TP Bắc Ninh: Hơn 4000 người phải dùng nước tanh thối

TP Bắc Ninh: Hơn 4000 người phải dùng nước tanh thối

Thứ 6, 18/10/2013 | 11:07
0
Đã nhiều năm trở lại đây, hơn 4000 người dân trên địa bàn hai xã Đại Phúc và Vân Dương phải sống trong tình cảnh thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Núi rác khổng lồ gây ô nhiễm nguồn nước

Không chỉ hứng chịu mùi hôi thối bốc lên hàng ngày, hàng ngàn người dân quanh bãi rác “khổng lồ” của hai xã Đại Phúc và Vân Dương còn đang phải đối mặt với nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Nguyên nhân là do chất thải từ núi rác đã làm ô nhiễm mạch nước ngầm nơi đây. Được biết, nước sinh hoat của người dân xung quanh núi rác chủ yếu sử dụng từ mạch nước ngầm.

Anh Quân, một người dân khu vực Cầu Ngà xã Vân Dương cho biết: "Nước bơm từ giềng khoan lên có mùi tanh, hôi rất khó chịu, cho vào bể lọc hai ba lần đem dùng vẫn không hết mùi. Khi xả ra chậu nhựa hay bát thì nhìn thấy rõ mồn một nước chuyển sang màu vàng, để một thời gian cho nước lắng cặn sờ vào chẳng khác gì mỡ gà”.

Để chứng minh cho lời phản ánh, anh Quân mời PV mục sở thị cái gọi là nước sinh hoạt của hàng ngàn người dân nơi đây. Bể lọc mặc dù được xây dựng bằng nhiều lớp cát và sỏi nhưng nước vẫn có màu vàng, mùi tanh rất khó chịu .

Anh quân cho biết thêm: “Người dân chỉ dùng loại nước này để tắm giặt, lau chùi đồ vật. Còn nấu ăn và nước uống ở đây nhà nào cũng mua sẵn vài bình nước lọc loại 20 lít. Mọi việc từ rửa rau, vo gạo nấu cơm hay rửa hoa quả đồ ăn là phải dùng nước đó. Bình quân một tháng dùng đến 15-20 bình, ước tính chi phí nước nấu ăn cũng dao động từ 300 – 400 ngàn đồng”.

Việt Nam Xanh - TP Bắc Ninh: Hơn 4000 người phải dùng nước tanh thối

Hơn chục năm nay, người dân ở xã Đại Phúc và Vân Dương hải dùng nguồn nước bị ô nhiễm.

Việc sử dụng nguồn nước này vào sinh hoạt cũng đem đến nhiều hệ lụy. Chị Lam xã Đại Phúc cho biết: “Chúng tôi bao nhiêu năm nay phải khổ sở vì tắm, giặt thứ nước này. Tanh thối là thế nhưng vẫn phải dội chúng lên người. Người lớn còn chịu đựng được, nhưng trẻ nhỏ thường kêu khóc khi phải tắm vì không chịu nổi mùi tanh hôi. Khi giặt đồ màu quần áo bị ngả màu và ám mùi tanh của nguồn nước”.

Không những thế, nước ô nhiễm còn khiến người dân mắc nhiều chứng bệnh ngoài da. Mẩn đỏ, phát ban nổi lên khắp người. Cháu Hoàng Anh (sinh năm 2009) từ Tết ra tới mùa hè thì thường xuyên tắm nước này đã bị nổi mẩn đỏ, ngứa toàn thân. Gia đình phải gửi về nhà ngoại để cách ly, tắm rửa bằng nước muối và mua thuốc về uống cả tháng mới khỏi. Còn nhiều bác có tuổi tắm nhiều cũng hay bị ngứa khan không nổi nốt mà bị sần da, đi khám thì không thể chữa dứt điểm được khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Người lớn ở mãi còn có sức đề kháng chống chọi nhưng còn trẻ con thì thường xuyên bị những chứng bệnh về đường hô hấp, hen xuyễn… Đặc biệt là những cháu nhỏ sơ sinh. Còn những đứa trẻ 5-10 tuổi ở với gia đình thì phải làm quen với việc uống thuốc ho, viêm xoang thường xuyên, nhiều khi phải sử dụng khẩu trang trong nhà. Nhiều hộ gia đình ở ngõ ra vào bãi rác đã không chịu được phải chuyển nơi ở khác, trong khi đất không ai mua chỉ cho công nhân xây dựng gần đó thuê giá rẻ.

Việt Nam Xanh - TP Bắc Ninh: Hơn 4000 người phải dùng nước tanh thối (Hình 2).

Nước dù được lọc qua bể nhưng vẫn có màu vàng, mùi tanh nồng

Người dân kêu cứu, lãnh đạo bỏ ngỏ

Mặc dù đã có những văn bản kiến nghị từ cấp phường và hàng loạt kết quả kiểm tra mẫu nước định kỳ cũng như những văn bản, kế hoạch chỉ đạo từ UBND cấp Tỉnh nhưng cho tới hiện nay, những hộ dân sống quanh bãi rác “khổng lồ” vẫn chưa biết đến bao giờ được... cứu.

Ông Nguyễn Văn Quyển, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Dương cho biết: “Chính quyền địa phương nắm rất rõ tình hình ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường từ bãi rác đối với đời sống người dân. Nguồn nước của các hộ dân bị ô nhiễm trầm trọng, dù sử dụng biện pháp khoan tay hay khoan máy để lấy nước thì người dân vẫn không thể sử dụng được, vì nỗi lo ô nhiễm. Hiện tại, tình trạng nguồn nước ô nhiễm đã diễn ra tại địa phương từ 5 – 7 năm”.

Theo con số thống kê riêng của chính quyền UBND xã Vân Dương (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), số hộ dân đang nằm trong tầm ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng từ nguồn nước ô nhiễm do bãi rác khổng lồ  gây ra là 35 – 40 hộ. Mức độ ảnh hưởng là vô cùng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân và đã tồn tại trong thời gian dài.

“Trong những đợt tiếp xúc cử chi tại địa phương, UBND và HĐND xã cũng đã có văn bản kiến nghị lên cả UBND TP Bắc Ninh cũng như UBND tỉnh Bắc Ninh về mức độ ảnh hưởng của bãi rác nằm trên địa bàn nhưng cho tới nay vẫn đang phải chờ quyết định, chưa biết đến bao giờ”. Ông Quyển cho hay.

Được biết, núi rác khổng lồ đã tồn tại từ những năm 90 của thế kỷ trước, cho đến nay, tình trạng ô nhiễm đã trở nên trầm trọng và ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân. Rất mong chính quyền UBND tỉnh Bắc Ninh cùng với các cơ quan có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Trước mắt cần phải có biện pháp thu gom và xử lí rác thải đảm bảo an toàn không gây ô nhiễm môi trường. Sau là nhanh chóng đóng cửa bãi rác “ khổng lồ” để người dân có thể yên tâm lao động và sản xuất.

Sơn Tùng

Ô nhiễm nguồn nước, hiểm họa của thế giới

Thứ 4, 19/06/2013 | 15:38
Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm.

Chất thải bồn cầu đang gây ô nhiễm nguồn nước ngầm

Thứ 4, 12/06/2013 | 10:01
Ông Lê Kế Sơn, phó tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết hiện nay, cả nước có gần 90 triệu người sử dụng bồn cầu, xả khối lượng lớn chất thải trực tiếp ra môi trường.

Ô nhiễm môi trường nước ở Đà Lạt: Nỗi lo lớn dần

Thứ 3, 11/06/2013 | 14:29
Tại Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức báo cáo thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch Tuyền Lâm, khu du lịch được xem là “Đà Lạt thứ hai của Lâm Đồng”.

Nhà máy bột cá gây ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 28/05/2013 | 09:15
Ngày 26/5, sở văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra, tìm hiểu thực tế mức độ ô nhiễm môi trường khu vực chung quanh nhà máy chế biến bột cá của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn và bãi tắm Cửa Tùng, Quảng Trị.

Hơn 70% ao hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm

Thứ 7, 01/06/2013 | 15:07
Nhiều ao hồ chưa được xây kè đang đứng trước nguy cơ bị lấn chiếm để xây nhà, bãi đỗ xe, nơi xả rác thải sinh hoạt.

Con số khó tin về tổn thất do ô nhiễm môi trường VN

Thứ 5, 25/04/2013 | 10:13
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam những năm qua gây thiệt hại cho nền kinh tế tới 5,5% giá trị GDP.

Ô nhiễm nguồn nước, hiểm họa của thế giới

Thứ 4, 19/06/2013 | 15:38
Sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh chóng đã tạo ra một sức ép lớn tới môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt là với việc nguồn nước sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu hụt và ô nhiễm.

Chất thải bồn cầu đang gây ô nhiễm nguồn nước ngầm

Thứ 4, 12/06/2013 | 10:01
Ông Lê Kế Sơn, phó tổng cục trưởng, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết hiện nay, cả nước có gần 90 triệu người sử dụng bồn cầu, xả khối lượng lớn chất thải trực tiếp ra môi trường.

Ô nhiễm môi trường nước ở Đà Lạt: Nỗi lo lớn dần

Thứ 3, 11/06/2013 | 14:29
Tại Đà Lạt, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức báo cáo thông qua đề án điều chỉnh quy hoạch chung khu du lịch Tuyền Lâm, khu du lịch được xem là “Đà Lạt thứ hai của Lâm Đồng”.

Nhà máy bột cá gây ô nhiễm môi trường

Thứ 3, 28/05/2013 | 09:15
Ngày 26/5, sở văn hóa – thể thao và du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra, tìm hiểu thực tế mức độ ô nhiễm môi trường khu vực chung quanh nhà máy chế biến bột cá của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn và bãi tắm Cửa Tùng, Quảng Trị.

Hơn 70% ao hồ ở Hà Nội bị ô nhiễm

Thứ 7, 01/06/2013 | 15:07
Nhiều ao hồ chưa được xây kè đang đứng trước nguy cơ bị lấn chiếm để xây nhà, bãi đỗ xe, nơi xả rác thải sinh hoạt.

Con số khó tin về tổn thất do ô nhiễm môi trường VN

Thứ 5, 25/04/2013 | 10:13
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam những năm qua gây thiệt hại cho nền kinh tế tới 5,5% giá trị GDP.