TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9

TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9

Thứ 5, 07/11/2013 | 09:53
0
Sáng 2/9, lễ cưới tập thể dành cho 100 cặp đôi cô dâu, chú rể là thanh niên, công nhân do Trung tâm Hỗ trợ công nhân TPHCM tổ chức diễn ra tưng bừng.

Lễ cưới đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân TPHCM và du khách nước ngoài như một sự kiện đầy ý nghĩa trong ngày Quốc khánh 2/9. Các cô dâu, chú rể được lãnh đạo TP trao giấy kết hôn, tặng quà cưới, trao nhẫn cưới, khui rượu, cắt bánh tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Grand Palace…
Chú rể Bùi Huy Hoàng và cô dâu Dương Thị Riên có lẽ là cặp đôi có quê xa nhất: nhà trai ở Cà Mau còn nhà gái ở tận Thái Nguyên. Cả hai đi làm xa nhà, việc cơm áo gạo tiền, thuê nhà… là gánh nặng với đôi trẻ, nói chi đến việc tổ chức đám cưới. Vì vậy, được tổ chức hôn lễ ngay trong ngày Quốc khánh cùng 99 cặp đôi khác là niềm vui và vinh dự lớn đối với anh chị. Ông Bùi Văn Em, cha của chú rể bộc bạch: “Nhờ được nhà nước hỗ trợ mà lễ cưới này gia đình tiết kiệm được 50% chi phí so với đám cưới của người con đầu”.

Các cặp đôi tham dự chương trình được tặng: một bàn tiệc cưới trị giá 5 triệu đồng; một thẻ ATM có tài khoản 2 triệu đồng; một cặp nhẫn cưới trị giá 2,5 triệu đồng; một ảnh cưới lớn…

Ngoài ra, các tân lang và tân nương còn được hỗ trợ miễn phí xe hoa, bánh cưới, rượu cưới, hoa cưới, chụp ảnh, quay phim, trang điểm, trang phục cưới; được huấn luyện kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc. Ban tổ chức còn tặng 10 bộ nệm, 10 bộ xoong nồi, 10 bếp gas và 10 bộ chén cho 10 đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Xã hội - TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9

100 cô dâu chú rể diễu hành xe đạp điện qua các tuyến đường để đến dâng hương tại tượng đài Bác Hồ. 

Xã hội - TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9 (Hình 2).

Xã hội - TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9 (Hình 3).

Các cô dâu, chú rể rạng ngời hạnh phúc cùng nhau tập trung trước tượng đài Bác Hồ, đối diện UBND TPHCM làm lễ dâng hoa.

Xã hội - TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9 (Hình 4).

Xã hội - TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9 (Hình 5).

100 đôi uyên ương tiến vào lễ đường tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Grand Palace.

Xã hội - TP. HCM: 100 đôi uyên ương thành hôn ngày 2/9 (Hình 6).

Nhà trai ở Cà Mau, nhà gái ở tận Thái Nguyên nhưng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, anh Hoàng - chị Riên tự tin hơn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Theo Dân trí

Những kỳ vọng có thể 'tan tành' sau khi kết hôn

Thứ 6, 23/08/2013 | 09:12
Mọi mối quan hệ đều cần có niềm tin và hy vọng để nuôi dưỡng, nhưng mang theo quá nhiều kỳ vọng khi bước chân vào hôn nhân có thể gây nguy hiểm cho chính bạn và cuộc hôn nhân của bạn.

Mang thai và đăng ký kết hôn, gia đình hai bên không biết

Thứ 7, 17/08/2013 | 09:49
Tôi đang mang thai 4 tuần, đăng ký kết hôn nhưng gia đình hai bên chưa biết gì về quyết định này. Anh nói với gia đình tháng sau sẽ qua nhà tôi làm lễ dạm ngõ, vì tháng 7 người ta hay kiêng, đám cưới phải đợi đến lúc con chúng tôi được một tuổi.

'Chợ' kết hôn giả nhộn nhịp vẫn khó xử phạt

Thứ 7, 03/08/2013 | 14:57
Những đứa trẻ ngơ ngác, những cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ, những nỗi buồn không nói nên lời... Tất cả những hệ luỵ đến sau những cuộc kết hôn giả với người nước ngoài sau nhiều năm vẫn còn nhức nhối trong nhiều gia đình.

Đang sống với người khác như vợ chồng, được kết hôn với người thứ ba?

Thứ 7, 27/07/2013 | 18:08
Luật sư: Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 không quy định. Dự luật Hôn nhân Gia đình cũng bỏ ngỏ quy định này.

Cặp đôi kết hôn sau 70 năm yêu nhau

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:17
Yêu nhau từ tuổi thiếu niên nhưng vì gia đình cặp đôi này buộc phải chia tay. 70 năm sau chuyện tình của họ mới kết thúc có hậu

Không phải chứng thực sổ hộ khẩu khi đăng ký kết hôn

Thứ 4, 15/05/2013 | 09:36
Bắt đầu từ ngày hôm nay (15/5/2013), hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài không cần phải công chứng, chứng thực bản sao sổ hộ khẩu và giấy tờ chứng minh về nhân thân.

Những kỳ vọng có thể 'tan tành' sau khi kết hôn

Thứ 6, 23/08/2013 | 09:12
Mọi mối quan hệ đều cần có niềm tin và hy vọng để nuôi dưỡng, nhưng mang theo quá nhiều kỳ vọng khi bước chân vào hôn nhân có thể gây nguy hiểm cho chính bạn và cuộc hôn nhân của bạn.

Mang thai và đăng ký kết hôn, gia đình hai bên không biết

Thứ 7, 17/08/2013 | 09:49
Tôi đang mang thai 4 tuần, đăng ký kết hôn nhưng gia đình hai bên chưa biết gì về quyết định này. Anh nói với gia đình tháng sau sẽ qua nhà tôi làm lễ dạm ngõ, vì tháng 7 người ta hay kiêng, đám cưới phải đợi đến lúc con chúng tôi được một tuổi.

'Chợ' kết hôn giả nhộn nhịp vẫn khó xử phạt

Thứ 7, 03/08/2013 | 14:57
Những đứa trẻ ngơ ngác, những cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ, những nỗi buồn không nói nên lời... Tất cả những hệ luỵ đến sau những cuộc kết hôn giả với người nước ngoài sau nhiều năm vẫn còn nhức nhối trong nhiều gia đình.

Đang sống với người khác như vợ chồng, được kết hôn với người thứ ba?

Thứ 7, 27/07/2013 | 18:08
Luật sư: Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 không quy định. Dự luật Hôn nhân Gia đình cũng bỏ ngỏ quy định này.

Cặp đôi kết hôn sau 70 năm yêu nhau

Thứ 6, 19/07/2013 | 16:17
Yêu nhau từ tuổi thiếu niên nhưng vì gia đình cặp đôi này buộc phải chia tay. 70 năm sau chuyện tình của họ mới kết thúc có hậu

Không phải chứng thực sổ hộ khẩu khi đăng ký kết hôn

Thứ 4, 15/05/2013 | 09:36
Bắt đầu từ ngày hôm nay (15/5/2013), hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài không cần phải công chứng, chứng thực bản sao sổ hộ khẩu và giấy tờ chứng minh về nhân thân.