Tổng thống Philippines và 'ván cờ Trung-Mỹ'

Tổng thống Philippines và 'ván cờ Trung-Mỹ'

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:29
0
Một loạt phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Philippines đã khiến giới phân tích đau đầu, liệu có phải quan hệ giữa Washington và Manila đang rạn nứt?

Mới đây, người đứng đầu Philippines ra tuyên bố, nước này đang muốn mối quan hệ đồng minh thương mại với Trung Quốc và hạn chế những cuộc tập trận với lực lượng Mỹ bởi đây là điều mà Bắc Kinh không hề mong muốn.

Ông Duterte cũng từng gây bất ngờ khi dùng ngôn từ khiếm nhã với đại sứ Mỹ tại Philippines và Tổng thống Mỹ Obama. Thêm vào đó những hành động cho thấy nước này đang muốn “ngả” vào Nga, Trung Quốc đang ngày càng khiến truyền thông quốc tế tin quan hệ Mỹ - Philippines đang rạn nứt.

Tiêu điểm - Tổng thống Philippines và 'ván cờ Trung-Mỹ'

 Binh sỹ Philippines và lính Mỹ tham gia cuộc tập trận tại Fort Magsaysay trong năm 2015

South China Morning Post dẫn lời Song Lauro Baja, cựu đại diện thường trực của Philippines tại Liên Hiệp Quốc, ông Baja đưa ra nghi ngờ về việc ông Duterte sẽ từ bỏ hoàn toàn liên minh của nước này với Mỹ.

“Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ ông ấy khôn ngoan hơn thế, ông ấy nên biết mặt nào bánh mì được phết bơ”, ông Baja nói. Theo chuyên gia ngoại giao này, Tổng thống Duterte đang sử dụng mối quan hệ “gần gũi” hơn với Trung Quốc và Nga như một “trò chơi mặc cả” với Mỹ. “Các lực lượng vũ trang Philippines phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ về thiết bị quân sự và hỗ trợ. Họ đã thiếp lập những mạng lưới với Mỹ mà họ không có với Trung Quốc hoặc Nga”, ông Baja nhận định.

Teodoro Locsin, Jr., người mới được bổ nhiệm làm đại diện thường trú của Philippines ở Liên Hợp Quốc cũng cho rằng: “Mỹ không bận tâm nhiều đến những ngôn từ gay gắt vì người Mỹ không luôn nghiên cứu kỹ vấn đề”. Mỹ đã phản ứng một cách nhẹ nhàng với các tuyên bố của ông Duterte bằng cách nói rằng “Mỹ không phản đối nếu ông Duterte muốn thúc đẩy quan hệ ngoại giao với Nga và Trung Quốc”, Locsin lưu ý.

Một nhà phân tích thị trường chứng khoán nhận xét rằng ông Duterte đang “chơi” một ván cờ thông minh. Bằng cách khiến Washington bực tức, Manila có thể thuyết phục Bắc Kinh cung cấp cho họ các dự án cơ sở hạ tầng như đường sắt ở phía nam. “Sau đó, ông Duterte sẽ quay trở lại với Mỹ và hỏi rằng, bạn sẽ cung cấp được gì cho tôi?. Ông Duterte không thay đổi quan điểm, ông ấy chỉ đang chơi một bán bài mới với Mỹ”, các nhà phân tích đưa ra giả thuyết.

Tuy nhiên, luật sư Rodel Rodis, người sở hữu hai quốc tịch Philippines và Mỹ, coi các động thái của ông Duterte là “rất đáng lo ngại vì trục xoay về Trung Quốc của Philippines đang trở nên rất rõ ràng”.

Song bất chấp những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Philippines, nước này và Mỹ đã có cuộc tập trận diễn ra từ ngày 4-12/10 trên các đảo Luzon và Palawan của Philippines.

Đại sứ quán Mỹ ở Manila cho biết ý tưởng mời các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật lần này do quân đội Philippines đề xướng và phía Mỹ rất hoan nghênh. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines ngày 4/10 cũng khẳng định mối quan hệ với quân đội Mỹ “không thay đổi”.

Đại sứ quán Mỹ tại Manila cũng cho biết giới chức Philippines không thông báo chính thức về các tuyên bố của ông Duterte. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào mối quan hệ với Philippines và làm những công việc hai bên cùng quan tâm”, Molly Koscina, phát ngôn viên đại sứ quán Mỹ nói. 

Phương Anh

Philippines và Mỹ khởi động tập trận chung bất chấp căng thẳng

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:39
Bất chấp những lời công kích làm tổn hại đến quan hệ Mỹ-Philippines của Duterte, cuộc tập trận chung thường niên hai nước vẫn diễn ra.

Ông Duterte tự ví mình như Hitler, Đức triệu đại sứ Philippines khẩn

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:14
Chính phủ Đức phàn nàn với đại sứ Philippines rằng việc Tổng thống Philippines, ông Duterte so sánh cuộc chiến chống ma túy của mình với cuộc thảm sát người Do Thái của Hitler là “không thể chấp nhận.

Tổng thống Philippines Duterte cáo buộc CIA âm mưu ám sát ông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:39
Tờ Global Nation ngày 29/9 đưa tin cho hay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang muốn giết ông.

Philippines và Mỹ khởi động tập trận chung bất chấp căng thẳng

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:39
Bất chấp những lời công kích làm tổn hại đến quan hệ Mỹ-Philippines của Duterte, cuộc tập trận chung thường niên hai nước vẫn diễn ra.

Ông Duterte tự ví mình như Hitler, Đức triệu đại sứ Philippines khẩn

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:14
Chính phủ Đức phàn nàn với đại sứ Philippines rằng việc Tổng thống Philippines, ông Duterte so sánh cuộc chiến chống ma túy của mình với cuộc thảm sát người Do Thái của Hitler là “không thể chấp nhận.

Tổng thống Philippines Duterte cáo buộc CIA âm mưu ám sát ông

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:39
Tờ Global Nation ngày 29/9 đưa tin cho hay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng Cơ quan tình báo Mỹ (CIA) đang muốn giết ông.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.