TP.HCM: Chính thức triển khai bán vé xe buýt bằng thẻ điện tử

TP.HCM: Chính thức triển khai bán vé xe buýt bằng thẻ điện tử

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 08/03/2019 | 15:32
0
Sau thời gian nghiên cứu và hoàn thiện, sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa chính thức công bố triển khai thí điểm thanh toán tự động cho xe buýt. Các giao dịch tiện lợi này được mong chờ tạo ra sự đột phá cho giao thông công cộng.

TP.HCM thí điểm thanh toán tự động trên xe buýt

Video: TP.HCM thí điểm thanh toán tự động trên xe buýt.

Sáng 8/3, trung tâm Quản lý giao thông cộng cộng và sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đã tổ chức lễ công bố triển khai thí điểm thanh toán tự động cho hành khách đi xe buýt.

Theo ông Trần Chí Trung, Giám đốc trung tâm Quản lý giao thông cộng cộng, đề án này đã được thí điểm trong khoảng 1 năm và chia làm hai giai đoạn.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức triển khai bán vé xe buýt bằng thẻ điện tử

Thẻ Uni Pass là 1 trong 2 cách thanh toán mua vé xe buýt tự động. (Ảnh: Hà Nhân).

Giai đoạn đầu từ tháng 3 – 6/2019, thí điểm trên 9 tuyến xe buýt (tuyến 86, 50, 52, 55, 30, 93, 59, 68 và 69) với khoảng 141 phương tiện. Giai đoạn 2 từ tháng 7/2019 sẽ tiếp tục thí điểm trên 7 tuyến (tuyến số 10, 18, 28, 45, 54, 91, 150) với khoảng 139 phương tiện.

Có 2 hình thức để hành khách đi xe buýt thanh toán là thẻ thông minh (Uni Pass) và mã QR trên ứng dụng điện thoại. Đối với hình thức thanh toán dùng Uni Pass, sau khi thẻ đã được nạp tiền, hành khách chỉ cần lên xe, chạm nhẹ thẻ vào đầu đọc thẻ là hoàn thành quy trình thanh toán.

Tiền vé sẽ được trừ trực tiếp vào số dư tài khoản khách hàng. Hệ thống được thiết kế để cho một thẻ/một khách hàng chỉ được thanh toán duy nhất một lần trên một chuyến xe để tránh trường hợp khách hàng quẹt thẻ nhầm 2 lần trở lên.

Ngoài phương thức thanh toán bằng thẻ Uni Pass, hành khách có thể thanh toán bằng mã QR trên ứng dụng điện thoại (ZaloPay). Để thanh toán, hành khách mở ứng dụng đã đăng nhập sẵn, chọn hình thức vé điện tử mã QR. Mã QR sẽ xuất hiện trên màn hình. Khách hàng chỉ cần đặt mã QR này lên khu vực đọc mã QR của thiết bị đầu đọc trên xe buýt.

Với cách thanh toán này, đối tượng học sinh - sinh viên (chiếm khoảng 50% lượng hành khách) sẽ không cần xuất trình thẻ học sinh – sinh viên khi mua vé. Khi làm thủ tục phát hành thẻ, hồ sơ sẽ cập nhật thông tin trường học, niên khóa để tạo sự thuận tiện nhất.

Tin nhanh - TP.HCM: Chính thức triển khai bán vé xe buýt bằng thẻ điện tử (Hình 2).

Việc thí điểm được triển khai sau nhiều lần trì hoãn do hạ tầng kỹ thuật. (Ảnh: Hà Nhân).

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc điều hành sở GTVT TP.HCM nói: “Đề án thí điểm này được liên kết với một ngân hàng và một công ty công nghệ để thực hiện, hoàn toàn sử dụng nguồn vốn doanh nghiệp chứ không sử dụng ngân sách thành phố. Vì thế, đây là thành quả lớn của công tác xã hội hóa đầu tư phát triển giao thông công cộng, giảm áp lực cho ngân sách”.

“Đồng thời, việc triển khai thí điểm này hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung trong quy hoạch xây dựng đô thị thông minh, tiến tới không dùng tiền mặt và tích cực sử dụng phương tiện công cộng. Trong tương lai không xa, việc thanh toán tự động có thể được tích hợp để sử dụng chung với các loại hình khác như metro, xe buýt nhanh BRT,…”, ông Lâm cho hay.

Việc thí điểm này sẽ được sở GTVT TP kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Sau thời gian thí điểm, sở GTVT TPHCM xem xét trình UBND TP.HCM chỉ đạo sớm triển khai chính thức hệ thống thanh toán tự động trong giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian thí điểm, việc mua vé bằng tiền mặt và đội ngũ tiếp viên vẫn được duy trì. Khi người dân đã quen với vé điện tử thông minh, TP.HCM sẽ tiến tới không sử dụng tiếp viên xe buýt.

TP.HCM: Triển khai thẻ xe buýt kiểu 4.0 ngay từ tháng 2

Thứ 3, 12/02/2019 | 19:36
Được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, sở Giao thông Vận tải TP sẽ triển khai áp dụng thanh toán tự động bằng thẻ xe buýt từ tháng 2/2019.

TP.HCM: Tài xế xe buýt chuyển lộ trình, đưa thai phụ có dấu hiệu chuyển dạ vào viện

Thứ 2, 04/02/2019 | 14:35
Tại TP.HCM, tài xế và tiếp viên trên tuyến xe buýt số 65 vừa có hành động đẹp khi kịp thời đưa một phụ nữ mang thai vào bệnh viện.

Trợ giá xe buýt TP.HCM: Dân vẫn than trời, "thay áo" cho vé để làm gì?

Thứ 6, 04/01/2019 | 15:35
Trong khi việc trợ giá cho xe buýt tại TP.HCM vẫn chưa có giải pháp đột phá, việc thay mẫu vé xe buýt được xem là lãng phí.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.