Obama thăm Hiroshima: Sẽ không có lời xin lỗi

Obama thăm Hiroshima: Sẽ không có lời xin lỗi

Thứ 4, 11/05/2016 | 11:02
0
Quyết định này đã đánh một dấu mốc lịch sử khi thành tổng thống Mỹ đầu tiên tới thăm thăm thành phố này

Reuters đưa tin, Ben Rhodes phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama cho biết: “Chuyến thăm của ông Obama như một lời khẳng định cho cam kết thực hiện mục tiêu loại trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới của nhà lãnh đạo Mỹ”.

Trong một thông báo mới, Nhà Trắng đã xác nhận về chuyến thăm của ông Obama vào ngày 27/5 tới đây. Thông báo cũng cho biết, sự kiện này nhấn mạnh cam kết của ông Obama trong việc tiếp tục theo đuổi hòa bình và an ninh trong một thế giới không vũ khí hạt nhân.

Thế giới - Obama thăm Hiroshima: Sẽ không có lời xin lỗi

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mỹ từng thả bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945, làm khoảng 140.000 người chết trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II. Chuyến thăm là chủ đề thảo luận nóng bỏng trong Nhà Trắng suốt nhiều tháng trước khi ông Obama lên kế hoạch tới Việt Nam và Nhật.

Quyết định đi đến Hiroshima đã được tranh luận sôi nổi trong Nhà Trắng. Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ chỉ trích nặng nề rằng nó được xem như là một lời xin lỗi.

Nhưng Ông Ben Rhodes, nhấn mạnh: “Ông Obama sẽ không xem xét lại quyết định sử dụng bom nguyên tử vào cuối thế chiến II. Thay vào đó, Tổng thống sẽ đề ra tầm nhìn tập trung hướng đến tương lai của hai nước chúng ta”.

Đa số người Mỹ xem vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki là “hợp lý, để chấm dứt chiến tranh”. Nhưng hầu hết người dân Nhật xem nó là phi lý.

Bình luận về sự kiện này, thư ký báo chí của ông Obama nói rằng: “Chuyến thăm này hoạt toàn hợp lý, nó như một sự hợp pháp của dòng chảy lịch sử. Mỹ mang một trách nhiệm đặc biệt, là quốc gia duy nhất sử dụng vũ khí hạt nhân trong thời chiến. Tổng thống Mỹ Obama sẽ nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm dẫn đầu của Washington trong việc nỗ lực loại bỏ chúng”.

Theo chuyên gia Susan Heavey của Reuters: “Chuyến thăm đến Hiroshima như nhấn mạnh những nố lực của Mỹ tron

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.