Tp.HCM có 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, người dân cần tuân thủ 5K

Tp.HCM có 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, người dân cần tuân thủ 5K

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 20/01/2022 | 18:09
0
Khi số lượng ca nhiễm biến chủng Omicron tăng lên, Tp.HCM kêu gọi người dân bình tĩnh, tuân thủ 5K trong lúc cơ quan chức năng đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 20/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM họp báo cung cấp thông tin định kỳ. Vấn đề được thảo luận nhiều nhất là về tình hình ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Tp.HCM cho biết: “Tính đến nay, Tp.HCM có 68 ca nhiễm Omicron, trong đó 65 ca nhập cảnh, 3 ca cộng đồng”.

Về chùm ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng vừa phát hiện, đại diện Sở Y tế Tp.HCM khẳng định, các cơ quan chức năng đã làm tròn chức trách trong phát hiện sớm ca nghi ngờ mắc. Thời gian tới, Tp.HCM tiếp tục thực hiện hoạt động phòng, chống dịch đã kích hoạt; truy vết, khoanh vùng, dập dịch với trường hợp nhiễm mới.

Theo bà Mai, ngành y tế tiếp tục rà soát, sàng lọc đối tượng có nguy cơ và khi nghi ngờ thì giải mã trình tự gene để phát hiện sớm. Trong dịp Tết Nguyên đán, hoạt động phòng chống dịch của Tp.HCM vẫn được duy trì, tăng cường, đặc biệt là trong dịp lễ hội.

Sự kiện - Tp.HCM có 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, người dân cần tuân thủ 5K

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế Tp.HCM tại họp báo.

Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Tp.HCM (Ban Chỉ đạo) thông tin: “Việt Nam hiện ghi nhận 108 ca mắc Omicron, trong đó Tp.HCM có 68 ca”.

Đại diện Ban Chỉ đạo đề nghị người dân Tp.HCM không quá hoang mang, lo lắng khi địa phương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó.

“Chúng ta hết sức bình tĩnh, chưa có gì phải thay đổi các hoạt động như đường hoa, đường sách, hội hoa xuân… Ý thức người dân là điều quyết định giúp chúng ta kiểm soát được dịch bệnh”, ông Hải nói.

Ông Hải dẫn thông tin báo cáo từ Bộ Y tế cho biết, tốc độ lây nhiễm của biến chủng Omicron cao gấp 7 lần với nhóm người chưa tiêm chủng và 3 lần với nhóm chưa tiêm chủng đầy đủ.

“Do đó, người dân cần tiêm chủng đầy đủ. Tất cả chúng ta, bao gồm các cơ quan và chính quyền không được lơ là, chủ quan trong việc khai báo và giám sát khai báo y tế”, ông Hải nhấn mạnh.

Đại diện Sở Y tế Tp.HCM nói thêm, đến nay, tất cả đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc-xin theo quy định của Bộ Y tế tại Tp.HCM đã hoàn tất tiêm mũi nhắc lại, mũi bổ sung. Thành phố này đang tiếp tục rà soát, lập danh sách người chưa tiêm và lập danh sách với cả nhóm trẻ em chưa tiêm để khi có thông tin từ Bộ Y tế thì sẽ triển khai.

Thống kê cho thấy, Tp.HCM đã tiêm vắc-xin cho 19.957 trường hợp người thuộc nhóm nguy cơ nhưng chưa tiêm vắc-xin tại Tp.HCM, chiếm 78,1% trong tổng số người thuộc nhóm nguy cơ. Số còn lại là trường hợp nhiễm bệnh, được điều trị tại nhà hoặc cơ sở tập trung. Khi đủ điều kiện, ngành y tế sẽ tư vấn và đưa đội tiêm đến tận nhà.

Sự kiện - Tp.HCM có 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, người dân cần tuân thủ 5K (Hình 2).

Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM kêu gọi người dân bình tĩnh, tuân thủ biện pháp 5K trong lúc các cơ quan chức năng nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt là với biến chủng Omicron.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM cũng trả lời báo chí về việc chủ trương tổ chức dạy và học trực tiếp đối với học sinh sau Tết có thay đổi hay không khi Tp.HCM phát hiện chùm ca nhiễm Covid-19 biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.HCM cho biết: “Trước mắt, chủ trương dạy học trực tiếp sau Tết không thay đổi. Tuy nhiên, Sở Giáo dục & Đào tạo sẽ phối hợp Sở Y tế theo dõi, đánh giá, chủ động tham mưu cơ sở giáo dục trên địa bàn để chuẩn bị phương án dạy và học”.

Theo ông Trọng, ngay từ đầu, khi thực hiện kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp, UBND cấp quận, huyện, cơ sở giáo dục đã có quan điểm “an toàn đến đâu mở đến đó”. Cơ sở nào đáp ứng điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trước sẽ mở cửa trước.

“Dù dịch có diễn biến mới, địa phương sẽ căn cứ tình hình để có kế hoạch chuẩn bị, phương án cụ thể”, ông Trọng nói.

Sở GD&ĐT Tp.HCM vừa tổ chức 2 hội nghị để quán triệt đến cơ sở giáo dục ở từng cấp học về quy định phòng, chống dịch. Từ đó, mỗi cơ sở có sự chuẩn bị, chủ động xử lý tình huống ở giai đoạn sau Tết theo cách tốt nhất.

Tp.HCM xuất hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron trong cộng đồng

Thứ 4, 19/01/2022 | 14:23
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Tp.HCM vừa có báo cáo gửi Sở Y tế Tp.HCM khi giải mã gene và phát hiện 3 ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Tp.HCM: 6 ca nhiễm biến chủng Omicron không có dấu hiệu chuyển biến nặng

Thứ 3, 04/01/2022 | 18:20
Đến nay, Tp.HCM ghi nhận 6 ca nhiễm chủng Omicron, đều là người nhập cảnh, không triệu chứng, không chuyển nặng.

Tp.HCM ghi nhận 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, đều là người nhập cảnh

Thứ 7, 01/01/2022 | 16:47
Sở Y tế Tp.HCM vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, UBND Tp.HCM về 5 trường hợp nhập cảnh nhiễm Covid-19 biến thể Omicron.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.