Tổng thống Mỹ Obama có thể đưa bộ binh đến Iraq, Syria

Tổng thống Mỹ Obama có thể đưa bộ binh đến Iraq, Syria

Thứ 4, 28/10/2015 | 19:34
0
(Tình hình chiến sự ở Syria) - Tổng thống Mỹ Obama trong tuần này sẽ cân nhắc khả năng đưa bộ binh đến Iraq và Syria nhằm tăng cường chiến dịch chống khủng bố.

Theo tin tức trên tờ Washington Post, cố vấn an ninh hàng đầu của Mỹ đã không hài lòng về hiệu quả cuộc chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Thế giới - Tổng thống Mỹ Obama có thể đưa bộ binh đến Iraq, Syria

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Giải pháp mới được đề xuất bao gồm cả khả năng triển khai binh sĩ Mỹ đến gần khu vực biên giới của Iraq và Syria, nơi phiến quân IS đang nắm quyền kiểm soát.

Chiến dịch không kích của Mỹ kéo dài hơn một năm qua được cho là không hiệu quả so với những đợt ném bom từ cuối tháng 9/2015 của Nga.

Dự kiến trong tuần này, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ đưa ra quyết định có cho phép đưa quân đến Iraq và Syria hay không.

Nếu như được chấp thuận, đây sẽ là bước leo thang mới của Mỹ ở Iraq và Syria. Hiện chưa rõ Mỹ sẽ tăng cường thêm bao nhiêu binh sĩ đến khu vực.

Ngoài ra, ông Obama cũng cân nhắc vùng cấm bay nhằm tạo vùng đệm để bảo vệ dân thường. Giải pháp này đòi hỏi Mỹ phải gửi hàng chục ngàn quân trực tiếp đến để bảo vệ dân thường.

Tuy nhiên, vùng cấm bay nếu được triển khai có thể dẫn đến đối đầu quân sự giữa binh sĩ Mỹ và quân đội chính phủ Syria và lực lượng Nga, Iran, các quan chức Mỹ cảnh báo.

Iraq ngày 23/10 đã cho phép Nga được quyền không kích vào các đoàn xe vận chuyển của IS từ Syria vào Iraq ngay trên địa phận lãnh thổ nước này. Washington và Moscow đã đạt thỏa thuận tránh đối đầu trên không ở Syria.

Đăng Nguyễn

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.