Tổng thống Obama 'bênh vực' bà Clinton sau vụ ngã quỵ ngày 11/9

Tổng thống Obama 'bênh vực' bà Clinton sau vụ ngã quỵ ngày 11/9

Thứ 4, 14/09/2016 | 12:59
0
Trong thời gian bà Clinton nghỉ dưỡng bệnh, Tổng thống Obama đã ngợi ca ứng cử viên đảng Dân chủ và công kích mạnh mẽ ông Donald Trump.

Theo Washington Post, ngày 13/9, Tổng thống Mỹ, Obama đã lần đầu xuất hiện riêng trong chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, công kích những chỉ trích không công bằng về ứng viên tổng thống đang bị viêm phổi và trấn an các đảng viên của đảng Dân chủ về tình hình sức khỏe của bà Clinton cũng như những khó khăn mà bà đang gặp trong quá trình vận động tranh cử.

Tổng thống Obama đã xuất hiện trong cuộc vận động tranh cử ngoài trời ở Philadelphia này trong một nỗ lực giúp bà Clinton thu hút các cử tri ở tầng lớp lao động.

Xuất hiện riêng trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton, trước 6.000 người ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Tổng thống Obama ngợi ca bà Clinton là ứng cử viên có đủ tiêu chuẩn nhất để xứng đáng nhậm chức. Đồng thời ông cũng công kích đối thủ của bà Clinton là ông Donald Trump rằng “không phù hợp chút nào” để lãnh đạo đất nước.

Thế giới - Tổng thống Obama 'bênh vực' bà Clinton sau vụ ngã quỵ ngày 11/9

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ông Obama cũng chỉ ra rằng bà Clinton trở thành nạn nhân của những đối xử bất công.

Bà Clinton "trở thành đối tượng bị xem xét kỹ lưỡng hơn, bị chỉ trích bất công hơn bất cứ ai khác ở đây", ông Obama nói đồng thời cáo buộc truyền thông bỏ qua đối thủ đảng Cộng hòa của bà.

Trước 6.000 người ở trung tâm thành phố Philadelphia, ông Obama cho rằng bà Clinton minh bạch trong việc cung cấp hồ sơ sức khỏe và hồ sơ tài chính hơn so với đối thủ của mình. Hơn nữa, bà cũng công khai tờ khai thuế cá nhân trong khi ông Trump thì không.

Ông Obama cũng cho biết Quỹ Clinton đã “cứu sống không biết bao nhiêu người trên thế giới” trong khi ông Trump sử dụng quỹ từ thiện của mình để mua “bức tranh cao 1 mét 8”.

"Bạn muốn thảo luận về việc ai phù hợp làm tổng thống hơn ư? Một ứng viên đã đến nhiều nước hơn bất cứ ngoại trưởng nào khác, có trình độ chuyên môn tốt hơn bấ

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.