TP.Cà Mau: 27 căn nhà tốc mái và một khu nhà ăn trường mẫu giáo bị sập

TP.Cà Mau: 27 căn nhà tốc mái và một khu nhà ăn trường mẫu giáo bị sập

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 09/08/2019 | 16:57
0
Do ảnh hưởng của mưa, kèm theo giông lốc xoáy, 27 căn nhà của người dân bị tốc mái và một căn nhà ăn của trường mẫu giáo bị sập hoàn toàn.

Ngày 9/8, tin từ UBND xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn, kèm dông lốc xoáy làm sập và tốc mái nhiều căn nhà của một số hộ dân.

Theo đó, có 27 căn nhà của người dân bị tốc mái và sập hoàn toàn 1 căn nhà ăn của trường mẫu giáo. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu trên 200 triệu đồng.

Tin nhanh - TP.Cà Mau: 27 căn nhà tốc mái và một khu nhà ăn trường mẫu giáo bị sập
Một căn nhà bị tốc mái trên địa bàn xã Tắc Vân, TP.Cà Mau.

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân sửa lại nhà, dọn dẹp cây ngã để đảm bảo an toàn khi lưu thông.

Bên cạnh đó, UBND xã Tắc Vân cũng xin chủ trương của UBND TP.Cà Mau để đưa ra hướng hỗ trợ hợp lý giúp dân vượt qua khó khăn.

Tin nhanh - TP.Cà Mau: 27 căn nhà tốc mái và một khu nhà ăn trường mẫu giáo bị sập (Hình 2).
Nhiều mảnh tôn bị gió cuốn bay.

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Thành, 72 tuổi, ngụ ấp 2 cho biết, vào khoảng 21h ngày 8/8, ông nghe gió thổi mạnh, tôn giật ầm ầm. Trong khoảng 2 phút, toàn bộ tấm lợp của nhà đã bị gió cuốn bay.

Gia đình tôi có hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, nên mong các cơ quan chức năng sớm hỗ trợ để có tiền sửa lại nhà. Tôi đang dùng tấm ga và lượm nhặt những miếng thiếc còn nguyên để che tạm ngôi nhà giúp có nơi che mưa”, ông Thành nói.

Tin nhanh - TP.Cà Mau: 27 căn nhà tốc mái và một khu nhà ăn trường mẫu giáo bị sập (Hình 3).
Người dân khẩn trương lợp lại nhà sau cơn giông lốc.

Cùng ngụ ấp 2, ông Phạm Văn Một, 56 tuổi chia sẻ: “Dù trời đang mưa nhưng tôi và những người thân vẫn đang cố gắng lợp lại mái nhà. Mưa giông chắc sẽ còn tiếp diễn và ngày càng khó lường nên tôi cùng mọi người cảm thấy rất lo”.

Mưa lớn kèm theo giông lốc làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở An Giang

Thứ 4, 05/06/2019 | 22:01
Cơn mưa lớn kéo dài kèm theo giông lốc đã làm sập và tốc mái hàng trăm căn nhà tại các xã biên giới của huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Mưa lớn kèm giông lốc, hơn chục căn nhà ở Vĩnh Long tốc mái

Thứ 6, 03/05/2019 | 20:39
Trận mưa lớn kèm giông lốc đã khiến nhiều cây xanh ngã đổ cùng hơn chục căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long tốc mái. Người dân và chính quyền địa phương đang tích cực khắc phục hậu quả.

Giông, lốc, mưa đá gây thiệt hại diện rộng, nhiều địa phương vẫn mất điện

Thứ 2, 18/02/2019 | 15:24
Rạng sáng nay 18/2, mưa đá và giông lốc đã xảy ra diện rộng và gây thiệt hại trên nhiều địa phương các tỉnh miền núi phía Bắc.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: GRDP quý I/2024 tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ 2023

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:35
GRDP quý I/2024 của Hà Nội tăng 5,5%, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (GRDP quý I/2023 tăng 5,81%).

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Nhiều "đại bàng" quan tâm dự án năng lượng trọng điểm 2,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện có ít nhất 5 nhà đầu tư đang quan tâm dự án xây dựng tổ hợp nhà máy nhiệt điện LNG tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch Bình Định: Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:30
Bình Định luôn coi lợi ích hợp pháp và thành công của nhà đầu tư là lợi ích và thành công của chính mình.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân: Kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:53
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao giao hữu bóng đá

Thứ 4, 27/03/2024 | 18:22
Trận giao hữu bóng đá giữa Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và Viện KSND tối cao nhằm tạo tinh thần đoàn kết, sự kết nối giữa cán bộ trẻ hai đơn vị.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Hà Nội yêu cầu triển khai công nghệ thu phí gửi xe, không thu tiền mặt

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:20
Việc ứng dụng công nghệ để phục vụ hoạt động trông giữ xe nhằm tạo sự minh bạch, chống thất thu đồng thời tăng khả năng quản lý nhà nước đối với hoạt động này.