Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc ngày 7/11 đã nhất trí sẽ hoàn toàn dỡ bỏ giới hạn về trọng tải đối với tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc nhằm xây dựng năng lực phòng ngừa chung trước các hành vi khiêu khích của Triều Tiên.
Theo Yonhap, thỏa thuận trên là một trong những kết quả đạt được trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhân chuyến thăm của ông Trump.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Hàn Quốc trong vòng 25 năm qua. “Các lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về việc dỡ bỏ giới hạn tải trọng tên lửa”, Tổng thống Hàn Quốc cho biết tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ.
Về vấn đề tên lửa Hàn Quốc, Washington và Seoul đã ký kết một thỏa thuận có nội dung rằng tên lửa Hàn Quốc không được có trọng lượng vượt quá 500kg. Tuy nhiên, hai bên đã nhất trí xóa bỏ thỏa thuận này, qua đó Hàn Quốc có thể chế tạo các loại tên lửa lợi hại hơn để đối phó với Triều Tiên.
Nói tại họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Trump bày tỏ việc sử dụng biện pháp quân sự nhằm đối phó với thách thức Triều Tiên.
Tổng thống Trump cũng khích lệ Triều Tiên nên làm điều đúng đắn và cho biết: “Tôi sẽ theo dõi các động thái tiếp theo. Chúng tôi hy vọng không phải sử dụng các biện pháp quân sự đối với vấn đề Triều Tiên”, ông Trump nói thêm.
Nhà Trắng thông báo, chuyến thăm của Tổng thống Trump tại châu Á nhằm khẳng định biểu hiện “cứng rắn” của Mỹ đối với thách thức tên lửa và hạt nhân Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát bày tỏ lo ngại về chuyến thăm của ông Trump có thể gia tăng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.
Trong cuộc gặp gỡ với các chỉ huy quân sự Hàn Quốc để bàn về vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Cuối cùng, nó sẽ kết thúc, nó phải kết thúc". Tuy nhiên, ông đã không giải thích gì thêm.
Bày tỏ tại lễ tiếp đón Tổng thống Trump tại Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump có thể xoa dịu nỗi lo lắng của người Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên và trở thành một "bước ngoặt trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên".
QV (T/H)