Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội quý I đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 45,3%

Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội quý I đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 45,3%

Thứ 4, 23/03/2022 | 16:17
0
Trong quý I/2022, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2022, khách du lịch đến Hà Nội cơ bản là khách du lịch nội địa với khoảng 2,8 triệu lượt khách, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 7.800 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính đến tháng 3/2022, trên địa bàn Hà Nội có 3.725 cơ sở lưu trú du lịch với 70.011 phòng; trong đó có 591 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 24.415 phòng, chiếm 15.9% tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn. Qúy I/2022, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1- 5 sao ước đạt khoảng 19,3%, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức bàn giao hồ sơ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu (logo) du lịch làng nghề Hà Nội, hồ sơ thiết kế hệ thống biển chỉ dẫn du lịch, sản phẩm mẫu biển chỉ dẫn du lịch và quà tặng lưu niệm du lịch Hà Nội” cho UBND các quận Hoàn Kiếm, Hà Đông và huyện Gia Lâm. Về quản lý chất lượng sản phẩm du lịch, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức thẩm định thực tế tại điểm du lịch Hoàn thành Thăng Long; điểm du lịch sinh thái Hoàng Long, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất ; đồng thời triển khai hướng dẫn bộ tiêu chí đánh gia điểm du lịch, khu du lịch chất lượng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 cho UBND các quận huyện thị xã, các tổ chức cá nhân quản lý khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Kinh tế vĩ mô - Tổng thu từ khách du lịch đến Hà Nội quý I đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 45,3%

Khách du lịch tới Hà Nội trong quý I/2022 tăng hơn 45%. Ảnh: Báo Tin tức. 

Để đẩy mạnh thu hút khách trong thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội triển khai các hoạt động, sản phẩm, chương trình tuyên truyền, quảng bá về du lịch Hà Nội trước, trong và trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Tổ chức các sự kiện lễ hội định kỳ hàng năm trên địa bàn Thành phố như: Lễ hội Du lịch - Văn hóa ẩm thực, Lễ hội Quà tặng Du lịch, Festival Áo dài Hà Nội; Chương trình hành trình hữu nghị; tổ chức tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và bài hát dành cho du lịch Hà Nội thu hút sự tham gia tích cực của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch đối với các sự kiện này.

Sở cũng tích cực tham gia, tổ chức các sự kiện trong dịp tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (VITM Hanoi) 2022; Tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch văn hóa lễ hội, tâm linh đến các di tích danh thắng trên địa bàn Thành phố.

Lễ hội khinh khí cầu tại Hà Nội 

Hưởng ứng mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố Hà Nội, Sở Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022”, với chủ đề “Get on Hanoi 2022” diễn ra từ ngày 25 - 27/3/2022. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các hoạt động sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2022 như lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022, lễ hội du lịch Hà Nội 2022, lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề...

Vào lúc 20h ngày 25/3, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022” được khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là màn kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội; cùng với công chiếu phim ngắn "Hà Nội muôn màu", âm nhạc và visual art "Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ", visual art Yêu Hà Nội, trình diễn nhạc kịch và Performance Art “Get on Hanoi 2022”.

Đặc biệt “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022” còn giới thiệu các khinh khí cầu bay treo thấp trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, với 10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 01 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m).

Tại khu vườn nhãn Long Biên, chân cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên, Hà Nội), Ngày hội khinh khí cầu “Hà Nội muôn màu” được tổ chức từ 8h – 21h  các ngày 25, 26 và 27/3/2022. Trong khuôn khổ ngày hội khinh khí cầu, 22 khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022, gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m… bay lơ lửng trên bầu trời, tỏa sắc rực rỡ bên sông Hồng sẽ tạo khung cảnh vô cùng đẹp mắt. Du khách sẽ được trải nghiệm bay lên cùng khinh khí cầu để ngắm Hà Nội từ trên cao.

Ngoài ra, “Get on Hanoi – Night of Dreams” là đêm hội lung linh với 22 khinh khí cầu in bóng xuống sông Hồng. Các buổi trình diễn âm nhạc trẻ trung, sôi động chào đón tất cả mọi người đến với Hà Nội. Tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động như không gian sắp đặt nghệ thuật "Tiger 2022 – Get on Hanoi" của NSƯT – đạo diễn Nghiêm Nhan và triển lãm ảnh "Xuân Hà Nội – Get on Hanoi" của một số nghệ sĩ nhiếp ảnh Thủ đô.

Hương Anh (tổng hợp) 




Du lịch hồi phục thần tốc, Phú Quốc “kích sóng” thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Thứ 4, 23/03/2022 | 15:32
Phú Quốc đang chứng tỏ khả năng hồi sinh ngành du lịch nhanh nhất Việt Nam khi lượng khách đông đúc đổ về tăng lên từng ngày. Đó cũng là bảo chứng chắc nịch để thị trường BĐS nghỉ dưỡng đảo Ngọc tăng tốc.

Tp.HCM: Phát triển kinh tế ban đêm, thu hút khách du lịch

Thứ 3, 22/03/2022 | 09:02
Để thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế, Sở Du lịch Tp.HCM đã lấy ý kiến các doanh nghiệp, Sở, ngành, trình UBND Tp.HCM xem xét tổ chức nhiều hoạt động.

"Ngành du lịch nên xác định khách nội địa sẽ là chủ lực"

Thứ 3, 22/03/2022 | 07:00
Không mòn mỏi đợi du khách quốc tế du lịch vào Việt Nam, hiện tại ngành du lịch đã có những phương án cụ thể để kích cầu du lịch nội địa trong những ngày hè 2022...

Mở cửa du lịch: Bắt tay "gọi khách về" không "há miệng chờ sung"

Chủ nhật, 20/03/2022 | 07:00
Việt Nam đã mở cửa toàn bộ du lịch từ ngày 15/3. Các địa phương, hãng hàng không đều đang cố gắng thực hiện những chính sách ưu đãi nhằm thu hút khách du lịch.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.