Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Barack Obama đã nhấn mạnh cơ hội dành cho Mỹ: “Tôi muốn nói tới cơ hội kinh tế lớn, một thị trường đông dân và hấp dẫn nhất hành tinh đó là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Gia tăng thương mại, thông qua TPP sẽ giúp cho doanh nghiệp và lao động Mỹ và xa hơn là nâng tầm kinh tế Mỹ, cạnh tranh trực tiếp với đối thủ. Và tôi muốn nói tới đối thủ ở đây chính là Trung Quốc với chiến dịch Một vành đai, một con đường”.
Tổng thống Mỹ Barack Obma hối thúc Quốc hội sớm thông qua TPP
Ông Obama nhấn mạnh, việc Trung Quốc đang đàm phán một thỏa thuận thương mại khu vực khiến Quốc hội Mỹ cần sớm thông qua TPP. “Trung Quốc đang đàm phán một thỏa thuận thương mại, thỏa thuận sẽ chia rẽ một số thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới, đẩy việc làm, các doanh nghiệp và hàng hóa của Mỹ vào nguy cơ rủi ro”.
Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết, tuần vừa qua Trung Quốc và 15 quốc gia khác đã có cuộc họp tại Australia để bàn về thỏa thuận Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP và mục tiêu thông qua vào cuối năm nay. “Thỏa thuận thương mại RCEP sẽ không thể ngăn được cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp nhà nước do chính phủ trợ cấp”, ông Obama khẳng định.
TPP được thông qua để đối trọng với Trung Quốc
Theo chuyên gia Roberta Rampton của Reuters, nếu Trung Quốc thực thi hiệp định RCEP khiến Mỹ vấp phải nhiều bất lợi. Bởi Mỹ sẽ bị đặt vào tình trạng cô lập với một số thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đồng thời RCEP cũng đặt việc làm, hoạt động kinh doanh và hàng hóa của Mỹ vào thế nguy hiểm.
Các nhà quan sát quốc tế cũng nhận định, TPP được thông qua sẽ cho phép Mỹ nắm quyền chi phối về thương mại với châu Á. Và đó là lý do Chính phủ Mỹ chủ trương phối h