Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội

Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 4, 27/07/2022 | 14:16
0
Các tên nằm trong danh sách phần lớn đều là trường chuyên, top đầu của thành phố Hà Nội.

Mới đây (26/7), Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách các trường THPT có điểm trung bình môn cao nhất tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đây sẽ là cơ để đánh giá chất lượng giáo dục của các trường trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong bối cảnh học trực tuyến suốt hai năm. Phần lớn, những cái tên nằm trong danh sách vẫn là những trường top đầu của thành phố.

Dẫn đầu trường có điểm trung bình thi môn Toán cao nhất là trường THPT chuyên Khoa học tự nhên với 8,36 điểm, theo sau là trường chuyên Đại học Sư Phạm và trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. THPT Trần Đăng Ninh đứng đầu danh sách trong môn Hóa học khi có tổng điểm trung bình là 7,35.

Ở ví trí thứ nhất môn Ngữ văn là trường THPT Kim Liên có điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT là 7,83 điểm. Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là ngôi trường có nhiều thí sinh đạt điểm cao môn Ngoại ngữ với 9,2 điểm.

Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội

Danh sách các trường THPT có điểm trung bình môn văn cao nhất.

THPT chuyên Hà Nội – Amssterdam là cơ sở giáo dục ngoài công lập duy nhất dẫn đầu đối với môn Sinh học khi có điểm trung bình là 6,10, đây cũng là trường đứng đầu trong môn Lịch sử khi điểm trung bình là 8,07.

Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội (Hình 2).
Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội (Hình 3).
Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội (Hình 4).

Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành cũng là trường đứng đầu 3 môn Vật lý, Địa lý và Giáo dục công dân với số điểm trung bình lần lượt là 8,09;7,79 và 8,82.

Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội (Hình 5).

Theo dự liệu của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25 trên cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT. Xếp hạng này không có thay đổi so với năm ngoái, nhưng Thủ đô đã có những thành tích đáng ghi nhận trong kỳ thi này.

Với 97.988 thí sinh, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, trong đó có gần 5.000 thí sinh tự do. Số thí sinh có nguyện vọng lấy kết quả để xét tốt nghiệp và dự tuyển vào đại học, cao đẳng là 86.460; số thí sinh đăng ký dự thi chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp THPT là 6.956; số thí sinh đăng ký chỉ xét tuyển đại học, cao đẳng là 4.537.

Toàn Thành phố có 31.048 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó có 401 bài thi đạt điểm 10. Trước con số ấn tương này, Hà Nội có 3 thủ khoa các tổ hợp khối tuyển sinh đại học A00, A01 và B00.

Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội (Hình 6).

Thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ hợp khối A00 với điểm tuyệt đối ở cả 3 môn Toán, Lý, Hóa là em Nguyễn Ngọc Lễ, học sinh lớp 12A6, trường THPT Quốc Oai- cũng là học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm 2022.

Ngoài đạt 3 điểm 10 đối với tổ hợp A00, đối với tổ hợp khối B00 (Toán, Hóa, Sinh), thí sinh này đạt 26,75 điểm và tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh) đạt 23,5 điểm. Điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên của em đạt 8,92 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em đạt 8 điểm.

Tiếp đến là em Lò Hải Long-dân tộc Thái, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Em là thủ khoa duy nhất toàn quốc của tổ hợp khối A01 với 2 điểm 10 ở cả môn Toán, Lý và đạt 9,8 điểm ở môn tiếng Anh.

Giáo dục - Top các trường có điểm thi tốt nghiệp THPT trung bình cao nhất Hà Nội (Hình 7).

Thủ khoa toàn quốc tổ hợp khối B00 là học sinh Nguyễn Đăng Khải, học sinh lớp 12A1, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Khải đạt tổng điểm là 29,35; trong đó môn Toán: 9,6 điểm; Hóa học: 9,75 điểm và Sinh học: 10 điểm.

Học sinh có tổng điểm các bài thi tốt nghiệp THPT 2022 cao nhất tại Hà Nội là em Lương Phan Quỳnh Hoa, trường THPT Sơn Tây. Thí sinh đạt 56,15 điểm, trong đó đạt 8,8 điểm Toán; Ngữ văn 9,0 điểm; Lịch sử và Địa lý đều đạt 10,0 điểm; Giáo dục công dân 9,75 điểm và Ngoại ngữ 8,1 điểm.

Tính trong bảng xếp hạng điểm trung bình tất cả các môn thi, thì Hà Nội và nhưng lại có nhiều thí sinh đạt điểm 10, thậm chí dẫn đầu ở nhiều môn thi. Hà Nội xếp thứ 2 cả nước về số lượng điểm 10,  với 389/5.560, chỉ xếp sau Thanh Hóa.

Nhưng ở chiều ngược lại, Hà Nội lại là địa phương có nhiều điểm liệt nhất. Theo thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 127 bài thi bị điểm liệt (điểm từ 1 trở xuống), cao nhất cả nước. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Hà Nội đứng đầu về số bài thi bị điểm liệt.

Đặc biệt ở môn Hóa học và Sinh học, Hà Nội nằm trong top 10 địa phương có điểm trung bình thấp nhất, lần lượt là 6,31 điểm và 4,64 điểm.

 

Bí kíp đặt nguyện vọng giúp tăng tỉ lệ trúng tuyển

Thứ 2, 25/07/2022 | 18:36
Các thí sinh cần có những tính toán kỹ lưỡng trong việc đăng ký nguyện vọng, tránh trường hợp có điểm số cao nhưng vẫn trượt đại học.

Thi tốt nghiệp THPT: Phần lớn điểm môn Tiếng Anh chỉ ở mức trung bình

Chủ nhật, 24/07/2022 | 08:16
Năm nay, điểm môn Lịch sử có phần khả quan, thì đối với môn Ngoại ngữ những điểm số cao vẫn chỉ tập trung ở các thành phố lớn.

Thí sinh không nên mạo hiểm với những ngành hot

Thứ 7, 23/07/2022 | 11:10
Năm nay thí sinh được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ giúp các em có những lựa chọn phù hợp.
Cùng tác giả

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Cùng chuyên mục

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.

Sân chơi bổ ích cho các em học sinh đam mê tìm hiểu pháp luật

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:56
Thông qua cuộc thi mang đến những góc nhìn đa dạng, hấp dẫn, giúp sinh học sinh được thử sức và trải nghiệm với ngành luật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tuyển sinh 2024: Chi tiết các mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:29
Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024, với chi tiết các mốc thời gian xét tuyển.

Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:02
Năm học 2024-2025, 127 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 1.742 lớp và 77.250 học sinh

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Rủ nhau đi tắm biển, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ 4, 17/04/2024 | 12:28
Hai học sinh lớp 5 ở Quảng Ngãi bị đuối nước trong lúc tắm biển, trong đó 1 cháu đã tử vong, 1 cháu đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Dự báo thời tiết ngày 17/4/2024: Thời tiết hôm nay nắng hay mưa?

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (17/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.