Tổng Giám đốc PVC tự khai ra sai phạm trước khi bị khởi tố

Tổng Giám đốc PVC tự khai ra sai phạm trước khi bị khởi tố

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 7, 13/01/2018 | 16:19
0
Trước khi bị khởi tố về hành vi tham ô, Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC đã tự khai ra hành vi của mình và đề nghị gia đình khắc phục hậu quả 800 triệu đồng.

Theo truy tố, trong quá trình thực hiện dự án NMNĐ Thái Bình 2, bị can Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC là người ký Hợp đồng EPC số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và 1.312.076.568.646 đồng trái quy định, đồng thời tham gia việc quyết định sử dụng 1.115.868.979.065 đồng trong số tiền tạm ứng này sai mục đích không đưa vào dự án NMNĐ Thái Bình 2 gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 119.804.660.196 đồng.

Hồ sơ điều tra - Tổng Giám đốc PVC tự khai ra sai phạm trước khi bị khởi tố

Bị cáo Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc PVC.

Trên cương vị là Tổng Giám đốc PVC, Vũ Đức Thuận có vai trò cùng với bị can Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo Nguyễn Anh Minh và Lương Văn Hòa lập khống hồ sơ, rút 13.066.262.471 đồng từ ban Điều hành dự án Vũng Áng - Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân.

Cá nhân Vũ Đức Thuận được ăn chia số tiền 800 triệu đồng và chịu trách nhiệm cùng các bị can Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Anh Minh và Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng 1,5 tỷ đồng trong tổng số 13.066.262.471 đồng chiếm đoạt được.

Bị truy tố với hành vi như trên, nguyên TGĐ PVC bị VKS đề nghị từ 26 – 28 năm tù về cả hai tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản.

Là người bào chữa cho bị cáo Thuận, luật sư Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh, trước khi Thuận bị khởi tố về hành vi tham ô, Thuận đã tự khai ra hành vi của mình và đề nghị gia đình khắc phục hậu quả 800 triệu đồng. Luật sư Tuấn đề nghị HĐXX nên xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Thuận.

Ngoài ra, luật sư Tuấn còn trình bày một số tình tiết giảm nhẹ khác cho thân chủ của mình như gia đình bị cáo Thuận có công với cách mạng, bố bị cáo là thương binh, chú và cô của bị cáo là liệt sĩ, bản thân bị cáo Thuận cũng có nhiều cống hiến cho đất nước.

Xét về hành vi, luật sư Tuấn nói: “Bị cáo Thuận chỉ đề nghị Hiển xin các đơn vị có lãi để ủng hộ cho PVC đối ngoại, còn việc lập hồ sơ như thế nào thì Hiển và Thuận không biết. Thuận là người đại diện theo pháp luật cho PVC, vì lợi ích của pháp nhân, hành động hoàn toàn vì pháp nhân”.

Luật sư Tuấn nói tiếp: “Theo quy định tại Điều 20 BLHS quy định rõ về vai trò người chủ mưu, giúp sức, thực hành thế nào. Ở đây Thuận có vai trò giúp sức. Nếu PVC không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do người đại diện vì mình mà gây ra, chắc chắn chúng tôi sẽ khởi kiện PVC”. Do vậy mà theo quan điểm của luật sư Tuấn, VKS đề nghị các bị cáo phải có liên đới bồi thường là không phù hợp với BLDS.

Luật sư Đỗ Ngọc Quang bào chữa cho Lê Đình Mậu và Ninh Văn Quỳnh đã nói trong phần bào chữa của mình: “Thực sự đau lòng khi những người có đóng góp lớn cho ngành dầu khí từ những năm 80 giờ lại phải đứng tại đây”.

Luật sư Quang cho rằng vụ án mới, đang trong giai đoạn điều tra đã quyết định khởi tố. Điều này thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án khi cơ quan ANĐT trưng cầu giám định đối với dự án, sau đó cơ quan ANĐT gửi công văn đến các Bộ trưởng các Bộ yêu cầu.. để sớm đưa vụ án ra xét xử vào cuối năm 2017.

“Đành rằng tính quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng là cần thiết nhưng liệu việc ấn định thời hạn xét xử trước khi điều tra xem có tội hay không, như vậy gây áp lực cho các giám định viên bộ Tài chính, Xây dựng và KH&ĐT buộc phải tìm ra lỗi để kết tội các bị cáo. Điều này dẫn đến những tranh cãi về giám định tài chính của bộ Tài chính. Ví dụ về cách tính lãi suất, làm cách nào để ra được số tiền 51 tỷ đồng và 58 tỷ đồng, không dựa vào văn bản pháp luật nào”, luật sư Quang nói.

Dẫn lời luật sư Quang thì bị cáo Ninh Văn Quỳnh nhận thức được sai sót của mình nên luôn nhắc luật sư nói ngắn gọn dễ hiểu, đừng làm mất thời gian của HĐXX.

Cuối phần bào chữa của mình, luật sư Quang đề nghị với HĐXX trong trường hợp cần thiết thì phải trả hồ sơ điều tra bổ sung để giám định lại thiệt hại do thiếu các chứng cứ chứng minh tính chất mức độ thiệt hại do hành vi gây ra.

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nêu lý do không mời luật sư

Thứ 7, 13/01/2018 | 13:00
Trong giai đoạn lấy lời khai, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn không mời luật sư vì cho rằng làm đúng quy định của PVN nên đã tự bào chữa cho mình.

Xử ông Đinh La Thăng: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, luật sư đề nghị chuyển tội danh

Thứ 7, 13/01/2018 | 06:45
Sau 4 ngày làm việc, VKS công bố mức án đề nghị đối với các bị cáo Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng bị đề nghị mức án từ 14-15 năm tù; bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án chung thân cho cả 2 tội danh. Theo các luật sư bào chữa, bản luận tội của quý Viện chỉ là “bản sao” của cáo trạng…

Luật sư: Bị cáo Thực không chỉ định PVC làm tổng thầu

Thứ 6, 12/01/2018 | 15:56
Là người bào chữa cho bị cáo Phùng Đình Thực, luật sư Đinh Anh Tuấn có quan điểm cho rằng bị cáo Thực không chỉ đạo PVC làm tổng thầu.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.