Tổng Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo lãnh án chung thân

Tổng Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo lãnh án chung thân

Thứ 3, 22/03/2022 | 19:00
0
Với vai trò chủ mưu, Long cùng các đồng phạm lừa đảo hơn 800 người, chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng tại 39 tỉnh thành trên cả nước.

Ngày 22/3, TAND tỉnh Hậu Giang tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long, 39 tuổi, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ - Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Cao Thắng mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long được xác định đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo nên chịu trách nhiệm chính.

HĐXX cũng tuyên phạt nhóm bị cáo là đồng phạm, giúp sức cho Long, gồm: Trần Vạn Lợi (33 tuổi) mức án 18 năm tù giam; Nguyễn Tân Định (40 tuổi) 16 năm 6 tháng tù; Lê Minh Thu (42 tuổi) 15 năm 6 tháng tù; Võ Văn Sang (30 tuổi) 14 năm tù; Lê Thành Nguyên (32 tuổi) 13 năm tù giam; Lữ Nhật Trường (35 tuổi) và Đỗ Văn Thọ (56 tuổi) mỗi bị cáo 12 năm tù; Trần Tấn Phát (30 tuổi) 9 năm tù; Phạm Minh Hoàng (57 tuổi) 7 năm 6 tháng tù giam.

Hồ sơ điều tra - Tổng Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo lãnh án chung thân

Toàn cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2012, Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hải Trung Kim (trụ sở tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành). Sau nhiều lần thay tên, công ty tiếp tục hoạt động không hiệu quả nên Long đổi tên công ty thành Công ty CP Quốc tế Ước Mơ Việt.

Sau khi đổi tên, công ty chuyển ngành nghề kinh doanh sang bảo trì thiết bị điện, điện tử - điện lạnh nhưng không hiệu quả, dẫn đến thua lỗ, không khả năng chi trả,..

Theo điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến 10/2019, Long cùng 9 đồng phạm nêu trên đã lợi dụng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua các hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư, thanh lý hợp đồng mua phiếu bảo trì của Công ty Ước Mơ Việt để mua - bán cổ phần Công ty bất động sản Cao Thắng, bán vé ITO; hợp đồng đại lý bán vé du lịch,...

Thông qua các hình thức này, Long cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt của 816 bị hại ở 39 tỉnh, thành trên cả nước với tiền gần 160 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, cần mức án nghiêm nên đã tuyên phạt án tù nêu trên.

Thanh Lâm

Kon Tum: Bắt giám đốc công ty dùng “võ mồm” lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng

Thứ 5, 17/03/2022 | 16:43
Giám đốc Công ty TNHH Thành Tâm SoLar đưa thông tin giả để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Lừa đảo 1,2 tỷ đồng, giám đốc công ty bảo vệ lĩnh án 12 năm tù

Thứ 3, 15/03/2022 | 07:00
Bằng thủ đoạn xin giấy phép Phòng cháy chữa cháy và "chạy" sổ đỏ, Nguyễn Văn Lực đã lừa đảo của các nạn nhân với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 55 tỷ đồng bằng thủ đoạn khó ngờ

Thứ 6, 11/03/2022 | 15:50
Nguyên cán bộ ngân hàng chi nhánh Quảng Bình vừa bị tuyên án 19 năm tù vì lừa đảo, chiếm đoạt 30,6 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.