Tổng thống Duterte đích thân tiễn 17 ngư dân Việt Nam hồi hương

Tổng thống Duterte đích thân tiễn 17 ngư dân Việt Nam hồi hương

Thứ 5, 03/11/2016 | 04:40
0
17 ngư dân Việt Nam vi phạm lãnh hải Philippines đã được Tổng thống Duterte hủy bỏ lệnh truy tố và tổ chức lễ tiễn về nước như những người bạn thân tình.

GMA News đưa tin, Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 2/11 đã đích thân tiễn 17 ngư dân Việt Nam hồi hương bị bắt giữ do xâm phạm lãnh hải Philippines hồi giữa tháng 9.

"Tôi rất vui mừng khi đưa tiễn những người bạn trở về nước", ông Duterte phát biểu trong buổi lễ.

Người Việt bốn phương - Tổng thống Duterte đích thân tiễn 17 ngư dân Việt Nam hồi hương

Tổng thống Duterte trong buổi tiễn các ngư dân Việt Nam trở về nước.

Theo Bộ trưởng Phát triển Xã hội Philippines Judy Taguiwalo, các ngư dân Việt Nam đã được Tổng thống Duterte ra lệnhmiễn truy tố và trả tự do về nước.

Nhóm ngư dân người Việt đã được cung cấp thực phẩm, gạo, đồ hộp, nước đóng chai đủ dùng trong vòng 10 ngày.

Trước đó 17 ngư dân Việt Nam trên ba tàu đánh cá đã bị Hải quân Philippines bắt giữ hôm 8/9 do tiến vào lãnh hải Philippines để tránh bão Ferdie và gió mùa tây nam ở Biển Đông.

Ngày 10/10, Bộ Tư pháp đã ban hành biên bản cho phép các ngư dân được trở về nhà mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, đồng thời không bị lưu trong danh sách đen.

Phía Manila đã đề xuất phương án đưa toàn bộ được trở về nhà thông qua đường hàng không, tuy nhiên các ngư dân đã lựa chọn biện pháp sử dụng tàu cá của mình để trở về.

Bộ Tư pháp cho biết việc trả tự do cho các ngư dân là hành động thể hiện tình hữu nghị của Philippines đối với Việt Nam. Đồng thời khẳng định Manila sẽ không tha thứ cho bất kỳ hoạt động đánh bắt hoặc xâm lấn bất hợp pháp trong vùng biển của mình.

Người Việt bốn phương - Tổng thống Duterte đích thân tiễn 17 ngư dân Việt Nam hồi hương (Hình 2).

2 trong số 3 tàu của ngư dân Việt Nam vẫy tay chào trước khi hồi hương. Trên tàu có treo băng rôn với lời cảm ơn gửi đến ông Duterte. 

Sau chuyến thăm Việt Nam ngày 28 và 29/9, Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp Vitaliano Aguirre II xúc tiến nhanh chóng các thủ tục để trả tự do cho các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trong vùng biển Philippines.

Tại lễ tiễn, đích thân Tổng thống Duterte đã có mặt bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon và các quan chức chính quyền địa phương.

Các ngư dân Việt Nam khi lên tàu trở về đã vẫy tay chào ông Duterte và các quan chức chính phủ. Hải quân Philippines cũng hộ tống các tàu 24 hải lý trước khi chào tạm biệt.

“Điều này cho thấy tầm quan trọng của khối ASEAN. Chúng ta, hai nước láng giềng, đôi lúc phải làm gì đó để bảo vệ lợi ích của nhau”, hãng tin AFP dẫn lời ông Duterte.

Danh sách ngư dân Việt Nam được Philippines trả tự do bao gồm:

-Trần Hữu Trung
-Bùi Văn Liêm
-Nguyễn Văn Phương
-Nguyễn Cần Giờ
-Đình Thiên Sơn
-Lê Tiến
-Võ An
-Võ Thiện
-Trần Hữu Phúc
-Huỳnh Thanh Thắng
-Lê Thành Trung
-Nguyễn Duy Cường
-Bùi Văn Lượm
-Phạm Hữu Tuy
-Trần Hoàng Kim
-Huỳnh Ngọc Tuấn

Quốc Vinh

4 lý do giữ Duterte ở lại với người Mỹ

Chủ nhật, 30/10/2016 | 06:20
Tổng thống Duterte có thể tuyên bố rời Mỹ nhưng người dân và giới chức quân đội Philippines sẽ sẵn sàng nói không.

Duterte: Chính khách khôn khéo hay 'tay mơ' về ngoại giao

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:23
Người không thích Duterte cho rằng ông là chính khách thiếu kinh nghiệm về ngoại giao. Nhưng trong con mắt người thực tế, nhà lãnh đạo này đã mang về rất nhiều điều cho Philippines.

Mỹ-Philippines 'ly hôn giả' để 'thắng' trên Biển Đông?

Thứ 3, 01/11/2016 | 13:40
Với việc Trung Quốc đã nhượng bộ quyền đánh cá cho ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough, vụ "ly hôn giả" của Mỹ và Philippines dường như đã có chiến thắng đầu tiên.

4 lý do giữ Duterte ở lại với người Mỹ

Chủ nhật, 30/10/2016 | 06:20
Tổng thống Duterte có thể tuyên bố rời Mỹ nhưng người dân và giới chức quân đội Philippines sẽ sẵn sàng nói không.

Duterte: Chính khách khôn khéo hay 'tay mơ' về ngoại giao

Thứ 6, 28/10/2016 | 14:23
Người không thích Duterte cho rằng ông là chính khách thiếu kinh nghiệm về ngoại giao. Nhưng trong con mắt người thực tế, nhà lãnh đạo này đã mang về rất nhiều điều cho Philippines.

Mỹ-Philippines 'ly hôn giả' để 'thắng' trên Biển Đông?

Thứ 3, 01/11/2016 | 13:40
Với việc Trung Quốc đã nhượng bộ quyền đánh cá cho ngư dân Philippines ở bãi cạn Scarborough, vụ "ly hôn giả" của Mỹ và Philippines dường như đã có chiến thắng đầu tiên.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.