Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2

Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2

Thứ 2, 13/02/2017 | 19:54
0
Hàn Quốc có thể sẽ thử tên lửa đạn đạo đáp trả tên lửa Triều Tiên; các đảng ở Hàn Quốc chấp nhận luận tội TT Park Geun-hye vô điều kiện... là tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2.

Hàn Quốc có thể sẽ thử tên lửa đạn đạo đáp trả tên lửa Triều Tiên

Tiêu điểm - Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2

 Tin tức về vụ thử tên lửa của Triều Tiên được chiếu tại nhà ga ở Seoul ngày 12/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Vietnam+, ngày 13/2, nhiều quan chức quân sự Hàn Quốc tiết lộ nước này đang xem xét phóng thử một tên lửa đạn đạo, sau khi Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm trung ngày 12/2.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rằng đáp lại vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 12/2, Hàn Quốc đang xem xét các biện pháp để làm dịu các mối lo ngại an ninh và chứng tỏ quyết tâm trả đũa bất kỳ hành động gây hấn nào.

Nguồn tin này cũng cho biết quân đội đang xem xét việc phóng tên lửa loại Hyunmoo-2A có tầm bắn trên 300 km hay loại Hyunmoo-2B có tầm bắn trên 500km, sau đó công bố ảnh hay băng hình về vụ phóng.

Theo quan chức trên, hiện trong quân đội Hàn Quốc đang có ý kiến cho rằng sẽ tốt hơn nếu họ công bố cảnh phóng loại tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn lên tới 800km và hiện đang ở trong giai đoạn phát triển cuối cùng.

Các đảng Hàn Quốc chấp nhận vô điều kiện phán quyết luận tội Tổng thống Park Geun-hye

Tiêu điểm - Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2 (Hình 2).

 Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang rơi vào vòng lao lý. 

Hãng thông tấn Yonhap ngày 13/2 cho hay, các đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập ở Hàn Quốc đều nhất trí sẽ chấp nhận phán quyết của Tòa án Hiến pháp về vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye, bất luận phán quyết này như thế nào.

Nghị sỹ Chung Woo-taik, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Saenuri cầm quyền, khẳng định thỏa thuận trên đã được thông qua với các đối tác của đảng Dân chủ đối lập chính cũng như của các đảng khác, gồm đảng Nhân dân và Bareun.

Hồi tháng 12/2016, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị luận tội với cáo buộc liên quan tới người bạn thân Choi Soon-sil. Bà Choi được cho là lợi dụng quan hệ thân thiết với tổng thống để can thiệp vào những vấn đề nhà nước nhằm trục lợi cá nhân.

Quân đội Syria giải phóng tiền đồn mạnh nhất của IS

Tiêu điểm - Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2 (Hình 3).

 Lực lượng quân đội chính phủ Syria.

Lực lượng quân đội Syria cùng với sự hỗ trợ của không lực Nga đã giải phóng tiền đồn Tedef, tiền đồn quan trọng và mạnh mẽ nhất của IS tại ngoại ô al-Bab, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía nam của thành phố.

Hàng trăm tay súng Hồi giáo cực đoan đã bị tiêu diệt trong những trận đánh quanh khu vực này. Riêng tại Tadef, hơn 650 tay súng IS đã bị tiêu diệt cùng 2 xe tăng, 4 xe bọc thép, 18 xe địa hình bán tải gắn súng phòng không tự động, 6 xe đánh bom tự sát, 7 súng cối.

Xem chi tiết

Mỹ: Sơ tán khẩn cấp trước nguy cơ đập cao nhất nước có thể bị vỡ

Cảnh sát trưởng hạt Butte, California đã ra lệnh sơ tán ngay lập tức toàn bộ người dân sống dưới đập Oroville đã bị hư hỏng vì do nguy cơ nó có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

Theo Russia Today (Nga), trang Facebook của cảnh sát trưởng hạt Butte đã đăng thông báo: “Đã phát lệnh sơ tản khẩn cấp đối với dân cư khu vực thấp của đập Oroville và các khu vực hạ nguồn”.

Trong thông báo này, cảnh sát Sheriff nhấn mạnh 3 lần cụm từ: “Đây không phải là cuộc diễn tập”.

Xem chi tiết

Thua kiện, ông Trump ra sức công kích hệ thống pháp lý Mỹ

Tiêu điểm - Tổng hợp tin tức thế giới nổi bật ngày 13/2 (Hình 4).

 Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích hệ thống pháp lý Mỹ. 

Sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump không thể bảo vệ lệnh hạn chế nhập cư gây tranh cãi được ban hành hồi tháng trước, ông Trump tiếp tục có động thái công kích hệ thống pháp lý Mỹ.

Ông Trump đã viết trên Twitter rằng "Hệ thống pháp luật của chúng ta đã hỏng. 77% người tị nạn đã được phép vào Mỹ kể từ lệnh ân xá nhập cảnh dòng người từ 7 quốc gia bị khả nghi. Thật quá nguy hiểm!".

Xem chi tiết

Anh hi vọng dẹp sạch IS khỏi Iraq vào cuối năm 2017

Ngày 12/2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon trong chuyến thăm Iraq cho biết, ông hy vọng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ bị đánh bật khỏi các thị trấn, thành phố lớn của Iraq vào cuối năm nay.

Mới gần đây, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi khẳng đinh cần thêm 3 tháng để đánh bại IS. Nhưng giới quan sát cho rằng, dự báo của Thủ tướng là quá lạc quan vì thời hạn 3 tháng chưa đủ để đánh bật IS ra khỏi Mosul cũng như một số địa bàn đông dân cư khác.

Hiện tại, IS vẫn đang chiếm giữ Hawijah, thị trấn lớn phía đông nam Mosul và thị trấn Al-Qaim ở biên giới phía Tây giáp Syria.

Sau khi tái chiếm phần phía đông Mosul vào tháng trước, lực lượng quân đội Iraq hiện đang dồn sức mở chiến dịch giành lại phần còn lại của Mosul. Trận chiến này sẽ khốc liệt vì khu phố cổ ở Mosul với những tuyến phố hẹp sẽ gây khó khăn cho chiến dịch và phần phía tây thành phố này vốn là thành lũy của IS.

D.T (Tổng hợp)

Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Vụ tai nạn tại Nam Phi: Chỉ duy nhất bé gái 8 tuổi sống sót

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.