TP Đà Nẵng bố trí chung cư cho gia đình liệt sĩ đảo Gạc Ma

TP Đà Nẵng bố trí chung cư cho gia đình liệt sĩ đảo Gạc Ma

Thứ 7, 12/03/2016 | 12:10
0
Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao tặng căn hộ chung cư cho gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ, khi người con trai của chiến sĩ hy sinh đảo Gạc Ma sắp kết hôn.

Sáng 12/3, tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố tổ chức lễ bố trí căn hộ chung cư cho anh Vũ Xuân Khoa (con trai liệt sĩ Vũ Phi Trừ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thuyền trường tàu HQ 604 đã hy sinh trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma và Cô Lin ngày 14/3/1988).

Hiện tại, con trai đầu Vũ Xuân Đăng đang công tác trong lực lượng Hải Quân Việt Nam đóng tại TP HCM. Người con trai út Vũ Xuân Khoa hiện làm cán bộ Công ty Tân Cảng (Bộ Quốc Phòng). Trước ngày giỗ của bố, anh Khoa chuẩn bị cưới vợ song chưa có nhà ở và nơi chăm sóc mẹ già.

Xã hội - TP Đà Nẵng bố trí chung cư cho gia đình liệt sĩ đảo Gạc Ma

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ phát biểu trong lễ bố trí chung cư cho gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ

Ông Huỳnh Đức Thơ (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã đến gặp mặt và trực tiếp trao quyết định bố trí căn hộ chung cư cho bà quả phụ Nguyễn Thị Tần và người con trai Vũ Xuân Khoa, cùng sự chứng kiến lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng III Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Văn phòng UBND TP, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội, Hội cựu chiến binh TP, UBND huyện đảo Hoàng Sa, Công ty quản lý Nhà chung cư TP.

Có mặt trong lễ trao căn hộ, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu: "Liệt sĩ Vũ Phi Trừ mãi mãi ở lại với biển đảo Tổ quốc và để lại người vợ và 2 đứa con thơ. Bất chấp khó khăn, chị Nguyễn Thị Tần đã vượt bao gian khổ để nuôi nấng hai con thành người. Vài ngày trước, tôi biết được người con trai đầu của liệt sĩ Trừ tiếp tục nối nghiệp cha đang tiếp tục bảo vệ trên quần đảo Trường Sa".

Xã hội - TP Đà Nẵng bố trí chung cư cho gia đình liệt sĩ đảo Gạc Ma (Hình 2).

Gia đình liệt sĩ Vũ Phi Trừ nhận quyết định bố trí căn hộ chung cư từ lãnh đạo TP

"Người con trai thứ hai Vũ Xuân Khoa hiện đang công tác tại TP Đà Nẵng, nhưng chưa có chỗ ở ổn định. Lãnh đạo thành phố quyết định bố trí cho gia đình một căn hộ chung cư, trước l

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.