Toyota triệu hồi gần 3 triệu xe vì lỗi dây an toàn

Toyota triệu hồi gần 3 triệu xe vì lỗi dây an toàn

Thứ 6, 19/02/2016 | 10:13
0
Vì lỗi dây an toàn mà Toyota đã phải tiến hành triệu hồi gần 3 triệu xe trên toàn cầu.

Xe++ - Toyota triệu hồi gần 3 triệu xe vì lỗi dây an toàn

Một trong những mẫu xe SUV RAV4 của Toyota.

Trong thông báo đưa ra vào ngày 18/2, Toyota nói họ phải triệu hồi xe do lo ngại dây an toàn phía sau của các xe này.

Theo đó, hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đã tuyên bố triệu hồi 2,84 triệu xe gồm các mẫu xe SUV RAV4 được sản xuất từ tháng 7/2005 - 8/2014 trên toàn thế giới và mẫu SUV Vanguard sản xuất từ 10/2005 - tháng 1/2016 chỉ được bán tại thị trường Nhật Bản.

Cụ thể, việc thu hồi bao gồm 1,3 triệu chiếc xe tại thị trường Bắc Mỹ, 625.000 chiếc tại châu Âu, 434.000 chiếc tại Trung Quốc, 177.000 chiếc tại Nhật Bản và 307.000 chiếc tại các khu vực khác.

Lý giải về nguyên nhân triệu hồi xe lần này, đại diện Toyota cho biết dây an toàn được thiết kế vòng qua hông hành khách gắn vào khung ghế ngồi.

Trong trường hợp xảy ra va chạm nghiêm trọng phía trước, dây này có thể bị tuột ra làm mất tác dụng của dây đai an toàn, do đó có thể khiến hành khách lao về phía trước.

Đây không phải lần đầu tiên xe RAV4 bị triệu hồi. Trước đó năm 2015, 2014 và 2012 Toyota cũng phải triệu hồi dòng xe này do lỗi cần gạt nước và các lỗi khác.

Theo tin tức từ Thanh niên, đại diện Toyota Việt Nam cho biết: "Các sản phẩm xe của hãng tại VN không liên quan gì đến chiến dịch thu hồi này vì chúng tôi không nhận được bất cứ thông tin gì từ công ty mẹ tại Nhật Bản. Nếu có thông tin gì từ Toyota Nhật Bản, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo đến khách hàng".

Kiều Hương (T.H)