Tổng thầu Trung Quốc xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Tổng thầu Trung Quốc xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Thứ 2, 05/02/2018 | 16:20
0
Đại diện Tổng thầu Trung Quốc cho biết, các chuyên gia đã tiến hành xóa những nét vẽ graffiti trên vỏ thân tàu cao tốc Cát Linh - Hà Đông.

Liên quan đến vụ việc một đoàn tàu của dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông bị phun sơn vẽ bậy vào đêm 25/12/2017, theo ông Vũ Hồng Phương - Phó Tổng Giám đốc ban Quản lý dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nhà thầu đã đưa cán bộ kỹ thuật và thiết bị xử lý từ Trung Quốc sang Việt Nam để trực tiếp xử lý các vết bẩn.

Báo Giao thông dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng phòng Quản lý dự án 2 của ban Quản lý dự án (QLDA) đường sắt cho biết, mọi chi phí khôi phục màu sắc đoàn tàu do Tổng thầu chi trả. Hiện, đoàn tàu trên vẫn đỗ tại ga Cát Linh, ban QLDA để Tổng thầu chủ động thời gian triển khai, không ép tiến độ hoàn thành việc khôi phục màu sắc đoàn tàu.

Xã hội - Tổng thầu Trung Quốc xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Những hình vẽ trên thân vỏ và đầu tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Otofun.

Cùng ngày, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, công an vẫn tiếp tục điều tra, xác minh người vẽ bậy lên tàu. Trao đổi với Zing.vn, Đại tá Phương xác nhận: “Đến nay, chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về người vẽ bậy”.

Trước đó, tờ Công lý đưa tin, vào sáng 26/12, các công nhân đang làm việc tại công trường bất ngờ phát hiện đoàn tàu thuộc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ kín sơn lên thân vỏ và đầu tàu.

Cụ thể, tại tầng 3 của ga Cát Linh, đoàn tàu cao tốc đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài khoảng 50m, bị vẽ kín một phần bên hông thân vỏ và phía trước đầu tàu. Các vết vẽ tràn lên cả phần cửa kính của toa tàu. Đoàn tàu bị người lạ vẽ bẩn mang số hiệu HN01104.

Nhận được báo cáo, bộ GTVT đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Tổng thầu vì để xảy ra sự cố trên. Lãnh đạo bộ GTVT khẳng định, tàu Cát Linh - Hà Đông là tài sản quốc gia. Việc đột nhập vào công trường là hành vi vi phạm pháp luật.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng ngày 10/10/2011 với tổng mức đầu tư 552,86 triệu USD, bao gồm vốn vay ODA  của Chính phủ Trung Quốc 419 triệu USD và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Mới đây, ban Quản lý Đường sắt cho biết, dự kiến tàu sẽ được chạy thử vào ngày 2/9 và tiến hành khai thác thương mại vào cuối năm 2018

Mai Anh (tổng hợp)

BQL đường sắt phủ nhận việc chi 1 triệu USD sửa tàu Cát Linh – Hà Đông bị "vẽ bậy"

Thứ 3, 02/01/2018 | 22:22
Trước thông tin ban Quản lý (BQL) đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông bỏ ra 1 triệu USD để sơn lại tàu Cát Linh bị đối tượng lạ “vẽ bậy” lên thân toa tàu, lãnh đạo đơn vị đã phủ nhận điều này.

Vụ “vẽ bậy” lên tàu Cát Linh-Hà Đông: Đưa nhà sản xuất ở Trung Quốc sang đánh giá

Thứ 3, 02/01/2018 | 22:20
Sau khi có việc vẽ lên tàu Cát Linh-Hà Đông, nhiều thông tin trên mạng xã hội lan truyền rằng, sẽ phải chi 1 triệu USD để sơn, sửa lại toa tàu bị vẽ trộm.

Trích xuất camera tìm người vẽ “bậy” lên tàu Cát Linh – Hà Đông

Thứ 5, 28/12/2017 | 07:21
Bộ GTVT yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội trích xuất camera tìm người vẽ hình ảnh lạ lên tàu Cát Linh – Hà Đông, và xem xét trách nhiệm của tổng thầu EPC...