Tp.HCM: Cao điểm du lịch hè, vui mừng liên tục đón khách

Tp.HCM: Cao điểm du lịch hè, vui mừng liên tục đón khách

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 20/07/2022 | 08:00
0
Lượng du khách đến tham quan, du lịch Tp.HCM đang tăng mạnh vào giai đoạn cao điểm nên các doanh nghiệp nỗ lực tối đa.

Đổi mới để bứt phá

Ngày 20/7, ghi nhận của Người Đưa Tin tại nhiều điểm đến du lịch tại Tp.HCM như Bưu điện Thành phố, Dinh Thống Nhất, Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Áo Dài,… cho thấy lượng khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm đang khả quan.

Không chỉ thu hút khách nội địa, các điểm đến còn hấp dẫn đông đảo du khách quốc tế ghé đến.

Đại diện Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết, đơn vị này đang tiếp đón 30 khách du lịch bằng tàu du lịch đường sông Indochine 2. Đây là tàu đường sông đầu tiên đưa khách quốc tế đến Việt Nam sau hơn 2 năm tạm ngưng vì dịch Covid-19.

Tour này sẽ đưa khách quốc tế đi du lịch theo chương trình liên tuyến 9 ngày 8 đêm, trên hành trình từ Tp.HCM đi Mỹ Tho, Cái Bè, Vĩnh Long, Sa Đéc, Châu Đốc và nối tuyến sang Campuchia qua cửa khẩu Vĩnh Xương.

Các điểm tham quan tại Tp.HCM cũng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng. Bà Bùi Thị Tú Trinh, Phó Tổng giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, trong thời gian tạm ngưng hoạt động vì dịch Covid-19, đơn vị đã tập trung làm mới, thay đổi đến 80-90% cảnh quan.

Khu du lịch đã trồng thêm hàng chục ngàn cây xanh; phát triển mô hình nông trại sạch trồng nhiều loại cây ăn trái (nho, sung, chanh dây, vú sữa… giống Mỹ, Pháp, Ấn Độ, New Zealand…) theo hướng hữu cơ và sử dụng công nghệ nhà màng và tưới tự động công nghệ từ Israel.

Thay đổi này giúp lượng khách đến Suối Tiên bình quân đạt 8.000 - 10.000 lượt mỗi ngày, cuối tuần có khi lên đến 15.000-20.000 lượt khách. Từ đầu năm đến nay đạt khoảng 1 triệu lượt khách.

Trong khi đó, Khu du lịch Địa đạo Củ Chi cũng cho biết, đã đầu tư một số sản phẩm mới, trong đó có loạt trò chơi liên hoàn cảm giác mạnh với 15 thử thách thu hút được rất nhiều khách. Hay mô hình chợ quê vùng giải phóng, trò chơi dân gian, đua xe ngựa…

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã đón gần 170.000 lượt khách trong đó khách nội địa khoảng 146.000 lượt, khách quốc tế gần 17.000 lượt.

Hiệu quả từ chương trình kích cầu

Thị trường du lịch tại Tp.HCM “bùng nổ” giúp các hướng dẫn viên dần dần quay lại với nghề. Vừa trở về nhà sau khi kết thúc chuyến đi tại huyện Cần Giờ, hướng dẫn viên Nguyễn Huy An lại tranh thủ xếp quần áo chuẩn bị cho tour tiếp theo vào hôm sau.

“Hiện tại, đang vào mùa hè, cao điểm của những chuyến du lịch, dịch cũng lắng xuống nên trong tháng 7, tôi có nhiều tour, cả ngắn ngày và dài ngày. Không chỉ có khách đoàn ở Tp.HCM mà còn ở một số tỉnh thành khác đến tham quan thành phố”, anh An cho hay.

Tương tự, hướng dẫn viên Nguyễn Thị Diệu Mi cũng chia sẻ: “Khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế bắt đầu trở lại mạnh mẽ. Mùa cao điểm du lịch nên tour dày đặc và sát nhau, tôi liên lục nhận các tour. Thông thường sau mỗi chuyến đi, tôi sẽ được nghỉ 1-2 ngày nhưng nếu có đoàn khách mới thì sẽ đi ngay”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Tp.HCM cho hay, ngành du lịch thành phố tiếp tục phát động nhiều chương trình kích cầu du lịch mùa hè 2022 nhằm làm thiết thực kế hoạch phục hồi du lịch sau thời gian dài tạm ngưng vì dịch Covid-19.

Sở Du lịch Tp.HCM đã thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, điểm tham quan với nhiều chương trình khuyến mãi, giá ưu đãi, dịch vụ cộng thêm lên đến 50% giá trị sản phẩm.

Hoạt động du lịch tại Tp.HCM ghi nhận sự bùng nổ trong 6 tháng đầu năm 2022, thể hiện bởi lượng du khách cả khu vực nội địa và quốc tế, tăng trưởng mạnh qua các tháng.

Thống kê thể hiện, khách quốc tế đến Tp.HCM trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 477.982 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 13,7% so với kế hoạch năm 2022.

Khách du lịch nội địa đến Tp.HCM trong 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt là 11.089.304 lượt, tăng 43,1% so cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 49.681 tỷ đồng, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm 2021 (6 tháng đầu năm 2021 là 38.259 tỷ đồng), đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022.

Tp.HCM đặt mục tiêu là điểm đến cao điểm du lịch hè

Thứ 5, 14/07/2022 | 14:19
Các doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và Sở Du lịch Tp.HCM đã sơ kết 6 tháng đầu năm và đặt mục tiêu tăng tốc cho toàn ngành.

Tp.HCM: Thị trường du lịch tăng tốc phục hồi, doanh nghiệp phấn khởi

Thứ 3, 24/05/2022 | 15:25
Với các hoạt động kích cầu, thiết kế sản phẩm mới, các doanh nghiệp lữ hành tại Tp.HCM đang đẩy mạnh hoạt động sau 2 năm gián đoạn.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.

Tp.HCM: Phát hiện một cơ sở dịch vụ tắm hơi, massage quảng cáo, hành nghề trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:54
Sở Y tế Tp.HCM vừa phát hiện và xử phạt cơ sở LuxCell International Clinic ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Tp.HCM: Cửa hàng Watchstore.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchstore.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.