Tp.HCM chậm khen thưởng người chống dịch: Của cho không bằng cách cho

Tp.HCM chậm khen thưởng người chống dịch: Của cho không bằng cách cho

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 4, 13/07/2022 | 14:36
0
Tp.Hồ Chí Minh kết thúc giãn cách xã hội đã hơn 9 tháng nhưng việc khen thưởng cho 40.000 nhân viên y tế vẫn chưa kết thúc cho tử tế.

Ngày 13/7, theo website Sở Y tế Tp.HCM, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM đã có "tâm thư" xin lỗi gửi 40.000 nhân viên y tế, tình nguyện viên trên cả nước từng đến Tp.HCM hỗ trợ chống dịch Covid-19, tuy đã nhận giấy khen nhưng chưa nhận được tiền khen thưởng.

Sau những dài dòng kể lại quá trình chống dịch giai đoạn cao điểm tại Tp.HCM năm 2021, bức thư đúc kết là “lời xin lỗi về sự chậm trễ trong việc gửi giấy khen và tiền thưởng đến quý đồng nghiệp trên cả nước, chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ và lượng thứ của các bạn".

Trước đó, ngày 29/6, tại hội nghị kinh tế - xã hội Tp.HCM, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị UBND Tp.HCM sớm bố trí kinh phí khen thưởng cho lực lượng y tế, tình nguyện viên với số lượng khoảng 40.000 người, tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng nói: “Hiện chúng tôi đã làm xong, nhưng kinh phí không có. Gọi cho Ban Thi đua - Khen thưởng thì nói là không có kinh phí. Gọi Sở Tài chính thì nói chỉ cấp cho Ban Thi đua - Khen thưởng. Gọi lại thì Ban Thi đua - Khen thưởng nói chỉ cấp giấy khen”.

Đến ngày 5/7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.HCM lần thứ 15, khóa XI, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, vụ việc chậm khen thưởng nhân viên y tế chống dịch Covie-19 là điều "vừa buồn, vừa hổ thẹn". Đây là việc quan trọng, lẽ ra Thành phố này phải tìm mọi cách làm bằng được.

Và ngày 11/7, Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi ký ban hành văn bản khẩn về việc phê duyệt kinh phí khen thưởng. Từ đó, Sở Y tế Tp.HCM đang khẩn trương gửi giấy khen qua đường chuyển phát nhanh và gửi tiền thưởng theo quy định qua tài khoản của các Sở Y tế tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, các trường học…

Để xảy ra thiếu sót lớn như thế trong thời gian dài, không biết các lãnh đạo Sở, ban ngành của Tp.HCM cảm thấy ra sao? Tiền lương vẫn nhận đều đặn nhưng nghĩa cử cảm ơn, tri ân biết bao người đã xa gia đình, không ngại khổ nhọc giúp thành phố chống dịch thì đùn đẩy trách nhiệm.

Trên trang Facebook cá nhân, một Tiến sĩ, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược Tp.HCM ngậm ngùi viết: “Các bạn còn đang chờ tiền khen thưởng ư? Mình thì đã quên đi và bước tiếp lâu rồi”.

Nửa năm chống dịch với bao gian lao, vất vả của mấy chục nghìn nhân viên y tế, tình nguyện viên tại Tp.HCM, đổi lại là 9 tháng thủ tục hành chính hay sự tắc trách, quan liêu của cán bộ mà để cho người dân Tp.HCM "mang tiếng" với những người đã giúp đỡ mình qua cơn hoạn nạn.

Kết thúc giãn cách từ tháng 10/2021, Tp.HCM đã lấy lại đà tăng trưởng kinh tế xã hội khi xuất nhập khẩu tăng trưởng, du lịch nhộn nhịp,…Vậy mà kinh phí khen thưởng cứ loay hoay bố trí, giải ngân suốt 9 tháng qua.

Bằng đó thời gian là năm học từ bắt đầu đến kết thúc. Hay nhìn lại, 9 tháng qua, giá xăng dầu tăng bao nhiêu lần, giá thực phẩm có còn như trước nữa không,…

Thế thì đồng tiền khen thưởng đó có còn trọn vẹn ân tình hay không mà phải ồn ào trên báo chí. Và liệu 40.000 người bị "bỏ quên" đó, khi sắp đến được nhận khen thưởng thì tâm trạng thế nào? Tự hào vì sau những hy sinh đã được ghi nhận, hay tủi hổ vì phải đi đòi mới được có tiền mua sữa cho con cái.

Nếu còn tự hào vì thành phố văn minh thì đừng để đồng nghiệp, đồng đội, đồng bào mình day dứt thêm nữa. Hãy cư xử cho hợp lẽ, cho viên mãn bằng tất cả tấm lòng nghĩa tình của Thành phố này".

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Đề nghị bổ sung kinh phí, đối tượng khen thưởng chống dịch tại Tp.HCM

Thứ 5, 07/07/2022 | 21:50
Vấn đề khen thưởng người tham gia chống dịch Covid-19 tại Tp.HCM cũng như kinh phí mai táng người mất vì dịch bệnh đã được Sở Y tế Tp.HCM nêu ra.

Sáng 22/8: Hơn 700 ca COVID-19 điều trị ICU và ECMO; 1.500 thầy, trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TPHCM chống dịch

Chủ nhật, 22/08/2021 | 07:16
Đến nay, Việt Nam có 336.707 ca mắc COVID-19, trong đó 140.087 trường hợp đã khỏi bệnh. 711 ca nặng và rất nặng đang điều trị ICU và ECMO. 1.500 thầy và trò trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai vào TPHCM phục vụ công tác phòng chống dịch.

Đà Nẵng: Hơn 10 tỷ đồng khen thưởng lực lượng phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 7, 07/08/2021 | 15:40
Đà Nẵng dự kiến chi khen thưởng lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 hơn 10 tỷ đồng. Trong đó, Công an và ngành y tế Đà Nẵng sẽ nhận thưởng 1 tỷ đồng.

TPHCM: Tiếp tục rà soát các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 tại bệnh viện Quốc tế City

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:24
Ngày 31/7, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc sở Y tế TP.HCM cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các phòng ban liên quan tiếp tục rà soát các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại bệnh viện Quốc tế City.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Đọc sách cần phải có "định hướng"?...

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Để có được sự định hướng tốt trong việc chọn sách và đọc sách, ngoài nhu cầu của bản thân, thì sự hiểu biết mang tính nền tảng cũng rất quan trọng.

Đọc sách nhiều – Tốt hay không tốt?...

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:36
Khi nói đến việc đọc sách, rất nhiều người trong chúng ta tỏ ra e dè, thậm chí có người còn cười mỉa về hoạt động đó. Tại sao lại có một thực trạng như vậy? Liệu chúng ta có phải là những người không coi trọng tri thức? Tại sao nhiều người vẫn nghĩ, rằng những ai đọc sách nhiều thường dễ “đi trên mây”?...

Những cái tên xưa

Thứ 2, 01/04/2024 | 07:00
Những tên riêng làng xã, có những cái tên tồn tại đã hàng mấy trăm năm, đều có đời sống riêng của nó, đều có nguyên do, đều có yếu tố lịch sử và văn hóa.

Cuộc sống có đôi khi...

Thứ 5, 21/03/2024 | 07:00
Cuộc sống có đôi khi, có rất nhiều những điều xảy đến, cái mà ta không thể nào lường trước được.

Củi tươi

Thứ 2, 11/03/2024 | 07:00
Đang khi xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát với rất nhiều kỷ lục thì cùng lúc Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại tiếp tục... "đốt lò".
     
Nổi bật trong ngày

Đọc sách cần phải có "định hướng"?...

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Để có được sự định hướng tốt trong việc chọn sách và đọc sách, ngoài nhu cầu của bản thân, thì sự hiểu biết mang tính nền tảng cũng rất quan trọng.

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.