Tp.HCM: Cần thiết nhưng không vội vàng đón học sinh trở lại trường

Tp.HCM: Cần thiết nhưng không vội vàng đón học sinh trở lại trường

Nguyễn Thành Nhân
Chủ nhật, 03/10/2021 | 13:55
0
Ngành Giáo dục và các địa phương tại Tp.HCM vẫn đang thảo luận lộ trình đưa học sinh trở lại học trực tiếp vì tình hình dịch Covid-19 khác nhau giữa các khu vực.

Ngày 3/10, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu Trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ, Tp.HCM cho biết, nhà trường đã đề xuất cho học sinh các lớp 6, 9, 12 gồm 5 lớp với tổng số 131 học sinh được đi học lại từ ngày 4/10. Sĩ số cao nhất là lớp 12 với 30 học sinh/lớp trong khi các lớp còn lại chỉ hơn 20 học sinh/lớp.

Nếu đề xuất được thông qua, khi học sinh đi học lại, nhà trường không phải chia tách lớp nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu giãn cách, khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh. Nhà trường dự kiến tổ chức dạy trực tiếp 50% số tiết theo thời lượng chương trình kết hợp với học trực tuyến và tự học trên hệ thống quản lý học tập.

Đến nay, Trường THCS-THPT Thạnh An là cơ sở giáo dục đầu tiên của Tp.HCM đề xuất cho học sinh trở lại trường học. Trong khi đó, ở nhiều địa phương khác dù công bố kiểm soát được dịch bệnh nhưng việ cho học sinh quay trở lại trường cũng rất khó khăn.

Nếu chiếu theo dự thảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại các đơn vị trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Tp.HCM thì nhà trường đạt 95/100 điểm. Cụ thể, 90% giáo viên, nhân viên đã được tiêm 2 mũi vắc-xin, chỉ còn một số người chưa được tiêm mũi 2 do đang kẹt tại các tỉnh.

Giáo dục - Tp.HCM: Cần thiết nhưng không vội vàng đón học sinh trở lại trường

Tp.HCM vẫn chưa thống nhất bộ tiêu chí an toàn cho trường học để đón học sinh trở lại học trực tiếp.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP HCM đã có tờ trình UBND Tp.HCM về phương án mở cửa trường học, đón học sinh trở lại trường. Việc cho học sinh trở lại trường là điều kiện rất quan trọng, giúp các địa phương sớm ổn định, để người lớn yên tâm đi làm.

Hiện các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là bậc mầm non, đang vô cùng khó khăn. Nhiều đơn vị đã ngưng hoạt động, nhiều học sinh thiếu điều kiện để học trực tuyến...

Tuy nhiên, việc mở cửa trường học trở lại đối với các địa phương được xác định là an toàn trong phòng chống dịch cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản. Đội ngũ giáo viên phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần. Hay chỉ tổ chức học trực tiếp cho những học sinh trong địa phương và trên tinh thần tự nguyện trong khi vẫn tiếp tục tổ chức tốt dạy - học trên môi trường internet.

Tính đến ngày 30/9, hơn một nửa địa phương tại Tp.HCM công bố kiểm soát được dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, gồm: Huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 7, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận 5, quận 1, quận 3, Tp.Thủ Đức, quận 6, quận 10, quận 11 và quận 12.

Ông Đặng Nguyễn Thịnh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận 7 cho rằng: “Để có thể mở cửa trường học, tiêu chí đầu tiên phải là an toàn tuyệt đối cho tất cả học sinh và giáo viên. Ngành Giáo dục đã chuẩn bị các phương án chuẩn bị nhưng không thể nói trước ngày nào sẽ đón học sinh quay trở lại trường bởi dịch bệnh diễn biến khó lường. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch tại trường học vẫn đang chờ UBND Tp.HCM quyết định trong khi học sinh vẫn chưa được tiêm vắc-xin”.

Một số lãnh đạo trường học cũng đồng quan điểm, khi có bộ tiêu chí thì sẽ căn cứ vào đó để rà soát các điều kiện ở từng cơ sở giáo dục để chuẩn bị các bước tiếp theo. Nhiều cơ sở giáo dục trưng dụng để phòng chống dịch Covid-19 cần thời gian tu sửa, khử khuẩn để thực hiện đúng công năng là giáo dục.

Theo cập nhật mới nhất của Bộ GD&ĐT, hiện có 25 tỉnh, thành phố cho học sinh đến trường học trực tiếp; 25 tỉnh, thành khác tổ chức dạy học trực tuyến và qua truyền hình và 13 địa phương kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến.

Nhóm 13 tỉnh, thành đang kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Cà Mau, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thừa Thiên - Huế.

Ở các tỉnh, thành này, học sinh ở "vùng xanh" đi học tại trường. Những học sinh ở vùng chưa an toàn tiếp tục học trực tuyến, qua truyền hình.

Địa phương nào ở Tp.HCM đề xuất cho học sinh đi học trở lại sau 30/9?

Thứ 6, 24/09/2021 | 15:51
Ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện uỷ Cần Giờ cho biết, huyện này đang xây dựng kế hoạch cho học sinh đi học trở lại sau ngày 30/9.

Các tiêu chí nào để trường học tại Tp.HCM đón học sinh quay trở lại?

Thứ 7, 18/09/2021 | 08:49
Sở GD-ĐT Tp.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực UBND Tp.HCM về việc ban hành tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh quay trở lại.

TP.HCM: Chuẩn bị mọi phương án để học sinh đi học lại

Thứ 6, 10/09/2021 | 17:13
Theo sở GD-ĐT TP.HCM, cần chuẩn bị mọi phương án chuẩn bị cho học sinh quay lại trường học, nhưng cũng phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.