nhiều báo loan tin, tính năng động của giáo dục Việt Nam đứng thứ 7, trong 8 nước ASEAN được xếp hạng, do diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố trong bản báo cáo tính cạnh tranh toàn cầu vào đầu tháng 9.

Thủ tướng: 'Luôn coi trọng hợp tác ASEAN -Trung Quốc'

Thứ 3, 03/09/2013 | 15:05
Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc năm 2013 và Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10.

ASEAN - 'miếng mồi ngon' cho các cường quốc

Thứ 3, 13/08/2013 | 19:15
Trong những năm gần đây, ASEAN nổi lên là một khu vực tiềm năng với nhiều lợi ích nổi trội, vì thế mà hết Trung Quốc, Ấn Độ rồi đến Mỹ đều muốn nhảy vào “xâu xé” “miếng mồi ngon” này.

Nhiều nước ASEAN có kế hoạch di chuyển thủ đô

Thứ 2, 22/07/2013 | 15:22
Một số chính phủ Đông Nam Á đã dự tính nghiêm túc ý tưởng di dời các trung tâm chính trị của họ trong nhiều năm. Lý do vì sao?

Quân đội 10 nước ASEAN diễn tập thực binh tại Sơn Tây

Thứ 4, 23/10/2013 | 15:43
Siêu bão Neptune không chỉ ảnh hưởng tới sinh mạng hàng triệu người mà có nguy cơ gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng khi một nhà máy tràn hóa chất độc hại ra môi trường. Đối phó với thảm họa này, hơn 2.000 người và hàng trăm phương tiện các loại, trong đó có nhiều phương tiện hiện đại như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hiện đại, xe cứu hộ đa năng… đã được huy động.

Dự thảo tuyên bố ASEAN-TQ không đề cập tới COC?

Chủ nhật, 29/09/2013 | 08:23
Hãng tin Kyodo ngày 28/9 đưa tin tuyên bố chủ tịch của hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào 9/10 tới, sẽ không đề cập tới việc phát triển một “bộ quy tắc ứng xử” nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trên Biển Đông.

Liên quan đến thông tin giáo dục Việt Nam đứng 'áp chót' ASEAN

Chủ nhật, 15/09/2013 | 15:04
Mới đây nhất, nhiều báo loan tin, tính năng động của giáo dục Việt Nam đứng thứ 7, trong 8 nước ASEAN được xếp hạng, do diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố trong bản báo cáo tính cạnh tranh toàn cầu vào đầu tháng 9.

Thủ tướng: 'Luôn coi trọng hợp tác ASEAN -Trung Quốc'

Thứ 3, 03/09/2013 | 15:05
Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu tại Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm ASEAN-Trung Quốc năm 2013 và Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10.

ASEAN - 'miếng mồi ngon' cho các cường quốc

Thứ 3, 13/08/2013 | 19:15
Trong những năm gần đây, ASEAN nổi lên là một khu vực tiềm năng với nhiều lợi ích nổi trội, vì thế mà hết Trung Quốc, Ấn Độ rồi đến Mỹ đều muốn nhảy vào “xâu xé” “miếng mồi ngon” này.

Nhiều nước ASEAN có kế hoạch di chuyển thủ đô

Thứ 2, 22/07/2013 | 15:22
Một số chính phủ Đông Nam Á đã dự tính nghiêm túc ý tưởng di dời các trung tâm chính trị của họ trong nhiều năm. Lý do vì sao?