Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria

Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria

Thứ 2, 28/09/2015 | 07:21
0
(Tình hình Syria) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, việc Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria là bất hợp pháp và trên thực tế, đã không phát huy hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn trên một số kênh truyền hình Mỹ trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Pu tin khẳng định Tổng thống Syria Bashar al-Assad cần nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế vì đã chiến đấu chống lại các tổ chức khủng bố.

Thế giới - Tổng thống Nga Putin chỉ trích Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin .

"Theo quan điểm của tôi, việc hỗ trợ quân sự cho các tổ chức bất hợp pháp đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế hiện đại và Hiến chương Liên Hợp Quốc", ông Putin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mỹ CBSPBS.

Ông Putin cũng nói rằng, Mỹ đã hỗ trợ phe đối lập ở Syria một cách không hiệu quả. "Mỹ đã lên kế hoạch huấn luyện 5.000 - 6.000 tay súng và sau đó là 12.000.

Kết quả là chỉ có 60 tay súng được huấn luyện. Hiện chỉ còn 4-5 người chiến đấu trong khi số còn lại đã bị IS đánh bại hoặc giao nộp vũ khí cho al-Qaeda".

Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại Syria trong những tuần gần đây. Các quan chức Mỹ cáo buộc Moscow đã gửi máy bay chiến đấu, xe tăng và các thiết bị quân sự khác cho quân đội Syria.

Việc Nga bất ngờ tăng cường hoạt động quân sự ở Syria này nhằm ủng hộ ông al-Assad. Bên cạnh đó cuộc khủng hoảng người tị nạn tại châu Âu càng khiến trách nhiệm giải quyết cuộc nội chiến tại Syria trở nên cần thiết hơn bao giờ hết

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Obama và ông Putin sẽ gặp nhau vào ngày 28/9 tại New York sau khi Tổng thống Nga có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Đăng Nguyễn

Tag: Syria
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.